Tuesday 18 April 2023

G7 LẬP LIÊN MINH NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ GỒM ANH, MỸ, CANADA, NHẬT và PHÁP (BBC News Tiếng Việt)

 



G7 lập liên minh năng lượng nguyên tử gồm Anh, Mỹ, Canada, Nhật và Pháp

BBC News Tiếng Việt

17 tháng 4 2023, 21:27 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/business-65299381

 

Các nước Anh, Mỹ, Canada, Nhật và Pháp vừa lập một liên minh về năng lượng hạt nhân nhằm loại trừ Nga ra khỏi thị trường này, theo công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Sapporo, Nhật Bản.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/6B3C/production/_129325472_76424.jpg

Anh Quốc vừa đưa vào Eo biển Bristol hai dàn lắp ống hạ nhiệt cho nhà máy điện nguyên tử Hinkley Point C

 

Mục tiêu 'hạ thấp và loại trừ Nga' ra khỏi thị trường điện hạt nhân được Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải Zero của Anh công bố hôm 17/04/2023.

 

Có mặt tại Sapporo dự hội nghị G7, Bộ trưởng An ninh Năng lượng Anh, Grant Shapps chia sẻ trên Twitter rằng "các nước [Anh và Nhật] cần bảo vệ di sản của mình để các thế hệ sau được hưởng, và trở thành quốc gia an toàn về năng lượng, dùng năng lượng tái tạo là chìa khóa để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường".

 

Thỏa thuận của các nước tham gia liên minh năng lượng nguyên tử này "còn giúp đẩy nhanh tiến trình độc lập nguồn năng lượng của Anh Quốc, và giảm chi phí tiêu dùng điện", chính phủ Anh thông báo.

 

Mục tiêu của Anh Quốc là tăng điện năng từ nguồn nguyên tử lên 25% vào 2050.

 

Thông tin 'mù mờ' về gói 15 tỷ USD giúp VN chuyển đổi năng lượng sạch

Điện gió VN: Nguy cơ thiệt hại hàng tỷ USD đầu tư nước ngoài - Bài 1

Tăng điện than tới 2030 - 'Cú giáng' của VN vào mục tiêu năng lượng sạch? - Bài 2

Thủ tướng Nhật tuyên bố tăng cường an ninh cho G7 sau vụ bom khói

 

Hiện nay, các nhà máy điện nguyên tử cung cấp 15% tổng công suất lưới điện quốc gia Anh.

Hôm qua, Chủ Nhật, các bộ trưởng của G7 hoàn tất hai ngày họp về khí hậu, năng lượng và chính sách môi trường tại thành phố miền bắc Nhật Bản.

 

Họ đã đồng ý về các mục tiêu chung, tham vọng hơn về điện mặt trời và điện gió ngoài khơi, nhưng không dám xác nhận lại hạn 2023 để chấm dứt điện than.

 

Không còn phụ thuộc gì vào Nga

 

Theo chính phủ Anh, tính đến cuối 2021, chỉ có 4% khí đốt ở Anh phải nhập gián tiếp từ Nga, qua thị trường quốc tế.

 

Từ ngày Nga tấn công Ukraine tháng 2/2022, Anh Quốc nêu kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc nhập năng lượng từ Nga cho tới hết 2022.

 

Khác một số quốc gia châu Âu phụ thuộc vào khí đốt từ Nga khá nhiều, Anh Quốc đã đa dạng hóa các nguồn năng lượng, và đầu tư 90 tỷ bảng từ 2012 vào các nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện gió.

 

Hiện nay, Anh đã trở thành một trong những nước có nguồn năng lượng đa dạng nhất thế giới, theo trang web của chính phủ nước này.

 

Hôm 11/04 vừa qua, Anh Quốc đưa vào hai giàn lắp ống ngầm đáy biển ở ngoài khơi Somerset phục vụ cho nhà máy điện nguyên tử mới, Hinkley Point C.

 

Hai giàn cơ khí Neptune và Sea Challenger đã giúp việc lắp sáu ống làm mát xuống biển, phục vụ nhà máy điện nguyên tử trên bờ.

 

Cách làm này dùng nước biển để hạ nhiệt cho lò phản ứng, để nước chảy qua hệ thống đường ngầm 10 km.

 

Hinkley Point C đã được công ty EDF Energy xây từ 5 năm qua.

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats