Sunday 20 June 2021

CHÍCH NGỪA XONG CŨNG CHƯA CHẮC ĐÃ YÊN …   (Phạm Thanh Giao)

 



NỘI DUNG :

 

CHÍCH NGỪA XONG CŨNG CHƯA CHẮC ĐÃ YÊN …   

Giao Thanh Pham

.

CHÍCH hay KHÔNG CHÍCH ... VACCINES CỦA TÀU ...   

Giao Thanh Pham

 

===================================================

.

.

CHÍCH NGỪA XONG CŨNG CHƯA CHẮC ĐÃ YÊN …   

Giao Thanh Pham

06:48  19/06/2021    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6247592291921421

 

Các nhà khoa học từ lâu đã lo lắng về một loại COVID-19 biến thể, mang tính nguy hiểm và trở thành bất trị hơn loại COVID-19 nguyên thủy, nó biến dạng để trở thành loại virus có khả năng:

 

1- Dễ lây nhiễm và lan truyền nhanh hơn, mạnh hơn, dễ dàng hơn,

 

2- Người bị nhiễm mắc bệnh nặng hơn, nghiêm trọng hơn, cần phải được điều trị ở bệnh viện cao hơn, và

 

3- Loại virus biến thể này có khả năng vượt ra ngoài tầm bảo vệ của các loại vaccines hiện đang được chích rộng rãi hiện nay.

 

Loại COVID-19 biến thể đó, hiện đang được giới y khoa để mắt tới, nó mang tên “The Delta Variant”. Đây chính là COVID-19 virus biến thể mà các khoa học gia phát hiện ra ở Ấn Độ vào tháng 2 vừa qua. Loại virus biến thể này có khả năng làm giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa lây nhiễm ở những người đã được chích ngừa.

 

Vào ngày thứ Ba 15 tháng 6, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC đã gọi “Biến Thể Delta là một biến thể siêu lây lan, phiên bản tồi tệ nhất của COVID-19 virus từ trước đến nay mà chúng tôi đã thấy. Nó là một biến thể vô cùng đáng lo ngại”.

 

Trong khi Biến Thể Delta chắc chắn đang là mối đe dọa lớn nhất đối với những người chưa được chích ngừa, một số chuyên gia lo lắng rằng, nó có thể dẫn đến các ca lây nhiễm bùng phát dữ dội hơn, khi mà một người phải cần có để tạo ra hệ miễn nhiễm ít nhất là hai tuần sau khi được chích ngừa đầy đủ, các dữ kiện đã cho thấy, Biến Thể Delta giảm khả năng bảo vệ người mới được chích ngừa 1 liều xuống còn khoảng 33% so với hơn 88% sau khi được chích đầy đủ 2 liều.

 

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia còn lo ngại Biến Thể này có thể tiếp tục phát triển nhanh chóng thành một thứ virus nguy hiểm hơn nữa, vì khả năng lây truyền cao khiến nó lây lan dễ dàng giữa những người chưa được chích ngừa và do đó tiếp tục nhân rộng và đột biến mãi ra.

 

Vivek Cherian, một bác sĩ nội khoa ở Baltimore cho biết: “Trường hợp xấu nhất, là nếu Biến Thể Delta đột biến thành một thứ hoàn toàn khác, thành một con vật hoàn toàn khác, thì vaccines hiện tại của chúng ta sẽ dễ dàng trở nên kém hiệu quả hoặc không còn hiệu quả như hiện nay”.

 

Có nhiều bản báo cáo những người đã chích ngừa đầy đủ những vẫn bị lây nhiễm. Tuy con số này rất nhỏ trong số những người đã chích ngừa, và con số các bệnh nhân này bị nặng đủ để cần phải nhập viện cũng rất ít, và tỷ lệ tử vong cũng rất thấp nhưng không phải là không có.

 

Khi tất cả các tiểu bang trên đất Mỹ “Mở Cửa” trở lại gần như hoàn toàn như hiện nay, thì chắc chắn việc lây lan có nguy cơ bùng nổ không phải là ít, đơn giản là vì đại đa số dân Mỹ, đã quá mệt mỏi với những việc đeo khẩu trang, giữ vệ sinh cá nhân và cách ly, họ trông chờ cơ hội để hết lòng “tham gia vào những việc tụ tập, vui chơi, ăn uống, mua sắm, hòa nhạc và các chương trình thể thao. Trong số đó, chắc chắn cũng có những người đang mắc COVID-19 và những người CHƯA CHÍCH NGỪA BAO GIỜ, con số này thật không nhỏ ngay tại nước Mỹ vào thời điểm này.

 

NHIỀU NGƯỜI ĐÃ CHÍCH NGỪA VÔ CÙNG CHỦ QUAN, TIN RẰNG, NƯỚC MỸ ĐÃ SINH HOẠT TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG NHƯ TRƯỚC THỜI ĐẠI DỊCH ...

 

Thôi thì thân ai nấy giữ chứ biết sao giờ!

 

Thời gian sắp tới, sau mùa Hè, khi sửa soạn bước vào mùa Thu và mùa Đông, thời gian mà virus có nhiều cơ hội để phát triển, may ra lúc đó con người mới thấy rõ ràng được sự thành công hay thất bại của vaccines hoặc khả năng biến thể nguy hiểm của virus ra sao.

 

*** Hôm qua tôi thử ghé một vòng vài ngôi chợ ở Mỹ xem có gì lạ. Kết quả thấy tận mắt:

- Hơn 90% người đi chợ KHÔNG đeo khẩu trang và đại đa số (hơn 95%) là người Da Trắng. Chỉ có rất ít % người da trắng còn lại vẫn đeo khẩu trang. Hầu hết người Da Màu vẫn đeo khẩu trang mua sắm ở chợ.

 

- 10% nhân viên của các ngôi chợ này cũng KHÔNG đeo khẩu trang mà gần như 100% là người Da Trắng. Nhân viên Da Màu hầu hết vẫn đeo khẩu trang.

.

29 BÌNH LUẬN  

 

.

Giao Thanh Pham

Loại COVID-19 biến thể này chạy từ Ấn Độ sang UK và đang hoành hành ở Việt Nam. Các ca nhiễm mới ở Mỹ cũng bắt đầu thấy xuất hiện ... https://www.huffpost.com/.../michael-osterholm-covid-19...

HUFFPOST.COM

Infectious Disease Expert Warns 'We’re Not Done With This Virus At All'

Infectious Disease Expert Warns 'We’re Not Done With This Virus At All'

 

 

====================================================

.

.

CHÍCH hay KHÔNG CHÍCH ... VACCINES CỦA TÀU ...   

Giao Thanh Pham

07:43  19/06/2021  

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6247758991904751

 

Khi không có bất kỳ thứ vaccines nào available để tạm thời ngăn chặn dịch, chẳng lẽ người dân Việt ở trong nước nhất định thà chết chứ không chịu chích vaccines của Trung Quốc?

 

Mặc dù Sinopharm và Sinovac (COVID-19 vaccines của Trung Quốc) đã được thử nghiệm ở nhiều quốc gia phía miền Nam của Hoa Kỳ như Honduras, Ba Tây, và khoảng 70 quốc gia khác trên thế giới, kết quả cho thấy, phần trăm hiệu nghiệm của nó nhỏ hơn nhiều so với các loại vaccines của Tây Phương như Pfizer, Moderna và J & J.

 

Tuy nhiên, nếu so ra bằng toán học thì ta có thể thấy khá rõ:

 

- Sinopharm và Sinovac có khả năng bảo vệ cho người chích ngừa từ 51% đến hơn 70% (theo một số nghiên cứu giới hạn từ các cơ quan Y Tế của thế giới) so với 75% của J & J, 92% của Moderna và 94% của Pfizer, cho thấy nó vẫn cao hơn 0% rất nhiều, khi không có bất kỳ thứ thuốc chích ngừa nào available.

 

- Và nhất là nó còn giúp cho người dùng thoát chết 100% nếu chẳng may bị lây nhiễm ...

Tuy nhiên, với lòng thù hận Trung Quốc cao độ của người dân Việt, họ thà không có vaccines thì chết … là cùng, chứ nhất định, không cho phép họ chích ngừa bằng vaccines của Tàu ... Đó là tôi thấy họ vẫn thề sống thề chết như thế trên các trang mạng điện tử.

 

*** Nếu nói về độ nghi ngờ về các loại thuốc chủng ngừa nói chung và thuốc chủng ngừa COVID-19 nói riêng, thì vẫn còn tới 48.4% người dân Mỹ nhất định TỪ CHỐI CHÍCH NGỪA VÌ KHÔNG TIN TƯỞNG VÀO CHÍNH PHỦ CỦA HỌ. Mặc dù chính quyền ở các tiểu bang trên đất Hoa Kỳ, đã đưa ra những phần thưởng sổ số bạc triệu, kèm theo những dịch vụ miễn phí như gọi Taxi, xe Uber và xe Lift đưa đi chích và đưa về tận nhà miễn phí.

 

*** Lẽ đương nhiên, đây chỉ là nhận định của cá nhân. Người dân Việt vẫn có toàn quyền quyết định Chờ hay Chích ...

 

*** Bên cạnh đó, theo một cuộc nghiên cứu mới nhất ở Mỹ thì 3 công ty kể trên, nhiều lắm cũng chỉ có thể sản xuất được khoảng hơn 2 tỷ liều từ nay cho đến cuối năm 2022 ... khoảng thời gian còn rất xa để chờ đợi, nếu có tiền mua. Liệu người dân Việt trong nước có thể chờ đợi được từ nay đến đó không?

 

***********************************************************************

Tôi là dân Kế Toán, bài viết này vô cùng đơn giản về Lý Luận (Logic).

 

1- Nếu vaccines của Tàu chỉ có hiệu quả là 50%, chỉ được bằng khoảng 60% so với J&J, Moderna và Pfizer ...

 

2- Nếu vaccines của Tàu KHÔNG gây ra tử vong cho người dùng, (hoặc ít như những cái chết do máu đông ở J&J và đã vẫn được tái chấp thuận để được chích trở lại), thì con toán của tôi sẽ như sau:

 

- 100 người không có thuốc ngừa vaccines để chích và vẫn đang trong vòng chờ đợi ... ít là cho đến khi 3 hãng thuốc nổi tiếng kia bào chế ra đủ lượng vaccines để phân phối, và Việt Nam có đủ tiền để mua, thì trong lúc dịch lây nhiễm tràn lan, cái cơ hội cả 100 người có nguy cơ bị nhiễm bệnh là lẽ đương nhiên.

 

- Trong khi đó, cứ 100 người được chích thì chỉ có 50 người được bảo vệ tránh khỏi lây nhiễm COVID-19 và 50 người còn lại vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm. Trong số 50 người được bảo vệ, có một số nhỏ bị nhiễm trở lại nhưng KHÔNG ai mất mạng, thì có phải vẫn đỡ hơn là không chích vaccines Tàu hay không?

 

Nếu trả lời được cái logic này, thì khỏi cần bàn cãi. Còn lẽ dĩ nhiên, bất kỳ ai ... cũng đều có quyền từ chối chích. Không ai ép được ai cả, trừ khi nào ông nhà nước ép buộc. Đơn giản có thế.

 

Bác nào đọc được tiếng Anh thì có thể Google tìm ra thêm tài liệu.

.

.

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats