Tổng
tham mưu trưởng Quân đội Pháp: Nga là « mối đe dọa lâu dài » với an ninh
châu Âu
Trọng Thành|Chi Phương - RFI
Đăng
ngày: 12/07/2025 - 12:42
Tổng tham
mưu trưởng Quân đội Pháp, tướng Thierry Burkhard, chưa từng phát biểu trước
công chúng kể từ mùa thu 2021, tức trước chiến tranh Ukraina. Trong cuộc họp
báo hôm qua, 11/07/2025, tại Paris, tổng tham mưu trưởng Burkhard đã nhấn mạnh
đến việc Nga là mối đe dọa « lâu dài » đối với an
ninh của Pháp, của châu Âu, và không nên đặt hy vọng vào một trật tự quốc tế ổn
định hơn sẽ sớm trở lại.
HÌNH
:
Tổng
tham mưu trưởng Quân đội Pháp Thierry Burkhard (P) và tổng thống Emmanuel
Macron trong lễ kỷ niệm 106 năm ngày ký Hiệp định đình chiến 11/11/1918, chấm dứt
Đệ Nhất Thế Chiến, tại Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp, ngày 11/11/2024. AP -
Ludovic Marin
Theo
AFP, trong cuộc họp báo hiếm hoi này, chỉ huy Quân đội Pháp đã vạch ra hàng loạt
các đe dọa đối với nước Pháp, « những cuộc khủng hoảng chồng chất » trên
thế giới, đang thường xuyên được sử dụng nhằm hủy hoại tinh thần đoàn kết quốc
gia, « yếu tố cốt lõi làm nên sức chống chọi của dân tộc ».
Theo tổng tham mưu trưởng Burkhard, nước Pháp, cường quốc hạt nhân, hiện không
bị đe dọa « tấn công trực tiếp và nghiêm trọng trên lãnh thổ quốc
gia », nhưng Nga – coi Pháp là « đối thủ chính tại châu
Âu » - có thể sử dụng « nhiều phương thức
khác » của chiến tranh hỗn hợp, từ « khủng bố » đến « thao
túng các làn sóng nhập cư lậu », từ gieo rắc tin giả, tin bóp méo tại
Pháp, tại châu Phi, đến phá hoại các cơ sở hạ tầng dưới biển, hay các hành động
thù địch của vệ tinh Nga trên không gian…
Guồng
máy kinh tế chiến tranh Nga « đang hoạt động hết công suất »
Về
chiến tranh Ukraina, tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp nhấn mạnh đến việc « không
những an ninh của châu Âu đang được quyết định tại Ukraina, mà cả vị thế của
các nước châu Âu trong thế giới tương lai », và châu Âu phải đóng vai
trò chủ đạo trong việc hậu thuẫn Ukraina trong bối cảnh các đóng góp từ phía Mỹ « chắc
chắn sẽ sụt giảm ».
Trả
lời RFI, tướng Thierry Burkhard, tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp lưu ý
đến việc guồng máy kinh tế chiến tranh Nga « đang hoạt động hết
công suất », và trở thành một đe dọa thực sự đối với sườn đông NATO
trước năm 2030, « bất chấp các tổn thất ghê gớm » của
quân đội Nga tại Ukraina :
« Nga
là một mối đe dọa lâu dài. Cuộc chiến tranh ở Ukraina có ý nghĩa sống còn
đối với Nga, có thể với mục tiêu cuối cùng là nhằm làm suy yếu châu Âu và giải
thể khối NATO. Đây là mục tiêu của Nga. Để đạt được điều này, họ đã thiết lập một
nền kinh tế thời chiến. Với cuộc chiến ở Ukraina, nền kinh tế này hiện đang hoạt
động hết công suất, không thể dừng lại một cách đột ngột. Điều này có nghĩa là
Nga sẽ tiếp tục tái vũ trang với tốc độ như vậy. Theo thẩm định của chúng tôi,
bất chấp những tổn thất to lớn đang phải gánh chịu, Nga sẽ một lần nữa trở
thành một thế lực đe dọa thực sự đối với biên giới của chúng ta, sườn đông châu
Âu trước năm 2030.
Rõ
ràng là chúng ta đang phải đối mặt với một thay đổi về hệ quy chiếu chiến
lược. Khó mà xác định được khi nào tình hình sẽ trở nên hòa dịu và viễn cảnh
bình ổn trong ngắn hạn. Tôi tin rằng chúng ta đang phải đối mặt với điều mà tôi
gọi là ‘‘effets cliquet’’ (hiệu ứng bánh cóc, tức tình trạng không thể trở
lui). Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên trông đợi là đường chân trời hiện ra,
quá khứ sẽ trở lại. Thay vào đó, chúng ta cần sẵn sàng ứng phó với thế
giới này đúng như chúng ta đang đối mặt trong hiện tại. Đó là thực tế. »
Thông
báo mới của tổng thống Macron về ngân sách quốc phòng
Phát
biểu của tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp được đưa ra hai ngày trước diễn văn
về ngân sách cho Quân đội của tổng thống Emmanuel Macron, tối ngày 13/07, trước
thềm lễ duyệt binh ngày Quốc khánh 14/07. Điện Elysée cho biết tổng thống
Macron sẽ đưa ra « các thông báo quan trọng ».
Cho
đến nay, nước Pháp mới chỉ chi 2% GDP cho quốc phòng. Pháp cũng như các thành
viên NATO nói chung vừa cam kết chi thêm ít nhất 3,5% GDP/năm cho các chi phí
quân sự, từ đây đến 2035. Có nghĩa là Pháp sẽ phải chi thêm hàng chục tỷ euro
cho quốc phòng trong những năm tới. Theo Luật về chi phí quân sự của Pháp,
thông qua năm 2023, chi cho quốc phòng dự kiến là 400 tỷ euro từ đây đến 2030,
đây vốn đã là một kỷ lục.
Nga
tăng cường tấn công vào miền tây Ukraina
Phòng
không Ukraina đã bắn chặn được 25 tên lửa và hơn 300 drone, đồng thời kêu gọi đồng
mình có hỗ trợ cụ thể, thực tế hơn là « những dấu hiệu ».
Vụ tấn công của Nga diễn ra sau khi ông tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky
khẳng định đã được đồng nhiệm Mỹ Donald Trump xác nhận lịch trình cụ thể về việc
tiếp nhận vũ khí mới, cũng như sau thông báo về chuyến thăm của đặc phái viên của
Washington về hồ sơ Ukraina, dự trù đến Kiev vào tuần sau.
Từ
Kiev, thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze tường trình :
« Trong
đêm qua, những thành phố vốn không bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc xâm lược của Nga
trong 2 năm qua, đã bị tấn công, như tại Lutsk, Chernivtsi, Lviv. Những thành
phố này nằm ở phía tây của đất nước. Hàng ngàn người Ukraina đã di tản, đến
lánh nạn tại đây vì cuộc chiến ở miền đông Ukraina, khi nghĩ rằng sẽ được an
toàn. Thế nhưng, các thành phố này từ nay trở thành mục tiêu tấn công thường
xuyên hơn của Nga.
Tại
Chernivtsi, các mảnh vỡ drone rơi xuống đã khiến ít nhất hai người bỏ mạng. Hơn
chục người khác bị thương. Tại vùng đông bắc Ukraina, thành phố Kharkiv chỉ
cách biên giới Nga khoảng 30 km cũng đã bị tấn công bởi hai quả bom lượn và
các drone Shahed. Theo chính quyền Ukraina, các cuộc tấn công đã làm hư hại các
tòa chung cư và cả các hạ tầng dân sự, cũng như là một cơ sở công nghiệp đã ngừng
hoạt động.
Các
cuộc tấn công này xảy ra chỉ sau cuộc họp về tái thiết Ukraina được tổ chức tại
Roma, nơi đồng minh đưa ra nhiều hứa hẹn hỗ trợ Kiev, đặc biệt là về phòng
không. »
No comments:
Post a Comment