Sửa Luật Đất đai:
Tăng mạnh quyền Nhà nước, từ bỏ giá thị trường, quyền lợi người dân ở đâu?
23
tháng 10 2026, 15:13 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62l4png0ed4o
Hồi
tháng 9/2026, lực lượng công an đã phải hộ tống những người dân vác bao tải tiền
đền bù đất đai về nhà hoặc ra ngân hàng.
Nhưng
ở một số nơi khác, công an đã hộ tống lực lượng cưỡng chế đối phó với người dân
trong việc giải tỏa mặt bằng để giao cho các nhà đầu tư dự án.
Những
hình ảnh tương phản này phản ánh một thực tế về mối quan hệ giữa chính quyền với
người dân, trong đó những bất cập về thu hồi, đền bù và tái định cư là tâm điểm
của các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, điều mà các luật về đất đai từ trước đến
nay vẫn chưa thể giải quyết.
Vào
hôm 22/10, Chính phủ đã chính thức trình Quốc hội dự thảo Luật Đất đai sửa đổi,
nhằm "khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực" để giúp tăng trưởng
kinh tế, đồng thời giải quyết được hàng loạt trục trặc của luật năm 2024.
Các
đại biểu Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai một mặt phải tháo gỡ được
những "điểm nghẽn", mặt khác việc phát triển phải nâng cao chất lượng
sống của người dân.
Quan
điểm này trước đó cũng đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra hồi
tháng 7 tại Hội nghị Trung ương 3: "Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn
bị tái định cư và phục hồi sinh kế."
Nghị
quyết 21 của Trung ương Đảng, văn bản định hướng cho việc sửa đổi Luật Đất đai
lần này, cũng đã thể hiện: chuyển từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi"
sang "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất".
Dự
luật do Chính phủ trình đã có hàng loạt sự thay đổi so với Luật Đất đai 2024,
trong đó nổi bật là giá đất sẽ do Nhà nước quyết định, đảo ngược chính sách giá
đất theo thị trường được quy định trong Luật Đất đai 2024.
Đất
đai tại Việt Nam, theo luật định, thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện chủ
sở hữu, và nhà nước quản lý, và dự luật lần này trao cho Nhà nước thêm quyền
thu hồi không chỉ trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh mà còn kinh tế, xã hội.
Điều
đó có nghĩa là Nhà nước làm chủ cuộc chơi trong việc lập quy hoạch, ra quyết định
thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Trao
thêm quyền thu hồi cho Nhà nước
Một
trong những nội dung sửa đổi lần này là trao quyền thu hồi đất cho chính quyền ở
hạng mục "đầu tư công khẩn cấp".
Ở
những dự án này, được định nghĩa là "nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục
hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhiệm vụ chính trị của quốc gia", Nhà nước
có quyền thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư.
Tăng
trưởng hai con số của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 một phần dựa vào các dự
án đầu tư công.
Trong
5 năm, từ 2026-2030, Quốc hội giao cho Chính phủ mức đầu tư công 8,22 triệu tỷ
đồng, tương đương 315 tỷ USD.
No comments:
Post a Comment