Friday 15 October 2021

MỜI NGHE ĐÀI PHÁT THANH ĐÁP LỜI SỐNG NÚI : CHƯƠNG TRÌNH THỨ SÁU 15/10/2021 (ĐPTĐLSN)

 


Mời Nghe Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi

Mời Nghe

Chương Trình Phát Thanh Hôm Nay 

http://radiodlsn.blogspot.com/2015/06/moi-nghe-ai-phat-thanh-ap-loi-song-nui.html

 

Thứ Sáu, ngày 15.10.2021

https://www.youtube.com/watch?v=laur1qJ_mTU&list=PLaG54x7VPBqAjCcalBQSxCGQIxr1SisQg

 

                            ***

 

Nghe Các Chương Trình Đã Phát
Thứ Năm, ngày 14.102021
Thứ Tư, ngày 13.10.2021
Thứ Ba, ngày 12.10.2021
Thứ Hai, ngày 11.10.2021
Thứ Bảy, ngày 09.10.2021
Thứ Bảy, ngày 09.10.2021


.

========================================

.

Đài Đáp Lời Sông Núi

Tin Tức, Thứ Sáu 15.10.2021

http://radiodlsn.blogspot.com/2021/10/tin-tuc-thu-sau-15102021.html

 

Tin Tức

Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần Tin Tức, sẽ được Vân Khanh & Bá Cơ trình bày sau đây

 

1)  TNLT TRỊNH BÁ TƯ BỊ TRA TẤN VÀ ÉP CUNG TRONG QUÁ TRÍNH ĐIỀU TRA

Theo tường thuật của gia đình vào hôm thứ Năm 14/10, tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư đã phải nhập viện sau khi bị công an tra tấn dã man trong quá trình điều tra.

 

Theo lời kể của bà Trịnh Thị Thảo, chị của ông Tư, trong cuộc gặp gỡ các luật sư bào chữa vào hôm thứ Tư 13/10, ông Trịnh Bá Tư cho biết là ông đã bị đánh đến sưng thận sau khi bị bắt giam và bị ép cung. Trước đó gia đình không hề hay biết gì về vụ tra tấn ép cung nói trên. Đám công an cũng dụ dỗ ông Tư là nếu nhận tội thì sẽ được giảm án xuống còn 6 năm thay vì 8 năm.

 

Ngay sau khi nhận được tin tức này, tổ chức Ân xá Quốc tế đã mạnh mẽ chỉ trích bạo quyền Hà Nội về việc vi phạm công ước quốc tế cấm tra tấn tù nhân, đồng thời yêu cầu phải xét xử các thủ phạm đã tra tấn ông Tư.

 

Trong một diễn biến có liên quan, gia đình cũng loan báo là ông Trịnh Bá Phương 36 tuổi, anh ruột ông Tư, sẽ bị bạo quyền mang ra xét xử vào ngày 4/11 tới đây. Cùng ra tòa với ông Phương là bà Nguyễn Thị Tâm, một dân oan Dương Nội bị bắt cùng với bà Cấn Thị Thêu vào tháng 6 năm ngoái.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/political-prisoner-trinh-ba-tu-was-tortured-and-forced-to-confess-10142021074452.html

 

 

2)  BỘ Y TẾ VN THỪA NHẬN LÀ KHÔNG CÓ ĐỦ VẮC XIN ĐỂ CHÍCH CHO DÂN

Trong cuộc họp báo vào hôm thứ Tư 13/10, ông Nguyễn Thành Long, bộ trưởng y tế, cho biết là VN đang thiếu trầm trọng nguồn vắc xin khiến kế hoạch đẩy mạnh chích ngừa cho dân chúng đang bị chậm lại.

 

Ông Long cho biết là theo loan báo trước đây, VN sẽ nhận được hơn 30 triệu liều vắc xin trong tháng 10, nhưng đến hôm nay chỉ nhận được khoảng 6 triệu liều. Lý do mà ông Long đưa ra là do tình trạng khan hiếm trên thế giới, kế đó là các khó khăn về pháp lý khi đặt mua vắc xin.

 

Điều đáng chú ý là ông Long cho biết là tính đến đầu tuần này, VN đã nhận hơn 80 triệu liều vắc xin đủ loại, nhưng chỉ chích được 56 triệu liều, trong đó có 16 triệu người được chích đầy đủ 2 liều. Có nghĩa là 24 triệu liều còn lại vẫn đang nằm đâu đó, chưa tiêm chích cho dân.

 

Cần biết là VN đặt ra mục tiêu chích ngừa 70% người dân từ 18 tuổi trở lên trong năm nay, tức phải cần 150  triệu liều.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-health-minister-admits-lack-of-covid-19-vaccine-10142021072810.html

 

 

3)  MIỀN TÂY NAM BỘ SẮP "VỠ TRẬN" TRƯỚC LÀN SÓNG THÁO CHẠY VỀ QUÊ

Làn sóng tháo chạy về quê từ Sài Gòn và các khu công nghiệp lớn đã khiến các tỉnh miền tây nam bộ vô cùng căng thẳng vì thiếu thốn cơ sở cách ly và nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Cần biết là trong hai tuần qua, hàng trăm ngàn người dân miền tây ở Sài Gòn đã bồng bế nhau tháo chạy về quê nhà. Tại tỉnh Sóc Trăng, chỉ trong 3 ngày đầu tháng 10, gần 30 ngàn người đã về đến nơi. Ngay cả tỉnh cực nam là Cà Mau cũng đón nhận hơn 21 ngàn người chỉ trong vòng 7 ngày. Hơn 200 người bị nhiễm cũng được ghi nhận trong dòng người về quê, với Đồng Tháp là 70 người, Hậu Giang 50 và Sóc Trăng 60 người.

Mặc dù đã huy động các trường học làm khu cách ly nhưng vẫn không đủ chỗ để chứa, khiến nhà cầm quyền các tỉnh thành miền nam kêu gào thủ tướng đưa ra biện pháp ngăn chận làn sóng về quê trong vòng 15 ngày để tránh tình trạng "vỡ trận".

 

4)  SỐ NỢ CÔNG CỦA VN ĐÃ VƯỢT QUA MỨC 160 TỶ MỸ KIM

Tổng số nợ công của VN hiện ở mức hơn 160 tỷ Mỹ kim, trong khi nhà nước có kế hoạch vay mượn thêm 15 tỷ Mỹ kim để bù đắp cán cân chi thu trong năm tới.

 

Khi trích dẫn số liệu nói trên từ nhà cầm quyền csVN, giới báo chí lề đảng cho biết thêm là nếu tổng sản lượng quốc nội trong năm 2021 không đạt được mức dự tính thì mức thâm thủng trong ngân sách sẽ còn gia tăng cao, gây thêm khó khăn trong việc chi trả các khoản nợ đã đáo hạn vì chưa đến 50% tổng sản lưọng quốc nội.

 

Tuy nhiên trong báo cáo, VN vẫn khẳng định là tổng số nợ vẫn ở trong mức mà quốc hội cho phép. Báo cáo cho biết trong năm nay, tổng số nợ phải trả là 17 tỷ Mỹ kim, chiếm tỷ lệ 25% mức thu vào trong ngân sách.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vn-s-public-debt-is-more-than-3-7-million-billion-vnd-10142021080758.html

 

 

5)  CHÁY CAO ỐC 13 TẦNG Ở ĐÀI LOAN, HƠN 40 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Ít nhất là 46 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một trận hỏa hoạn phủ trùm một tòa cao ốc 13 tầng tại thành phố Cao Hùng ở miền nam Đài Loan.

Cao ốc này vừa là chung cư vừa là thương xá, bị bốc cháy vào rạng sáng thứ Năm 13/10 với lực lượng cứu hỏa phải mất 4 tiếng đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa bao trùm cả tòa nhà. Ngoài số người chết, 79 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 14 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

 

Hiện giới chức đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân hỏa hoạn, với một số cư dân cho biết là họ nghe một tiếng nổ lớn trước khi ngọn lửa bốc lên.

 

Giới hữu trách cho biết là tầng trệt của tòa cao ốc có hàng loạt quán xá và nhà hàng, thậm chí có một rạp chiếu phim đã ngưng hoạt động. Các tầng phía trên là chung cư, với khoảng 120 gia đình cư trù, đa số là người lớn tuổi đã về hưu.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-58912388

 

 

6)  NHẬT BẢN GIẢI TÁN QUỐC HỘI, BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH TRANH CỬ

Thủ tướng Fumio Kishida vào hôm qua tuyên bố giải tán quốc hội Nhật, mở đường cho cuộc tổng tuyến cử vào cuối tháng 10 này.

 

Theo thăm dò dư luận, đảng Dân chủ Tự do và cá nhân ông Kishida đang được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ chi sau 11 ngày ông Kishida lên làm thủ tướng. Cuộc thăm dò cũng cho thấy là gần một nửa dân Nhật xem việc đối phó đại dịch Vũ Hán là ưu tiên hàng đầu, kế đó là phục hồi kinh tế và tạo thêm công ăn việc làm.

 

Trong lời húa tranh cử đầu tiên, ông Kishida tuyên bố sẽ gia tăng nỗ lực chống dịch và sẽ chi ra vài chục tỷ Mỹ kim để kích thích nền kinh tế. Ông Kishida cũng thành lập một bộ an ninh kinh tế, có mục đích cạnh tranh với Trung Cộng, đồng thời hứa hẹn sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng để mua sắm thêm vũ khí nhằm đối phó với sự bành trướng quân sự của Trung Cộng.

https://www.voatiengviet.com/a/nhat-ban-giai-tan-quoc-hoi-mo-duong-cho-tong-tuyen-cu/6270510.html

 

Posted by Đài Đáp Lời Sông Núi at 5:33 AM

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats