Monday 3 April 2023

NỔ LỚN TẠI QUÁN CÀ PHÊ CỦA THỦ LĨNH WAGNER PRIGOSCHIN TẠI ST.PETERSBURG - THÀNH PHỐ LỚN THỨ 2 CỦA NGA (Minh Chinh Bui)

 



NỔ LỚN TẠI QUÁN CÀ PHÊ CỦA THỦ LĨNH WAGNER PRIGOSCHIN TẠI ST.PETERSBURG - THÀNH PHỐ LỚN THỨ 2 CỦA NGA   

Chinh Bui cùng với Minh Chinh Bui.

3-4-2023  02:25   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ojqALnsN2pZbgNukHU8derW3Tcu5VGHVUqYhXcnPDVjvcnY14UTQpBjfiJ4PXWMJl&id=100034917913839

 

Vụ nổ đã làm Blogger chiến tranh Nga thiệt mạng - một người phụ nữ bị bắt.

 

Người đàn ông thiệt mạng là một người ủng hộ nhiệt tình cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Vụ nổ xảy ra tại một sự kiện do một nhóm yêu nước tổ chức.

 

Trong một vụ nổ tại một quán cà phê ở thành phố St. Petersburg lớn thứ 2 của Nga hôm qua, Blogger quân sự nổi tiếng Vladlen Tatarsky đã bị thiệt mạng. Theo thống đốc khu vực Alexander Beglow, 25 người khác bị thương, 19 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện. Tatarsky ủng hộ cuộc chiến chống lại Ukraine và phát biểu tại một sự kiện thảo luận về lòng yêu nước.

 

Đêm qua, hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin một phụ nữ đã bị bắt. Người phụ nữ trước đó đã bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh. Bà được cho là đã tặng Blogger quân sự V.Tatarsky một bức tượng bán thân mô tả ông ta tại một sự kiện thảo luận về lòng yêu nước. Sau đó, vụ nổ được cho là xảy ra tại quán cà phê ở thành phố lớn thứ hai của Nga. Số người bị thương đã tăng lên khoảng 30, theo Bộ Y tế Nga.

 

Tatarsky thường xuyên đưa tin từ Ukraine và điện Kremlin. Tatarsky là bút danh của Maxim Fomin, người có hơn 560.000 người theo dõi trên Telegram. Người đàn ông này đến từ vùng Donetsk, miền đông Ukraine và được biết đến với những lời hô hào chiến tranh rực lửa. Sau khi Nga sáp nhập bất hợp pháp bốn khu vực của Ukraine vào năm ngoái, Tatarsky đã đăng một Video trong đó tuyên bố: "Chúng ta sẽ đánh bại tất cả, giết tất cả, cướp tất cả của những ai khi chúng ta cần. Tất cả mọi thứ sẽ phải diễn ra theo cách chúng ta muốn".

 

Cố vấn tổng thống Ukraine Mikhailo Podoliak cho rằng phong trào phản đối trong nước Nga đối với cuộc xâm lược Ukraine phải chịu trách nhiệm cho hành động này. "Nhện ăn thịt nhau trong một cái lọ", Podoljak viết bằng tiếng Anh trên Twitter. Câu hỏi khi nào chủ nghĩa khủng bố trong nước sẽ trở thành một công cụ của các cuộc đấu tranh chính trị nội bộ "chỉ là vấn đề thời gian".

 

** RẤT TIẾC TÊN THỦ LĨNH WAGNER PRIGOSCHIN ĐÃ KHÔNG CÓ MẶT TẠI QUÁN CỦA Y.

- Tên thủ lĩnh Wagner lại tuyên bố đã chiếm được Bachmut. Phía Ukraine cải chính "Đừng tin, nó nói bậy đấy".

 

** ẢNH: Tên Nga cực hữu đã bị giết qua vụ nổ.

https://www.facebook.com/photo?fbid=954545725719349&set=pcb.954547205719201

 

Ảnh tại hiện trường :

https://www.facebook.com/photo?fbid=954545979052657&set=pcb.954547205719201

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=954546252385963&set=pcb.954547205719201

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=954546459052609&set=pcb.954547205719201

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=954546549052600&set=pcb.954547205719201

 

VIDEO :  https://www.facebook.com/100039210109605/videos/pcb.926922015291460/602345575101438





No comments:

Post a Comment

View My Stats