Thursday 4 April 2024

ẤN BẢN MAGA CỦA TRUNG QUỐC - BẮC KINH MUỐN TRUMP TÁI ĐẮC CỬ (Cali Today, theo Fox News)

 



Ấn bản MAGA của Trung Quốc – Bắc Kinh muốn Trump tái đắc cử 

Cali Today

April 2, 2024

 https://www.baocalitoday.com/breaking-news/an-ban-maga-cua-trung-quoc-bac-kinh-muon-trump-tai-dac-cu.html

 

HÌNH : https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2024/04/00china-electiondisinfo-SUB-superJumbo-768x538.webp

 

(CaliToday) – Các đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ muốn Donald Trump đắc cử tổng thống 2024.

Vladimir Putin ưa thích Tổng thống 45 của Mỹ đã quá rõ ràng từ lâu, và bây giờ chính phủ Trung Quốc đang có những bước hỗ trợ chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump.

 

New York Times gần đây loan tin, những trương mục bí mật của Trung Quốc trên mạng trực tuyến đang mạo danh những người Mỹ ủng hộ cựu Tổng thống, thúc đẩy các thuyết âm mưu, gây chia rẽ trong nước, và chỉ trích Tổng thống Joe Biden trước bầu cử vào tháng 11, theo giới chức chính phủ và các nhà nghiên cứu.

 

Hoạt động của những trương mục này báo hiệu sự thay đổi chiến thuật tiềm tàng trong việc Bắc Kinh gây ảnh hưởng đến nền chính trị Mỹ như thế nào, sẵn sàng nhắm mục tiêu hơn nữa vào các ứng cử viên và đảng phái cụ thể, kể cả ông Biden.

 

Giống như chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Trung Quốc dường như đang tìm cách lợi dụng chia rẽ đảng phái để làm suy yếu các chính sách của chính phủ Biden, bất chấp những nỗ lực gần đây của hai quốc gia nhằm hạ nhiệt mối quan hệ giao bang.

 

Một số trương mục Trung Quốc mạo danh những người hâm mộ Trump nhiệt thành, bao gồm cả một trương mục trên X (Twitter) giả dạng là “cha, chồng và con trai” – một người theo “MAGA suốt chặng đường!!!” Những trương mục này chế nhạo tuổi tác của đương kim tổng thống, và chia sẻ những hình chế Biden trong bộ đồ tù nhân áo liền quần, hoặc cho rằng ông Biden là một kẻ ấu dâm theo đạo Satan, trong khi thúc đẩy khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump.

 

Nỗ lực này thành công trong việc thu hút sự chú ý của người sử dụng mạng xã hội, và làm cho các nhà nghiên cứu gặp khó khăn hơn trong việc xác định những nỗ lực trước đây của Trung Quốc gây ảnh hưởng quan điểm công chúng ở Hoa Kỳ. Mặc dù các nhà nghiên cứu cho rằng, tranh cãi chính trị của chiến dịch này hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng đặt ra khả năng chính phủ Trung Quốc đang tính toán một nhiệm kỳ thứ hai của Trump, cho dù ông ta đôi khi đưa ra những tuyên bố thù địch, nhưng dẫu sao vẫn được ưa chuộng hơn so với nhiệm kỳ thứ hai của Biden. Hoạt động của Trung Quốc làm dấy lên báo động trong chính phủ Hoa Kỳ.

 

Nỗ lực này cho đến nay vẫn còn vừa phải, và vẫn chưa rõ liệu có tiến triển hay không, hay liệu sau này những trương mục gắn với Bắc Kinh có tìm cách cân bằng cách những bài đăng chống Trump hay không. Tuy nhiên, hiện tại, ít nhất một bộ phận trong chính phủ Trung Quốc dường như đã chọn một bên trong cuộc bầu cử năm 2024.

 

Những lý do khiến Putin thích Trump quá rõ ràng, ngay cả khi Putin tuyên bố ngược lại. Biden dẫn đầu một liên minh quốc tế phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, và sự hỗ trợ của Mỹ đã giúp lực lượng quân đội Ukraine nhỏ hơn nhiều ngăn cản bước tiến của Nga. Trump gợi ý sẽ chấm dứt sự hỗ trợ này. Các chuyên viên tình báo tin rằng, trọng tâm chiến lược chiến tranh của Putin là chờ đợi cho đến khi các đồng minh phương Tây của Ukraine mệt mỏi vì cuộc chiến.

 

Những lý do khiến Trung Quốc thích Trump mơ hồ hơn. Dù gì Trump có quan điểm chống Trung Quốc mạnh hơn bất cứ tổng thống Mỹ nào kể từ khi Richard Nixon thiết lập lại quan hệ với Bắc Kinh. Associated Press và Washington Post lưu ý, Bắc Kinh có vẻ không hài lòng với cả Biden và Trump.

 

Bắc Kinh lo ngại, chiến thắng của Trump vào ngày 5 tháng 11 sẽ dẫn đến một cuộc chiến thương mại toàn diện – kéo dài cuộc chiến mà Trump đã phát động trong nhiệm kỳ đầu tiên – và làm trật đường ray nỗ lực đưa nền kinh tế trì trệ trở lại đúng hướng.

 

Nhưng nếu Biden tái đắc cử, tuy mang lại sự liên tục, nhưng sẽ đi kèm với sự đánh đổi các mục tiêu dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tái lập trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Sự hỗn loạn ngoại giao có thể xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump có thể tạo cơ hội khác cho Trung Quốc gây chia rẽ giữa Washington và các đồng minh.

 

Biden tin rằng, thế giới đang ở giữa cuộc đấu tranh giữa chế độ chuyên chế và dân chủ, và đương kim Tổng thống Mỹ xem Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ hàng đầu, giống như các tổng thống trước đây từ lưỡng đảng. Theo quan điểm của Biden, Mỹ là “quốc gia không thể thiếu” phải bảo vệ nền dân chủ khi bị một nước láng giềng độc tài tấn công, như Nga đã ra tay ở Ukraine, và Trung Quốc cuối cùng có thể tiến hành ở Đài Loan.

 

Putin và Tập Cận Bình có quan điểm ít duy tâm hơn về các vấn đề toàn cầu. Thay vào đó, họ tin rằng các quốc gia mạnh sẽ có khả năng kiểm soát khu vực của mình. Dưới thời Tập, Trung Quốc trở nên hung hăng hơn không chỉ đối với Đài Loan mà còn đối với các nước láng giềng khác. Trung Quốc cũng đã mở rộng ảnh hưởng ở Châu Phi và Châu Mỹ Latin, thách thức vị thế siêu cường duy nhất của Mỹ trên thế giới.

 

Trump tỏ ra không mấy quan tâm đến những vấn đề này. Ông ta là người theo chủ nghĩa biệt lập, và luôn ủng hộ khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết!” Trump muốn Hoa Kỳ tránh xa các xung đột quốc tế, và hoài nghi về các hiệp ước và liên minh. Cựu Tổng thống trong một cuộc vận động tranh cử gần đây khích lệ lãnh đạo Nga có thể “làm bất cứ điều gì họ muốn” với một số quốc gia châu Âu.

 

Đối với Moscow và Bắc Kinh, lợi ích của một tổng thống Mỹ có niềm tin này rất lớn.

 

Lợi ích thứ hai cho Trung Quốc và Nga trong nhiệm kỳ mới của Trump là sự hỗn loạn trong nước có thể dẫn đến sự bất ổn của Mỹ.

 

Trump quản trị chính phủ như chưa có tổng thống Mỹ trước đây làm. Toà Bạch Ốc của ông thường vô tổ chức, và các vị trí trong nội các có thể thay đổi nhanh chóng. Một ví dụ gần đây liên quan đến Trung Quốc. Với tư cách là tổng thống, Trump ủng hộ việc buộc ByteDance – công ty có dính líu đến chính phủ Trung Quốc – bán TikTok, và nhiều nhà lập pháp lưỡng đảng tiếp tục duy trì quan điểm này. Nhưng gần đây cựu Tổng thống thay đổi quan điểm này 180 độ. Lý do đứng đằng sau có thể là một nhà tài trợ lớn cho Cộng hòa có công ty sở hữu cổ phần của ByteDance đã vận động hành lang ông Trump.

 

Trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống, tình trạng hỗn loạn có thể gia tăng. Trump tuyên bố sẽ sử dụng quyền lực của chính phủ để điều tra và có khả năng bỏ tù các đối thủ chính trị. Trump khích lệ những người ủng hộ sử dụng bạo lực để đạt được mục đích của họ. Và ông ta đã khiến nhiều nhà lập pháp Dân chủ tức giận đến nỗi họ trở nên cực đoan trong một số vấn đề như đóng cửa do Covid, nhập cư và trị an theo những cách gây chia rẽ.

Tình trạng hỗn loạn chính trị trong nước có thể cho phép các quốc gia khác khẳng định sự ảnh hưởng toàn cầu.

 

Những người ủng hộ Donald Trump sẽ phản đối ý kiến cho rằng, cựu Tổng thống có thể làm suy yếu lợi ích quốc gia. Nhiều người ủng hộ Trump là vì họ tin rằng ông có thể bảo vệ quốc gia theo cách mà không chính trị gia nào khác làm được. Tất nhiên, lời hứa trọng tâm của ông là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.

 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý và gây kinh ngạc là các đối thủ toàn cầu lớn nhất của Hoa Kỳ tin rằng, chiến thắng của Trump sẽ phục vụ lợi ích của họ.

 

Hương Giang (Tổng hợp)

 

======================================================

.

.
TT Biden bị tố cáo không tiết lộ những kỳ nghỉ được các nhà đóng góp tặng 

Cali Today

April 3, 2024

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/tt-biden-bi-to-cao-khong-tiet-lo-nhung-ky-nghi-duoc-cac-nha-dong-gop-tang.html

 

HÌNH :

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2024/04/BB1kXgda.jpg

TT Joe Biden

 

(CaliToday) – Một tổ chức giám sát bảo thủ đang tố cáo Tổng thống Joe Biden có thể đã vi phạm luật công bố tài chánh liên bang, liên quan đến những chuyến nghỉ mát xa hoa tại dinh thự của các nhà kinh doanh giàu có và các nhà đóng góp Dân chủ.

 

Chủ tịch Trung tâm Đổi mới nước Mỹ – Center for Renewing America, ông Russ Vought đang yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra Biden vì cáo buộc “suy đồi đạo đức nghiêm trọng” khi không tiết lộ những kỳ nghỉ miễn phí không đủ điều kiện ngoại lệ trong Đạo luật Đạo đức trong Chính phủ (EIGA), theo đơn khiếu nại gởi Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland.

 

“Ít nhất kể từ khi còn là Phó Tổng thống, ông Biden đã thể hiện xu hướng đáng lo ngại và có hệ thống, đón nhận quà tặng là những kỳ nghỉ xa hoa từ những người giàu có làm ăn với chính phủ. Và ông ấy không tiết lộ những món quà này, vi phạm đạo luật EIGA,” khiếu nại ghi. Vought từng giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Quản trị và Ngân sách Toà Bạch Ốc (OMB) dưới thời ông Donald Trump. “Bất cứ khi nào Biden muốn nghỉ lễ hoặc đi nghỉ mát, thì dường như sẽ có một tỷ phú có lợi ích có thể được Tổng thống hỗ trợ chờ sẵn đó cho nhà nghỉ. Khả năng xảy ra xung đột lợi ích rất lớn.”

 

Khiếu nại nhắc đến những kỳ nghỉ của Biden và gia đình ông được loan tin rộng rãi tại những dinh thự của các nhà đóng góp cho Dân chủ Maria Allwin, tỉ phủ David Rubenstein, và hai nhà kinh doanh Bill và Connie Neville. Trung tâm Đổi mới nước Mỹ cho rằng, những lưu trú miễn phí này phải được tường trình là “quà tặng” trong báo cáo tài chánh, nhưng Tổng thống đã không làm như vậy, vi phạm luật.

 

Khiếu nại cũng nhắc đến kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần vào tháng 8 năm 2023, khi gia đình Biden sử dụng căn biệt thự ven hồ trị giá $18 triệu Mỹ kim ở Lake Tahoe của nhà đầu tư khí hậu và là cựu ứng cử viên tổng thống Dân chủ Tom Steyer. Toà Bạch Ốc cho biết, gia đình Tổng thống mướn căn nhà này với “giá thị trường,” nhưng không tiết lộ Biden đã trả bao nhiêu.

 

Vought khẳng định, có lý do để nghi ngờ tuyên bố của Toà Bạch Ốc, đồng thời lưu ý, Steyer bị điều tra cho Biden thuê nhà trái phép vì các viên chức Quận Douglas xác nhận tỉ phú không có giấy phép cho mướn nhà. Tuy nhiên, cuộc điều tra được khép lại sau khi quận không thể chứng minh được chủ nhà vi phạm quy định.

 

Báo cáo tài chánh thường niên năm 2020-2022 được Toà Bạch Ốc công bố cho thấy, Tổng thống không tiết lộ bất cứ món quà nào nhận được trong những năm đó.

 

“Tổng thống Biden hãnh diện đã lập ra những quy định đạo đức mạnh mẽ nhất trong lịch sử, và đã tái lập lại chuẩn mực công khai hồ sơ khai thuế và báo cáo công khai tài chánh để bảo đảm hoàn toàn minh bạch với người dân Mỹ,” Phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc Andrew Bates cho Fox News Digital hay. “Tổ chức ‘giám sát tự phong’ này do các cựu viên chức chính phủ Trump lãnh đạo nên thúc đẩy sự minh bạch như vậy, và tiết lộ các nguồn tài trợ riêng của mình,” Bates chỉ trích.

 

Giới chuyên viên đạo đức trước đây bày tỏ lo ngại về việc Biden không tiết lộ những kỳ nghỉ của mình. Biden và gia đình vào giữa tháng 8 năm 2022 tận hưởng kỳ nghỉ trong căn biệt thự trên bãi biển Kiawah Island ở South Carolina trị giá $20 triệu Mỹ kim của nhà đóng góp cho Dân chủ Maria Allwin. Tờ New York Post loan tin Biden đã không trả tiền thuê nhà cho bà Allwin.

 

Cựu luật sư đạo đức hàng đầu của Tổng thống George W. Bush, Richard Painter, cho biết, trừ khi Allwin ở nhà khi Biden ở đó, Tổng thống sẽ không thể tuyên bố ngoại lệ “đón tiếp cá nhân,” và đáng lẽ phải báo cáo thời gian lưu trú là “quà tặng.’

 

Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ giám sát chương trình đạo đức ngành hành pháp, nhưng không kiểm toán các báo cáo công khai tài chánh. Khi nhận được đơn khiếu nại, Bộ Tư pháp có quyền quyết định có nên mở một cuộc điều tra hay không.

 

Hương Giang (Theo Fox News)

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats