Saturday 19 June 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CẤM VẬN VŨ KHÍ ĐỐI VỚI MIẾN ĐIỆN (RFI)

 



Đại Hội Đồng LHQ thông qua nghị quyết cấm vận vũ khí đối với Miến Điện

RFI

Đăng ngày: 19/06/2021 - 11:20

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210619-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-lhq.....BA%BFn-%C4%91i%E1%BB%87n

 

Hôm qua, 18/06/2021, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết cấm vận vũ khí đối với Miến Điện. Theo nghị quyết này, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc được kêu gọi “ngăn chận việc vận chuyển vũ khí” tới Miến Điện. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/cbebbd6a-d0b7-11eb-90db-005056a98db9/w:980/p:16x9/onu-assemblee-generale-1.webp

Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, tại New York. AFP - LOEY FELIPE

 

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten tường trình :

 

"Một lần nữa, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tạm thời bù đắp những thiếu sót, rất thường xuyên trong những tháng gần đây, của Hội Đồng Bảo An. 119 quốc gia đã lên án cuộc đảo chính ở Miến Điện, và kêu gọi hạn chế cung cấp vũ khí cho nước này. 

 

Nghị quyết cũng ủng hộ kế hoạch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN khuyến nghị bổ nhiệm một phái viên, cũng như chấm dứt bạo lực đối với những người biểu tình ôn hoà. Cuối cùng, nghị quyết kêu gọi không cản trở những hoạt động cứu trợ nhân đạo và chuyến thăm của phái viên Liên Hiệp Quốc.

 

Đây là nghị quyết lên án mạnh mẽ nhất về hình hình Miến Điện kể từ xảy ra cuộc đảo chính ngày 01/02/2021, cũng như cuộc đàn áp khiến ít nhất 860 thường dân thiệt mạng. Đại sứ Miến Điện, tuy đã rời bỏ chính quyền, nhưng vẫn giữ chức tại New York, cho nên ông đã thay mặt Miến Điện bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. 

 

Tuy nhiên, giống như tất cả các nghị quyết mà Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đưa ra, văn bản này không mang tính ràng buộc pháp lý. Trước đó, vào sáng thứ năm, 17/06/2021, Hội Đồng Bảo An đã được thông báo ngắn gọn về nghị quyết, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một tuyên bố chung: Trung Quốc, một đồng minh của Miến Điện, vẫn cản trở mọi khả năng đưa ra tuyên bố chung này". 

 

 

===============================================

.

.

Đánh bom tại thành phố lớn nhất Myanmar   

VnExpress

Thứ sáu, 18/6/2021, 22:33 (GMT+7)

https://vnexpress.net/danh-bom-tai-thanh-pho-lon-nhat-myanmar-4296445.html

 

Hai vụ đánh bom bên ngoài trụ sở đảng USDP ở một thị trấn thuộc Yangon khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

 

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy một xe tải quân sự bốc cháy dữ dội sau vụ nổ xảy ra ngày 18/6 gần văn phòng của đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) ở thị trấn Tamwe thuộc Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Lực lượng cứu hộ Myanmar sau đó dập tắt đám cháy.

 

Win Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Cứu hộ Yangon, cho biết hai vụ nổ xảy ra cùng một khu vực và cách nhau vài phút. Một binh sĩ Myanmar thiệt mạng trong vụ nổ đầu tiên và vụ tiếp theo làm chết một hành khách trên xe taxi. 6 người bị thương gồm 5 thành viên lực lượng an ninh Myanmar và tài xế taxi.

 

"Chúng tôi không biết ai đã thực hiện điều này. Chúng tôi chỉ chuyển người bị chết và bị thương bằng xe cứu thương theo yêu cầu. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện", Win Thu nói.

 

Chưa bên nào nhận trách nhiệm hoặc bị cáo buộc chủ mưu trong vụ đánh bom. Đại diện chính quyền quân sự và quân đội Myanmar chưa bình luận.

 

VIDEO : Hiện trường hai vụ đánh bom ở thị trấn Tamwe thuộc thành phố Yangon, Myanmar ngày 18/6. Video: Irrawaddy.

 

USDP được nhiều người Myanmar coi là đại diện chính trị và được quân đội nước này thành lập trước khi bàn giao quyền lực cho chính quyền dân sự năm 2011. Các quan chức địa phương do chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm trở thành mục tiêu của nhiều vụ ám sát, một số là thành viên USDP.

 

Trước hai vụ nổ tại Yangon, một vụ nổ khác xảy ra tại công trường xây dựng chung cư cao cấp ở thị trấn Bahan, cách đó vài km, hôm 17/6. Dự án chung cư này là của chồng Thet Thet Khine, nữ doanh nhân được chính quyền quân sự bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội hồi tháng 2. Truyền thông Myanmar đưa tin nhóm mang tên Du kích Đô thị Yangon nhận trách nhiệm về vụ nổ hôm 17/6.

 

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi quân đội bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực. Nhiều vụ đánh bom xảy ra ở các thị trấn và thành phố của Myanmar, nhằm vào đại diện của chính quyền quân sự. Giới chức Myanmar cáo buộc "những kẻ khủng bố" có quan hệ với chỉnh quyền dân sự cũ chịu trách nhiệm cho các vụ đánh bom.

 

*

Hiện trường vụ nổ kép rung chuyển thành phố lớn nhất Myanmar 

VietNamNet

19/06/2021    04:08 GMT+7

https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/hien-truong-vu-no-kep-rung-chuyen-thanh-pho-lon-nhat-myanmar-747186.html

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats