Sunday 12 May 2024

KHINH KHÍ CẦU DO THÁM : THÊM 37 THỰC THỂ TRUNG QUỐC BỊ MỸ ĐƯA VÀO DANH SÁCH ĐEN (Minh Phương / RFI)

 



Khinh khí cầu do thám: Thêm 37 thực thể Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 10/05/2024 - 13:19

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20240510-khinh-kh%C3%AD-c%E1%BA%A7u-do-th%C3%A1m-th%C3%AAm-37-th%E1%BB%B1c-th%E1%BB%83-trung-qu%E1%BB%91c-b%E1%BB%8B-m%E1%BB%B9-%C4%91%C6%B0a-v%C3%A0o-danh-s%C3%A1ch-%C4%91en

 

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, hôm qua, 09/05/2024, đã đưa vào danh sách đen thêm 37 thực thể của Trung Quốc có liên quan đến vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay qua lãnh thổ của Mỹ vào đầu năm 2023. Các thực thể này sẽ không được tiếp cận những mặt hàng, cũng như công nghệ của Mỹ nếu không được chính phủ cho phép. Washington đã cáo buộc Bắc Kinh dùng các khinh khí cầu nói trên để do thám. Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận cáo buộc này.

 

https://s.rfi.fr/media/display/b441e6aa-adfe-11ed-8cd5-005056bf30b7/w:980/p:16x9/2023-02-05T130118Z_1846745881_RC2Z4Z9Q08VU_RTRMADP_3_USA-CHINA-SPY-DEFENCE.webp

Ảnh minh họa khinh khí cầu dọ thám của Trung Quốc ở Hoa Kỳ. REUTERS - DADO RUVIC

 

Khinh khí cầu này đã bay từ Alaska đến Nam Carolina và đi qua nhiều cơ sở quân sự chiến lược của Mỹ trước khi bị bắn rơi trên Đại Tây Dương. Vụ việc đã khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm Trung Quốc.

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cũng cho biết họ nhắm vào những thực thể đang tìm cách mua các sản phẩm của Mỹ để cải thiện ngành công nghệ lượng tử, hoặc tham gia vào việc phát triển chương trình hạt nhân của Bắc Kinh. Một số thực thể khác bị đưa vào danh sách vì có “liên quan đến việc vận chuyển các mặt hàng bị kiểm soát sang Nga”.

Trong thông cáo báo chí, được AFP trích dẫn, thứ trưởng bộ Thương Mại đặc trách An Ninh và Công Nghiệp Hoa Kỳ Alan Estevez nhấn mạnh Washington phải luôn cảnh giác ngăn chặn những thực thể như vậy tiếp cận các công nghệ của Mỹ, vì các công nghệ này có thể được sử dụng vào mục đích quân sự và “gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ”.

Đọc thêm : Khinh khí cầu gián điệp : Hai người khổng lồ Mỹ-Trung so găng

PUBLICITÉ

Đáp lại, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lin Jian gọi đây là “hành động đàn áp các công ty Trung Quốc”. Theo ông, Washington luôn viện dẫn lý do an ninh quốc gia, nhưng “chưa bao giờ có thể cung cấp bằng chứng”. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc và Nga có quyền hợp tác kinh tế và thương mại bình thường mà không thể bị can thiệp hay hạn chế.

Trước đó vào tháng 02/2023, 6 thực thể Trung Quốc đã bị đưa vào danh sách hạn chế thương mại sau sự cố khinh khí cầu.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÂN TÍCH

Vụ khinh khí cầu gián điệp khuấy động quan hệ Mỹ-Trung

 

GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC

Gián điệp Trung Quốc bị « lộ bài » ở châu Âu ?

 

ĐIỂM BÁO

Khinh khí cầu gián điệp : Hai người khổng lồ Mỹ-Trung so găng





No comments:

Post a Comment

View My Stats