Tuesday 3 May 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 2/5/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 2/5/2022 :

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết họ hy vọng sẽ quay trở lại Kyiv vào cuối tháng 5

VOA Tiếng Việt

02/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/nga-ukraine-xung-dot/6456674.html

 

MỚI NHÂT

 

19:23 2.5.2022

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết họ hy vọng sẽ quay trở lại Kyiv vào cuối tháng 5

Đại sứ quán Hoa Kỳ hy vọng sẽ quay trở lại Kyiv vào cuối tháng 5 nếu các điều kiện cho phép, đại biện lâm thời của sứ quán Mỹ cho biết hôm 2/5, theo Reuters.

Các nhà ngoại giao Mỹ đã rời đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kyiv gần hai tuần trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, chuyển một số chức năng đến thành phố phía tây Lviv và sau đó đã chuyển đến nước láng giềng Ba Lan.

Đại biện lâm thời Kristina Kvien nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi lắng nghe các chuyên gia an ninh và khi họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể quay trở lại, chúng tôi sẽ quay trở lại.”

 

https://gdb.voanews.com/e7f991c1-a47d-407e-bb21-9a807d9053b0_w408_r1.jpg

Đại biện lâm thời Kristina Kvien

 

Một số nước phương Tây đã quay lại đại sứ quán của họ ở Kyiv vì tâm chiến ở Ukraine đã chuyển từ thủ đô đến phía đông và nam của đất nước.

(theo Reuters)

 

01:11 2.5.2022

Nhóm đầu tiên sơ tán khỏi nhà máy Azovstal sẽ tới vùng do Ukraine kiểm soát vào thứ Hai

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, một nhóm đầu tiên gồm 100 thường dân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol sẽ tới thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát vào thứ Hai.

"Biết ơn nhóm của chúng tôi! Giờ đây, họ cùng với (Liên Hợp Quốc) đang tiến hành sơ tán những thường dân khác khỏi nhà máy", ông Zelenskyy viết trên Twitter.

[Reuters]

 

01:09 2.5.2022

Ukraine: Đợt trừng phạt Nga tiếp theo của EU phải bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông nói với nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu hôm Chủ nhật rằng vòng trừng phạt tiếp theo của khối phải bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga.

"Tôi cũng nhấn mạnh rằng không thể có lựa chọn thay thế cho việc cấp cho Ukraine vị thế ứng cử viên EU”, ông Kuleba viết trên Twitter sau cuộc điện đàm với ông Josep Borrell.

“Chúng tôi cũng chú ý riêng đến việc sơ tán an toàn hơn nữa khỏi Mariupol hiện bị bao vây”.

[Reuters]

 

21:18 1.5.2022

Liên Hợp Quốc xác nhận việc sơ tán dân thường khỏi Mariupol

Người phát ngôn của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật cho biết tổ chức này đang tiến hành một "hoạt động di chuyển an toàn" cho dân thường từ nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine.

Người phát ngôn Saviano Abreu nói với Reuters rằng công việc bắt đầu vào ngày 29 tháng 4 và đang được phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Nga và Ukraine.

Ông cho biết nhóm phụ trách việc sơ tán đến nhà máy thép vào sáng thứ Bảy.

Ông nói thêm rằng không thể tiết lộ thêm chi tiết nào để không gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người sơ tán và đoàn xe.

[Reuters]

 

 10:31 1.5.2022

Zelenskyy: Tướng lĩnh Nga dự liệu hàng ngàn lính Nga sẽ chết ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chuyển sang nói tiếng Nga trong bài phát biểu video hàng đêm của ông để kêu gọi binh sĩ Nga ngừng chiến đấu ở Ukraine, nói rằng ngay cả tướng lĩnh của họ cũng dự liệu hàng ngàn người trong số họ sẽ chết.

Ông nói Nga đã tuyển quân mới “với ít động lực và ít kinh nghiệm chiến đấu” cho các đơn vị đã bị tổn thất nặng nề trong những tuần đầu của cuộc chiến để các đơn vị này có thể quay trở lại chiến trường.

Ông nói các chỉ huy Nga hoàn toàn hiểu rằng hàng ngàn người trong số họ sẽ chết và hàng ngàn người khác sẽ bị thương trong những tuần tới.

“Các chỉ huy Nga đang nói dối binh lính của họ khi họ nói rằng những người lính này có thể phải chịu trách nhiệm nghiêm trọng về chuyện từ chối chiến đấu và sau đó cũng không nói với họ rằng quân đội Nga đang chuẩn bị thêm xe tải đông lạnh để cất giữ các thi thể. Họ không nói với lính của họ về những tổn thất mới mà các tướng lĩnh dự liệu,” ông Zelenskyy nói vào cuối ngày thứ Bảy.

“Mọi người lính Nga vẫn có thể tự cứu lấy mạng sống của mình. Các bạn sống sót ở Nga vẫn tốt hơn là chết trên đất của chúng tôi,” ông nói.

 

10:11 1.5.2022

Tên lửa Nga phá hủy đường băng sân bay ở Odesa - quân đội Ukraine

Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy một đường băng sân bay ở Odesa, thành phố lớn thứ ba của Ukraine và hải cảng quan trọng ở Biển Đen, quân đội Ukraine cho biết ngày thứ Bảy.

Trong một đăng tải trên Telegram, Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam của Ukraine cho biết không cách gì đường băng ở Odesa có thể dùng được nữa sau vụ cuộc tấn công tên lửa.

Chính quyền địa phương kêu gọi cư dân trong khu vực trú ẩn trong khi hãng thông tấn Ukraine UNIAN, dẫn các nguồn tin quân đội, nói "một số" vụ nổ được nghe thấy ở Odesa.

Thống đốc khu vực của Odesa cho biết tên lửa được bắn từ bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. Ông Maksym Marchenko nói không có báo cáo về thương tích nào.

Các lực lượng Nga đã khởi động một chiến dịch quân sự lớn để chiếm giữ những phần quan trọng ở miền nam và miền đông Ukraine, trung tâm công nghiệp của đất nước, đồng thời chiếm giữ các bờ biển thuộc Biển Đen và Biển Azov.

(AP)

 

03:01 1.5.2022

Một ngôi mộ tập thể nữa đã được tìm thấy ở Bucha nằm ở ngoại ô Kyiv, hiện trường nơi hàng loạt thường dân được cho l2 đã bị quân Nga hành quyết trước khi lực lượng Ukraine chiếm lại vào đầu tháng 3, cảnh sát trưởng khu vực Kyiv cho biết ngày thứ Bảy.

 

Hình : https://gdb.voanews.com/03a80000-0aff-0242-7502-08da22202cf3_cx0_cy3_cw0_w256_r1.jpg

XEM THÊM:

Tìm thấy thêm thi thể ở Bucha được nói là bị quân Nga hành quyết

 

02:35 1.5.2022

Ngoại trưởng Nga: Hơn 1 triệu người được di tản từ Ukraine

Ngoại trưởng Nga nói Moscow đã di tản hơn 1 triệu người khỏi Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Những phát biểu hôm thứ Bảy của ông Sergei Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã được đưa ra trong bối cảnh Ukraine cáo buộc Moscow cưỡng bức đưa người Ukraine ra khỏi đất nước. Ông Lavrov nói con số đó bao gồm hơn 300 thường dân Trung Quốc.

Ông Lavrov không đưa ra bằng chứng nào chứng minh tuyên bố của mình trong cuộc phỏng vấn.

Ông Lavrov cũng nói rằng các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục giữa Nga và Ukraine “hầu như hàng ngày.” Tuy nhiên, ông cảnh báo “tiến bộ không dễ dàng.”

Ông đổ lỗi một phần cho “những luận điệu hung hăng và những hành động khiêu khích của những người ủng hộ chế độ Kyiv ở phương Tây” đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Nga hàng đêm có những khách mời bình luận rằng Moscow nên sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột.

(AP)

 

                                                         TẢI THÊM

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats