USAID
đóng cửa : Chiến thắng của Trump, tai họa cho châu Phi
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 23/07/2025 - 11:22
Thời
sự quốc tế hôm nay 22/07/2025 mang một màu xám : châu Phi lâm vào cảnh khó khăn
vì Mỹ cắt viện trợ phát triển, nạn đói ở Dải Gaza, cháy rừng liên tiếp ba năm ở
Canada, Pháp chật vật không thực hiện nổi kinh tế chiến tranh trong lúc Nga
không ngừng đe dọa.
HÌNH :
Phụ
nữ và trẻ em dùng can nhựa xếp hàng chờ lấy nước ở một điểm cung cấp tại Goma,
Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 16/06/2025. USAID bị cắt giảm tài trợ
khiến nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt. REUTERS - Arlette Bashizi
USAID
chính thức bị Quốc Hội Mỹ khai tử
Le
Monde cho biết « USAID bị giải thể : Sáu tháng sau, châu Phi khốn đốn ». Thượng Viện Mỹ hôm 17/07 đã chính thức
khai tử cơ quan phát triển quốc tế, chỉ một phần chương trình chống SIDA được cứu
vãn. Chưa từng có sự kiện tương tự kể từ 1999 : Quốc Hội Mỹ vừa thu hồi 9 tỉ đô
la dành cho các tổ chức nhân đạo, bằng cách sử dụng một quy trình hiếm hoi. Lưỡng
viện đã hợp thức hóa việc chính phủ cắt giảm viện trợ quốc tế hồi tháng Giêng,
thêm một thắng lợi cho Donald Trump.
Trong số bị
cắt giảm còn có các chương trình được quản lý bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),
Hội đồng nhân quyền, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), việc tài trợ cho
truyền thông công. Chỉ có hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa ôn hòa là Susan Collins
và Lisa Murkowski bỏ phiếu chống.
Như vậy USAID chính thức đóng cửa vào ngày 01/07. Đảng Dân Chủ phẫn nộ trước sự thiếu vắng
cảm thông đối với những nước nghèo nhất, đặc biệt là vụ 500 tấn bánh biscuit
năng lượng cao dành cho trẻ em suy dinh dưỡng ở Afghanistan và Pakistan phải
tiêu hủy vì quá date. Phát ngôn viên bộ ngoại giao cho rằng Hoa Kỳ vẫn là nhà
tài trợ chính về viện trợ thực phẩm, 500 tấn hàng trên chỉ là « 1 % trong số viện
trợ hàng năm của Hoa Kỳ ».
Rubio
: Châu Phi nhận viện trợ nhưng lại chống Mỹ
Ngoại trưởng
Marco Rubio nói : « Các mục tiêu phát triển hiếm khi đạt được, tình trạng bất ổn
và tâm lý chống Mỹ gia tăng. Người Mỹ không thể đóng thuế để tài trợ cho những
chính phủ bất tài ở những nước xa xôi ». Theo ông, châu Phi đặc biệt ít đền đáp
sự hào phóng của Hoa Kỳ. Châu lục này đã nhận được 165 tỉ đô la viện trợ Mỹ kể
từ 1991, nhưng chỉ đứng về phía Hoa Kỳ trong 29 % số cuộc bỏ phiếu các nghị quyết
tại Liên Hiệp Quốc, « tỉ lệ thấp nhất thế giới » theo ông Rubio.
Chương
trình Lương thực Thế giới nay phải giảm các hoạt động ở Mauritania, Mali và
Trung Phi, báo động dự trữ thực phẩm cho bảy nước Tây Phi sẽ cạn từ nay đến
tháng Chín. Tình trạng hàng ngàn người tị nạn sẽ khó khăn hơn, dược phẩm trị những
bệnh chính như sốt rét bắt đầu thiếu, việc phát hiện và điều trị SIDA rối loạn…Riêng
Liberia vốn có mối liên hệ lịch sử với Hoa Kỳ, được những người nô lệ cũ thành
lập, nằm trong số 10 quốc gia nghèo nhất thế giới, có nền y tế được Mỹ tài trợ
50 %, nay phải đi tìm những đối tác mới, từ các nước vùng Vịnh cho đến Trung Quốc.
Nạn
đói ở Gaza và cái bẫy chết người
Tại Trung
Đông, Le Figaro nói về « Gaza : Thảm sát gần những điểm phân phối lương thực »,
Libération đưa tít « Tại Gaza, nạn đói và cái bẫy chết người từ viện trợ nhân đạo
». Hôm thứ Sáu, 10 người Palestine bị thiệt mạng trong lúc cố gắng tranh hàng
viện trợ, 26 người khác vào thứ Bảy và 93 hôm Chủ nhật. Quân đội Israel biện
minh là phải bắn cảnh cáo khi hàng ngàn người đổ xô đến.
Nhiều ngàn
người Palestine phải đi thật xa để đến bốn địa điểm phân phát tại các khu vực
do quân đội kiểm soát, xung quanh là các trạm gác với hàng rào kẽm gai, chỉ có
một lối vào. Các nhân viên GHF (Quỹ nhân đạo Gaza) đặt những két lương thực và
mở hàng rào, hàng ngàn người lao vào đồng loạt để giành cho được những hạt gạo
cuối cùng. Cái bẫy khép lại trước đám đông đói khát.
Đành chịu
chết đói, hay bất kể tính mạng để nuôi sống gia đình ? Đó là chọn lựa khó khăn
của người Gaza, lệ thuộc vào hệ thống viện trợ nhân đạo thất thường. Khủng hoảng
lương thực gia tăng sau hơn 21 tháng xung đột, cơ quan y tế Gaza loan báo chỉ
riêng hôm Chủ nhật đã có 19 người chết vì đói. Chương trình lương thực thế giới
(PAM) cảnh báo 22 % dân số tại đây đang trong tình trạng thảm họa, 54 % được
coi là tình trạng khẩn cấp. Gần như cứ ba người thì có một không ăn gì từ nhiều
ngày qua, 90.000 phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng cần được trợ giúp gấp.
Về mặt
chính trị, tham vọng công nhận Nhà nước Palestine đành phải dời lại. Một hội
nghị về tương lai Nhà nước Palestine, theo sáng kiến của Pháp, sẽ diễn ra vào
cuối tháng. Tuy nhiên cả tổng thống Emmanuel Macron lẫn thái tử Mohammed Ben
Salman của Ả Rập Xê Út đều vắng mặt, và không có một nguyên thủ nào tham dự. Những
quyết định quan trọng đành phải dời lại vào tháng Chín.
«
Cuộc chiến 12 ngày » : Rốt cuộc Iran thắng ?
Cũng về
Trung Cận Đông, nhà văn Marek Halter trên trang Diễn đàn của Les Echos cho rằng
« Người thắng cuộc, ngược với những gì mọi người nghĩ, lại là Iran và các giáo
sĩ ». « Cuộc chiến tranh 12 ngày » đã kết thúc, nhưng Iran vẫn đứng vững. Giáo
chủ ra khỏi boong-ke và đe dọa hủy diệt Israel – như thường lệ. Người dân không
nổi dậy lật đổ chế độ, không có nhân vật đối lập nào dù là phía bảo hoàng hay
thiên tả lên tiếng trong 12 ngày chiến tranh. Vệ binh Cách mạng truy lùng những
« kẻ phản bội », đặt giá treo cổ nơi công cộng, bắt bớ người Do Thái trong cộng
đồng thuộc loại lâu đời nhất trên thế giới sống tại đây.
Về vũ khí
nguyên tử, người ta cho rằng chưa hoàn toàn bị tiêu hủy ; 408 ký uranium đã được
làm giàu 60 %, đủ để tiêu hủy hoàn toàn khu vực, không biết đang ở đâu. Eo biển
Ormuz vẫn đang do các giáo sĩ Iran kiểm soát, chưa kể mạng lưới khủng bố trong
khu vực và châu Âu đang chờ đợi được kích hoạt. Như vậy dù tiến hành một chiến
dịch vô cùng ngoạn mục, Israel vẫn là bên thua thiệt. Cơ quan tình báo Israel vốn
được toàn thế giới ngưỡng mộ, trong cuộc chiến Sáu ngày một mình chống lại toàn
khối Ả Rập, nay được Chú Sam tiếp tay nhưng sau đó Tel Aviv lại bị Donald Trump
o ép.
Kỹ
nghệ quốc phòng Pháp chật vật tăng tốc
Tại châu
Âu Le Monde nhận xét, ba năm sau khi tổng thống Emmanuel Macron đưa ra chủ
trương chuyển sang nền kinh tế chiến tranh trong bối cảnh Nga xâm lăng Ukraina,
kỹ nghệ quốc phòng Pháp vẫn gặp khó khăn trong việc gia tăng quy mô. Chuyển từ
việc sản xuất trong thời bình sang một phức hợp kỹ nghệ quốc phòng thích ứng với
bối cảnh địa chính trị mới không chỉ là vấn đề tài chánh mà còn là việc tổ chức.
Cho đến
nay các đơn vị vẫn quen sản xuất từng đợt hàng nhỏ cho bộ quốc phòng hoặc xuất
khẩu, thời hạn không gấp gáp. Nhưng kinh tế thời chiến đòi hỏi sản xuất quy mô,
thường xuyên, đúng hạn. Cơ cấu kỹ nghệ Pháp yếu đi vì thiếu đầu tư trong thời
gian dài, đơn đặt hàng thất thường, phải thay đổi sâu sắc cả về số lượng lẫn chất
lượng. Nỗ lực hướng về mô hình này những tháng gần đây gặp nhiều trở ngại.
Không thể khởi động dây chuyền sản xuất nếu không có đơn hàng chắc chắn, nhưng
ngân sách được thông qua trễ tràng, và năm sau mới được chi trả.
Mặt khác,
hệ thống kỹ nghệ quốc phòng gồm hàng ngàn công ty nhỏ, trung bình và tương đối
lớn. Các tập đoàn như Thales, Safran, Dassault hay KNDS lệ thuộc vào một loạt
nhà thầu nhỏ cần được tiếp sức để tuyển dụng và đầu tư, nhưng cơ chế hỗ trợ rời
rạc và chậm chạp. Cuối cùng, cần có sự phối hợp ở cấp châu Âu về tiêu chí, nhu
cầu, mặt hàng ưu tiên.
Nếu mỗi nước
thành viên tiếp tục sản xuất thiết bị riêng rẽ sẽ kém hiệu quả. Những dự án
chung như xe tăng tương lai (MGCS) hay hệ thống không chiến (SCAF) bị sa lầy vì
các nước cạnh tranh với nhau hay quyết định chậm trễ, là những tín hiệu không tốt.
Le Monde kết luận, kinh tế chiến tranh không phải là sản xuất nhiều hơn mà còn
là quyết định nhanh nhất, dự báo và phối hợp ở cấp quốc gia và châu lục. Không
đáp ứng được những điều kiện này, không thể tăng cường quốc phòng như mong muốn.
1,5
triệu chữ ký : Thành công lịch sử của một bản kiến nghị
Cũng tại
Pháp, thành công lịch sử của bản kiến nghị chống lại luật Duplomb khiến chính
phủ bất ngờ. Với trên 1,5 triệu chữ ký tính đến tối thứ Hai, chính quyền nói rằng
sẵn sàng mở tranh luận tại Quốc Hội. Nhật báo thiên tả Libération cho rằng đây
là sự phẫn nộ lành mạnh của dân chúng, trong khi nhật báo cánh hữu Le Figaro
nêu ra sự thất vọng của giới nông dân. Chẳng hạn 23.000 nông dân trồng củ cải
đường đang lo ngại mất 30 % sản lượng vì không được dùng acétamipride, một loại
thuốc được cả châu Âu cho phép nhưng riêng nước Pháp thì cấm, tác động được cho
là độc hại thì đang còn gây tranh cãi. Luật Duplomp đã gỡ bỏ cản ngại này,
nhưng nay họ phải đối phó với một trở lực mới.
Ba
năm liên tiếp, cháy rừng làm Canada mất diện tích bằng Croatia
Trong hồ
sơ khí hậu, trang nhất Libération đăng ảnh khói lửa cuồn cuộn bốc lên trên một
khu rừng, với hàng tít lớn : « Canada 2023, 2024, 2025 : Cháy ». Ba năm liên tiếp
Canada làm mồi cho những trận cháy rừng khổng lồ, đây là điều chưa từng thấy.
Chỉ trong vài tháng, đất nước này đã mất đi một diện tích tương đương với cả nước
Croatia. Tình trạng này thực sự khủng khiếp, và sẽ sai lầm nếu làm quen với
cháy rừng. Tầm cỡ những vụ hỏa hoạn có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu,
làm gia tăng những hiện tượng cực đoan. Năm nay cháy rừng bắt đầu sớm hơn thường
lệ vì nhiệt độ tháng Năm cao hơn bình thường, và nhất là các điều kiện dễ xảy
ra hạn hán thừa hưởng từ những năm trước.
Đặc phái
viên Libération đã đến thăm thành phố du lịch Jasper của tỉnh Alberta, bao
quanh là những khu rừng, đúng một năm trước đã phải sơ tán do hai trận cháy. Một
phần ba số tòa nhà trong thành phố đã bị thiêu rụi, 400 gia đình đã được tái định
cư nhưng còn 240 hộ khác vẫn đang chờ đợi giải pháp. Trở ngại không phải ít,
như phải tái thiết bằng vật liệu chống cháy, trong khi bảo hiểm chỉ bồi thường
nếu xây dựng y như cũ ! Chưa kể chấn thương tâm lý, thiệt hại kinh tế vì hỏa hoạn
xảy ra đúng lúc du khách tẩy chay Hoa Kỳ của Donald Trump để ưu tiên cho
Canada. Tóm lại, môi trường là vấn đề khẩn cấp tại đất nước mà khí hậu nóng lên
nhanh gấp đôi những nơi khác. Laponie, nơi hiếm khi nhiệt độ lên đến 20°C trong
mùa hè, từ một tuần qua đã vượt quá 30°C.
No comments:
Post a Comment