Wednesday 6 July 2022

NGOẠI TRƯỞNG NGA THĂM VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐI DỰ HỘI NGHỊ G20 (BBC News Tiếng Việt)

 



Ngoại trưởng Nga thăm Việt Nam trước khi đi dự Hội nghị G20

BBC News Tiếng Việt

5 tháng 7 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-62051833

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1E44/production/_125784770_gettyimages-936787530.jpg.webp

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Hà Nội hồi 3/2018

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov theo kế hoạch có chuyến thăm hai ngày tới Hà Nội, bắt đầu từ thứ Ba, trước khi đi dự hội nghị G20 tại Indonesia trong tuần này.

 

Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, vào lúc hai quốc gia đánh dấu 10 năm thiết lập "quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện".

 

Tin cho hay trong thứ Tư 6/7, ông Lavrov sẽ có cuộc họp với Ngoại trưởng Sơn, trước khi gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của nước chủ nhà.

 

Cuộc chiến Ukraine: VN chọn đúng hay sai khi bỏ phiếu 'vì Nga'?

Bỏ phiếu về Nga: 'Việt Nam đã gần Trung Quốc hơn là Asean'

Ukraine hy vọng Việt Nam ‘phản đối Nga xâm lược’

 

Trước đó, hồi tháng Ba, hai vị bộ trưởng đã có cuộc họp qua điện thoại.

 

Truyền thông Việt Nam khi đó đưa tin rằng trong cuộc điện đàm, ngoại trưởng Nga đã "chia sẻ những diễn biến gần đây về tình hình xung đột tại Ukraine", đồng thời "khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực chiến sự", theo báo Tuổi trẻ.

 

Quan hệ gắn bó mang tính lịch sử

 

Cho đến nay, Việt Nam mới chỉ thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với ba quốc gia là Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

 

Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, và các công ty Nga tham gia vào một số dự án năng lượng lớn ở Việt Nam.

 

Mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia vốn đã có từ thời Liên Xô, và Việt Nam cho đến nay vẫn tránh lên án cuộc xâm lược Ukraine, điều mà Moscow gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt".

 

Tuy nhiên, cuộc chiến Ukraine đã đẩy Việt Nam vào tình huống có phần khó xử.

 

Hồi tháng Tư, Việt Nam đã bỏ phiếu phản đối việc loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, tuy Hà Nội luôn khẳng định tầm quan trọng của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và vấn đề phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia.

 

Đây là một trong ba lần bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc liên quan tới cuộc chiến Ukraine. Trong hai lần biểu quyết trước đó, Việt Nam bỏ phiếu trắng, một lần là để nhằm lên án cuộc chiến, và một lần là nhằm kêu gọi bảo vệ dân thường.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/0C6D/production/_124118130_gettyimages-1390107731.jpg.webp

Trong cuộc bỏ phiếu thứ ba, Việt Nam là một trong 24 nước biểu quyết phản đối việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền LHQ

 

Cách bỏ phiếu mang tính 'chọn phe' của Hà Nội khiến một số người tỏ ý quan ngại về viễn cảnh Việt Nam khó có đồng minh nếu xảy ra tình huống bị Trung Quốc tấn công, một kịch bản được so sánh là có những nét tương đồng với việc Nga đưa quân tới xâm lược Ukraine.

 

Về quan hệ thương mại, số liệu thống kê chính thức nói thương mại giữa Việt Nam và Nga trong năm ngoái tăng 25%, đạt 7,1 tỷ đô la, và Nga hiện có 151 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 950 triệu USD.

 

Con số này khá khiêm tốn, nếu so sánh với tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với Trung Quốc, một trong ba quốc gia có quan hệ đối tác toàn diện và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội, đạt 165,8 tỷ USD trong năm 2021, tăng 24,6%

 

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ năm ngoái đạt 13 tỷ USD, tăng 36,5%, cũng cao hơn đáng kể so với Nga.

 

Hôm 4/7 nhân Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 7 tổ chức tại Myanmar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp song phương với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

 

Việt Nam cho hay về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn "đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế".

 

-------------------

 

TIN LIÊN QUAN

 

Việt Nam thực chất đã chọn phe khi bỏ phiếu ủng hộ Nga bất kể nước này xâm lược Ukraine?

12 tháng 4 năm 2022

.

Nga-Ukraine: 'Phiếu của Việt Nam lộ quan điểm gần với Trung Quốc hơn Asean'

11 tháng 4 năm 2022

.

Nga-Ukraine: Nga giao thương bao nhiêu với Trung Quốc?

8 tháng 3 năm 2022

.

Ukraine hy vọng Việt Nam ‘phản đối Nga xâm lược’

25 tháng 2 năm 2022

.

Nga xâm lược Ukraine: 'Mình rất buồn là Việt Nam không ủng hộ Ukraine'   

23 tháng 3 2022

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats