BBC News Tiếng Việt
6
tháng 8 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y2r1rxl2ro
Ông
Liễu Quý Ngân, người tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là
C.P.) trộn heo bệnh để bán ra thị trường, cho hay công an địa phương vừa có giấy
triệu tập ông.
Cụ
thể, hôm 4/8, tài khoản Facebook Jonny Lieu của ông Ngân đăng một bức ảnh chụp
giấy triệu tập của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.
Nội
dung giấy triệu tập yêu cầu ông Ngân đúng 8 giờ 30 ngày 7/8 phải có mặt tại trụ
sở của cơ quan này, liên quan đến việc ông Ngô Tuấn Anh tố giác ông Ngân về
hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Công ty cổ
phần chăn nuôi C.P. Việt Nam".
Chiếu
theo quy định hiện hành, hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ"
mà giấy triệu tập nêu có thể được xem là tương ứng với tội danh "lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân" được quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015.
Giấy
triệu tập do điều tra viên là Trung tá Lâm Duy Thanh ký, đề ngày 3/8/2025.
Trước
đó, vào hôm 2/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Sóc Trăng thông báo không khởi
tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác tội phạm của ông Ngân liên quan đến C.P.
Lý
do là "hành vi không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực
phẩm."
Sau
khi nhận giấy triệu tập, ông Ngân đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân một
"đơn trình bày ý kiến", đề gửi Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm
Minh Chính, Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ Tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng
lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Cần Thơ.
Trong
đơn, ông Ngân đề nghị xem xét xác minh vai trò của ông Ngô Tuấn Anh trong vụ kiện
nói trên là "tự tố giác" hay do C.P. ủy quyền.
Diễn
biến vụ việc
Vụ
việc bắt đầu vào ngày 30/5, khi ông Ngân đăng bài tố cáo C.P. Việt Nam trộn thịt
heo bệnh để bán cho khách hàng, trên tài khoản Facebook Jonny Lieu của ông.
Các
thông tin này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo một bộ phận người
tiêu dùng tuyên bố tẩy chay hàng hóa của C.P. Việt Nam - một công ty cổ phần
thành lập từ năm 1993 hiện có hơn 30.000 nhân viên tại Việt Nam.
Luồng
ý kiến ủng hộ ông Ngân trên mạng xã hội dường như ngày càng tăng sau khi C.P.
thừa nhận hình ảnh heo bệnh đăng trên Facebook của ông Ngân là có thật, được chụp
tại cơ sở giết mổ Dững Nga.
Đại
diện C.P. Việt Nam cho hay con heo bệnh đó đã được xử lý bằng cách đem làm thức
ăn cho cá, nhưng nhiều người chỉ ra điều phi lý là tại sao heo bệnh lại vẫn được
đóng dấu mộc và cạo lông sạch sẽ thay vì được đưa đi tiêu hủy.
Sự
việc có chiều hướng thuận lợi cho ông Ngân khi vào ngày 3/6, Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nói phải làm rõ ai là người đóng dấu kiểm dịch
con heo trong hình ảnh lan truyền và khẳng định xử lý đến cùng về vụ C.P.
Chỉ
một ngày sau, trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025, Thủ tướng Phạm
Minh Chính nói rằng vấn đề an toàn thực phẩm liên quan tới sức khỏe, tính mạng
người dân đang có ''diễn biến phức tạp''.
Thế
nhưng, C.P. đã quyết định kiện ngược lại ông Liễu Quý Ngân.
Ông
Chinoros Benjachavakul, Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách nhân sự và đối ngoại
của C.P. Việt Nam, đã kiến nghị cơ quan chức năng Sóc Trăng vào cuộc xử lý hành
vi "cố ý vu khống" của ông Ngân.
Theo
văn bản được báo giới dẫn lại, C.P. Việt Nam cho rằng các thông tin mà ông Ngân
đăng tải "cố ý vu khống, thổi phồng sai lệch về quy trình sản xuất, chất
lượng sản phẩm của công ty; gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm
lý người tiêu dùng, đối tác và cộng đồng địa phương; vi phạm nghiêm trọng quy định
pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng".
C.P.
kiến nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật đối
với ông Ngân. Công ty cũng đã yêu cầu toàn bộ nội dung vi phạm được gỡ bỏ và có
hình thức công khai cải chính thông tin.
Ông
Phạm Văn Đâu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, hôm
4/6 nói với báo giới Việt Nam rằng đã nhận được công văn của C.P. Việt Nam gửi
đến sở với nội dung nói trên.
Ông
Đâu cho biết sẽ chờ kết luận điều tra chính thức của cơ quan công an và sau đó
''sẽ thực hiện đúng chức trách của mình".
Sự
mơ hồ của Điều 331
Các
diễn biến mới trong vụ việc liên quan đến C.P. theo chiều hướng ngày càng bất lợi
cho ông Ngân cũng làm dấy lên nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội, trong đó
một bộ phận cho rằng đây là kết quả "không đáng ngạc nhiên".
Dư
luận dùng mạng xã hội Việt Nam nhắc lại vụ việc ông Võ Văn Minh ở Tiền Giang tố
cáo chai nước ngọt của công ty Tân Hiệp Phát có ruồi cách đây 10 năm, cuối cùng
phải lãnh án 7 năm tù với tội danh "cưỡng đoạt tài sản" khi dùng chai
nước ngọt có ruồi để uy hiếp, lấy 500 triệu của doanh nghiệp này.
Bên
cạnh đó, dư luận còn đặt câu hỏi về việc cáo buộc ông Ngân với hành vi vi phạm
Điều 311 Bộ Luật Hình.
Điều
331, cùng với một số điều luật khác, như Điều 109, 117 của Bộ Luật Hình sự Việt
Nam sửa đổi, từng được nhiều trí thức, nhà phản biện yêu cầu bãi bỏ.
Những
người phản đối cho rằng Điều 331 "mơ hồ" và có thể được sử dụng
"để bịt miệng những người chỉ trích chính quyền."
Nhiều
nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nổi tiếng tại Việt Nam đã bị truy tố
theo Điều 331. Ông Trương Huy San, tức nhà báo Huy Đức, là trường hợp nổi tiếng
mới nhất bị phạt tù theo điều này.
Điều
331 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau:
- Người nào lợi dụng
các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội
họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không
giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
-
Phạm
tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ
02 năm đến 07 năm.
Vào
năm 2020, khi xảy ra vụ việc ông Trương Châu Hữu Danh bị bắt, một luật sư tại Việt
Nam đã chia sẻ với BBC News Tiếng Việt rằng những yếu
tố cấu thành nên tội này rất mơ hồ.
"Cụ
thể hai nội dung chính đều mơ hồ, không chứng minh được. Thứ nhất, về 'Lợi dụng
quyền tự do dân chủ', thì phải xem là ta đã dân chủ đến mức độ nào rồi, và việc
lợi dụng quyền này cụ thể là như thế nào."
"Thứ
hai là về hậu quả 'xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của...', thì quyền và lợi
ích hợp pháp đó là gì?"
"Với
các tội phạm liên quan đến kinh tế thì còn đo đếm được qua mức thiệt hại từ
hành vi mà bị can, bị cáo gây ra, Còn những trường hợp như thế này người ta gần
như không đo đếm được mà chỉ đưa ra nhận định chủ yếu dựa trên cảm quan cá
nhân."
"Do
đó, đa số những người bị bắt với cáo buộc vi phạm Điều 331 và một số điều khác
liên quan đến an ninh quốc gia, thực tế chỉ do việc họ 'gõ bàn phím', chứ không
có hành vi nào thực sự gây nguy hại cho an ninh quốc gia như cáo buộc của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền."
-----------------------
Tin
liên quan
Vụ C.P.: nhân viên
có nghĩa vụ bảo mật thông tin của công ty?
5
tháng 6 năm 2025
,
C.P. Việt Nam xử lý
heo bệnh bằng cách 'nấu cho cá ăn': đúng hay sai, có nguy hại gì?
3
tháng 6 năm 2025
.
Châu Âu 'hết sức
quan ngại' về nhân quyền ở Việt Nam
7
tháng 3 năm 2025
.
Trương Châu Hữu Danh bị
bắt: Một luật sư nói Điều 331 'mơ hồ'
18
tháng 12 năm 2020
No comments:
Post a Comment