Monday 29 March 2021

CDC CẢNH BÁO VỀ 'SỰ DIỆT VONG SẮP XẢY RA' CỦA LÀN SÓNG LÂY NHIỄM COVID-19 THỨ TƯ (Saigon Nhỏ News)

 



CDC cảnh báo về ‘sự diệt vong sắp xảy ra’ của làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư

Saigon Nhỏ News

Mar 29, 2021

https://saigonnhonews.com/cdc-canh-bao-ve-su-diet-vong-sap-xay-ra-cua-lan-song-lay-nhiem-covid-19-thu-tu/

 

WASHINGTON, DC (SGN) – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh  (CD) Rochelle Walensky trong cuộc họp giao ban hôm Thứ Hai, 29 Tháng Ba, đã đưa ra lời khẩn cầu đầy xúc động đến người Mỹ đừng từ bỏ các biện pháp y tế công cộng trong bối cảnh lo ngại về một làn sóng lây nhiễm coronavirus thứ tư.

 

Bà Walensky nói trong xúc động, khi cố kìm nước mắt:

 

“Tôi sẽ suy nghĩ về một cảm giác xấu cứ lặp đi lặp lại trong tôi về sự diệt vong sắp xảy ra. Chúng ta không ‘làm màu’ hành động. Vì sức khỏe của người dân, chúng ta phải cùng nhau làm việc ngay từ bây giờ để ngăn chặn sự đột biến của coronavirus lần thứ tư.”

 

Theo bà Walensky, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng, nên việc mở cửa ồ ạt trong giai đoạn này sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả đạt được bấy lâu nay, “chúng ta chỉ gần đến đó, chứ chưa hoàn thành,” bà nói.

 

Trong khi đó, các chuyên gia cho biết, sự lây nhiễm coronavirus đang gia tăng nhanh chóng ở những nơi bao gồm Michigan, New York, New Jersey và các bang Đông Bắc khác, một phần là kết quả của các biến thể của virus ngày càng lan rộng. Sự gia tăng trong du lịch và các tiểu bang nới lỏng các hạn chế cũng là những yếu tố khiến dịch bệnh lan tràn nhiều hơn trước.

 

CDC cũng nhận được một số báo cáo bất lợi như ở Michigan, số người trẻ nhập viện đã tăng đáng kể trong tháng này. Các biến thể có nguồn gốc ở Anh, một phần đang thúc đẩy sự gia tăng mới, dường như dễ truyền hơn và làm chết người hơn.

 

Ashish Jha, hiệu trưởng Trường Y Tế Công Cộng Đại Học Brown đã tweet: “Chúng ta đang có một cuộc chạy đua giữa tiêm chủng và sự phát triển của các biến thể. Bất chấp tỷ lệ tiêm chủng cao ngất ngưởng, các biến thể vẫn xuất hiện trong tuần này.”

 

Số ca mắc COVID-19 mới trung bình hàng ngày trong 7 ngày tăng 10.6% so với tuần trước lên 59,773, trong khi số ca tử vong trung bình hàng ngày trong 7 ngày tăng 2.6% lên 968.

 

Mặc dù 72% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, nhưng hàng triệu người Mỹ – đặc biệt là những người Mỹ trẻ hơn với các tình trạng tiềm ẩn – vẫn dễ bị tổn thương.

 

Một kết quả khảo cứu đáng lưu ý là những người da màu trẻ có xu hướng có nguy cơ bị nhiễm trùng nặng cao, và những người da màu cũng có nguy cơ tiếp xúc với virus tại nơi làm việc cao hơn sắc dân khác.

 

Walensky cho biết bà sẽ nói chuyện với các thống đốc để giải quyết sự gia tăng lây nhiễm trong các vụ việc. Một số chuyên gia y tế đang kêu gọi gửi thêm vaccine đến các bang có số ca tăng đột biến.

 

Giám đốc NIAID Anthony Fauci cho biết, ông cầu xin mọi người ở trong nhà lâu hơn một chút, đừng mở cửa vội. Điều này nên tiếp tục duy trì để hy vọng sự lây nhiễm COVID-19 dù có gia tăng nhưng không trở thành đột biến. [SGN]

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats