Monday 23 January 2017

4 NGƯỜI TRANH ĐẤU BỊ BẮT SÁT TẾT ĐINH DẬU 2017 (Trương Minh Tam)





Anh Nguyễn Văn Hoá bị bắt ở Hà Tĩnh đã 14 ngày nhưng người nhà chưa được tống đạt quyết định tạm giữ hay tạm giam.

Anh Nguyễn Văn Oai bị bắt ở Nghệ An với cáo buộc Chống người thi hành công vụ.

Chị Trần Thị Miện bị bắt ở Hà Nam cũng với cáo buộc Chống người thi hành công vụ.

Chị Trần Thị Nga (ở Hà Nam) bị bắt với cáo buộc Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

4 vụ bắt người liên tiếp diễn ra vào dịp áp Tết Nguyên Đán 2017.

Xin không bình luận. Chỉ biết, thời nay, người Cộng sản đang đủ sức mạnh quyền uy để làm điều đó. Nhưng thời nay cũng sẽ có rất nhiều người ghi chép lại những sự kiện này và thời gian sẽ đánh giá đầy đủ nhất về giai đoạn này Nhà nước Việt Nam đang xây dựng và sử dụng pháp luật với ý thức làm cho nó trở thành hệ thống các quy tắc xử sự chung của xã hội, mang ý nguyện của xã hội hay họ đang sử dụng chúng mang tính quyền uy, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.





No comments:

Post a Comment

View My Stats