Friday, 3 April 2026

LẦN ĐẦU TIÊN SAU HƠN 50 NĂM, NASA ĐƯA PHI HÀNH GIA LÊN MẶT TRĂNG (RFI)

 



 

 

 

Không gian: NASA chuẩn bị đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt trăng  

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 01/04/2026 - 14:25  -  Sửa đổi ngày: 01/04/2026 - 14:54

https://www.rfi.fr/vi/khoa-h%E1%BB%8Dc/20260401-kh%C3%B4ng-gian-nasa-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-%C4%91%C6%B0a-phi-h%C3%A0nh-gia-m%E1%BB%B9-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-m%E1%BA%B7t-tr%C4%83ng

 

Lần đầu tiên kể từ năm 1972, nước Mỹ  nhắm tới mục tiêu đầy thách thức:  đưa người trở lại Mặt Trăng. Theo Reuters, tên lửa Artemis II, cao 98 mét, mang theo phi thuyền Orion, với 4 phi hành gia, dự kiến cất cánh vào khoảng 10 giờ tối, giờ GMT, hôm nay, 01/04/2026, từ Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida.

 

HÌNH :

Ảnh do NASA cung cấp: ( Từ trái sang) Các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen, khi tham quan tên lửa SLS (Hệ thống Phóng Không gian) Artemis II và phi thuyền Orion của NASA, ngày 30/03/2026, tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA, ở Cape Canaveral, Florida, Hoa Kỳ. AP - Bill Ingalls

 

Artemis II là một bước quan trọng trong chương trình Artemis, một dự án trị giá hàng tỷ đô la nhằm thiết lập sự hiện diện bền vững của con người tại cực nam Mặt Trăng. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đang nỗ lực đạt được mục tiêu đưa con người lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis IV vào năm 2028, trước Trung Quốc, quốc gia cũng đang nhắm tới mục tiêu này vào cuối thập niên này.

 

Trong sứ mệnh Artemis II, các phi hành gia sẽ tham gia một hành trình khoảng 10 ngày quanh Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất, ở một khoảng cách xa Trái Đất nhất, tức là đến 406.000 km, xa hơn bất kỳ chuyến bay có người nào trong lịch sử.

 

Hạ cánh lên Mặt Trăng là nhiệm vụ đặc biệt nan giải. Hai công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk và Blue Origin của Jeff Bezos đang phát triển các mô-đun hạ cánh lên Mặt Trăng mà NASA dự định sử dụng để đưa các phi hành gia của mình lên bề mặt Mặt Trăng.

 

Tên lửa dự kiến sẽ được phóng từ một bệ phóng gần nơi mà hơn nửa thế kỷ trước các phi hành gia người Mỹ cuối cùng của chương trình Apollo đã cất cánh đi Mặt Trăng.

 

Trong trường hợp vụ phóng tối nay bị hủy, NASA có thể thử phóng mỗi ngày cho đến ngày 6/4, trước khi chờ cơ hội mới bắt đầu từ ngày 30/4.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

NASA công bố thành phần phi hành đoàn chương trình Artemis 2 thám hiểm Mặt Trăng

HOA KỲ - CANADA - KHÔNG GIAN

Khám phá Mặt Trăng : Artemis cất cánh, một trang mới sử mới cho NASA

NASA - KHÁM PHÁ MẶT TRĂNG

 

 

                                                    ***

Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, NASA đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 02/04/2026 - 13:30  -  Sửa đổi ngày: 02/04/2026 - 14:12

https://www.rfi.fr/vi/khoa-h%E1%BB%8Dc/20260402-sau-50-n%C4%83m-nasa-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng-chuy%E1%BA%BFn-bay-c%C3%B3-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-l%C3%A1i-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-l%C3%AAn-m%E1%BA%B7t-tr%C4%83ng

 

Bốn phi hành gia đã được đưa lên Mặt Trăng tối 01/04/2026 trong chương trình thám hiểm Artemis II kéo dài 10 ngày. Tên lửa đẩy cao 98 mét chở phi thuyền Orion được phóng lên từ Trung tâm Không gian Kennedy, bang Florida lúc 18 giờ 35 (22 giờ 35 GMT) trước sự chứng kiến của các chuyên gia và gần 400.000 khách.

 

HÌNH :

Tên lửa Artemis II, mang theo phi thuyền Orion, cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Hoa Kỳ, ngày 01/04/2026. © Joe Skipper / REUTERS

 

Sau gần 3 năm huấn luyện, 3 phi hành gia người Mỹ - Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman - và phi hành gia người Canada Jeremy Hansen, sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng trong vòng 10 ngày, trên một quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 406.000 km. Đây là khoảng cách xa nhất trong lịch sử của một chuyến bay có người lái, phá kỷ lục 399.000 km được lập vào năm 1970 với 3 phi hành gia của chương trình Apollo 13. Sứ mệnh Apollo thất bại vì bình chứa ôxy bị nổ, buộc phi hành đoàn từ bỏ việc đổ bộ lên Mặt Trăng.

 

Sứ mệnh Artemis II còn có nhiều điểm đặc biệt khác : Lần đầu tiên một phụ nữ bay lên Mặt Trăng, lần đầu tiên có một phi hành gia da đen, lần đầu tiên có một phi hành gia không phải là người Mỹ và lần đầu tiên có phi hành gia người Canada.

 

Thông tín viên RFI Nafi Alibert tại Montréal tường trình :

 

« Jeremy Hansen trở thành người đầu tiên không phải người Mỹ du hành lên Mặt Trăng. Trước khi lên tàu, phi hành gia người Canada gửi một thông điệp tới đồng hương : « Tôi hy vọng các bạn sẽ thấy tầm vóc của chúng ta được phản ánh trong sứ mệnh Artemis II ». Thông điệp này đã được lắng nghe trên khắp đất nước, mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời.

 

Tại trụ sở Cơ quan Vũ trụ Canada gần Montréal, David Saint-Jacques cũng tự hào chứng kiến tên lửa cất cánh đưa người bạn học cùng khóa lên Mặt trăng. Ông cho biết : « Chúng tôi cùng được tuyển vào NASA, nhưng cảm thấy áp lực rất nặng sợ, bởi vì đi trước chúng tôi là những phi hành gia kiệt xuất. Và bây giờ Jeremy cũng đang ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp những người vĩ đại ».

 

Trên mặt đất, có một người Canada khác đóng một vai trò kín đáo nhưng thiết yếu, đó là bà Jenni Gibbons, đảm nhận « điều phối liên lạc (Capcom) ». Caroline-Emmanuelle Morisset, một nhà khoa học tại Cơ quan Vũ trụ Canada, giải thích các phi hành gia sẽ nghe được giọng bà ấy từ không gian, « bà ấy sẽ truyền tải tất cả thông tin họ cần để tiếp tục Sứ mệnh ».

 

Canada giành được vị trí này nhờ 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực robot vũ trụ. Cánh tay robot Canadarm, có khả năng di chuyển khối lượng lên đến vài tấn trong không gian, nay là yếu tố không thể thiếu trong các sứ mệnh của NASA. Nhờ vào việc cung cấp cánh tay robot tiếp theo, được thiết kế cho căn cứ tương lai trên Mặt Trăng mà Ottawa đã giành được tấm vé bay vào không gian. Tối thứ Tư 01/04, Jeremy Hansen đã sử dụng tấm vé này ».

 

NASA dự định xây căn cứ trên Mặt Trăng

 

Châu Âu sẽ « đàm phán » với NASA để tham gia vào các sứ mệnh Artemis lên Mặt Trăng trong tương lai. Theo giám đốc điều hành Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) Josef Aschbacher, khi trả lời AFP ngày 01/04, cách đây hơn một tuần, NASA thông báo đã dừng dự án xây dựng trạm vũ trụ quanh Mặt Trăng, có tên gọi "Gateway", để tập trung vào việc xây dựng căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng, trong khi đó ESA đã ký nhiều thỏa thuận với NASA trong dự án Gateway, dự trù đưa 3 phi hành gia châu Âu tham gia các sứ mệnh Artemis, bắt đầu là một phi hành gia người Đức, sau đó là một phi hành gia người Pháp, có thể là Thomas Pesquet, và một phi hành gia người Ý.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

Không gian: NASA chuẩn bị đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt trăng

MẶT TRĂNG - ARTEMIS II

 

.

Thám hiểm Mặt trăng: Tham vọng của châu Âu qua hai dự án MONA LUNA và Argonaut

Tạp chí Khoa học

 

 

                                               *****

 

Trở lại với Mặt Trăng 50 năm sau: Công nghệ diệu kỳ và Hành Tinh Xanh mong manh

 RFI

Đăng ngày: 03/04/2026 - 02:25  -  Sửa đổi ngày: 03/04/2026 - 02:41

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260403-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BA%B7t-tr%C4%83ng-50-n%C4%83m-sau-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-di%E1%BB%87u-k%E1%BB%B3-v%C3%A0-h%C3%A0nh-tinh-xanh-mong-manh

 

... Sau một ngày bay quanh quỹ đạo Trái đất, nửa đêm hôm nay, ngày 02/04/2026, giờ quốc tế, phi thuyền Orion được lệnh lên đường đi Mặt Trăng.

 

VIDEO :

Hệ thống phóng phi thuyền Space Launch System của NASA, chuẩn bị sứ mệnh Artemis 2, Kennedy Space Center, ngày 24/03/2026, in Cape Canaveral, Florida. AP - John Raoux

 

Vào giây phút tàu vũ trụ chuẩn bị rời quỹ đạo Trái đất, có thể có người nhớ đến Apollo 17, chuyến đi Mặt Trăng cuối cùng trong chương trình thám hiểm Apollo, năm 1972,.... với một bức ảnh để đời... 

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

Liên Hiệp Quốc: 11 năm Trái đất nóng kỉ lục, tình trạng « hỗn loạn khí hậu » gia tăng

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, NASA đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

MẶT TRĂNG - ARTEMIS II

Không gian: Trung Quốc thách thức vị thế của Hoa Kỳ

THEO DÒNG THỜI SỰ

 

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats