Saturday 19 June 2021

THẾ GIỚI VẪN ĐANG 'VẬT LỘN' VỚI COVID-19 (Saigon Nhỏ)

 



Thế giới vẫn đang ‘vật lộn’ với COVID-19

B.K. (Tổng hợp từ Washington Post, AP, SCMP)

Jun 19, 2021

https://saigonnhonews.com/thoi-su/tin-the-gioi/the-gioi-van-dang-vat-lon-voi-covid-19/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/06/COVID-19-Martin-Sanchez-Unsplash-750x430.jpg

Hình: Martin Sanchez/Unplash.

 

Biến chủng Delta từ Ấn Độ bất ngờ đảo lộn chiều hướng tưởng chừng như chuyển bại thành thắng trong trận chiến chống COVID-19

 

Nước Anh đã phải dời ngày gỡ toàn bộ biện pháp hạn chế ngăn COVID-19 thêm bốn tuần lễ nữa, thay vì ngày 21-6 sắp tới, do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta, giờ đây chiếm tới khoảng 90% số ca nhiễm mới ở Anh. “Chúng tôi hiểu logic vô cùng tàn nhẫn của sự gia tăng theo cấp số nhân này,” đề cập đến số ca nhiễm COVID-19 đang tăng vọt, Thủ tướng Johnson nói thêm rằng “việc lùi lịch tái mở cửa hoàn toàn đến ngày 19/7 sẽ giúp cứu sống hàng nghìn mạng người.”

 

Bằng chứng rõ ràng nhất cho quy luật tàn khốc mà Thủ tướng Anh nhắc tới là tình hình COVID-19 ở Ấn Độ. Một làn sóng dịch kinh hoàng đã nhấn chìm nước này khi biến chủng Delta phát tán rộng rãi với khoảng 400,000 ca nhiễm mỗi ngày hồi đầu tháng 5, các lò hỏa táng luôn đỏ lửa, nhiều thi thể bị thả trôi trên sông.

 

Vài tuần qua, mặc dù số người nhiễm mới hàng ngày tại Ấn Độ đã giảm sau khi đạt đỉnh, con số vẫn ở mức cao đáng báo động, với hơn 60,000 ca mới và gần 1,300 người chết hôm 18-6.

 

Tuần trước, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) thêm biến thể Delta – chiếm khoảng 6% số ca nhiễm COVID-19 mới, vào danh sách “những biến chủng đáng lo ngại”. Delta có thể chưa làm đảo lộn kế hoạch tái mở cửa, nhưng một số chuyên gia vẫn cảnh báo phải thận trọng với biến chủng này, khi tốc độ chích ngừa gần đây đang chậm lại.

 

Tại một cuộc họp trực tuyến hôm 16-6, Maria Van Kerkhove, quan chức phụ trách kỹ thuật COVID-19 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), cho biết biến chủng Delta đã được phát hiện tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia y tế cộng đồng cũng đang theo dõi kỹ lưỡng những đột biến mới của biến chủng này. Trên Washington Post, bình luận viên Adam Taylor chỉ ra vấn đề quan trọng là COVID-19 đã lây lan quá rộng rãi, đến mức có rất nhiều cơ hội để đột biến. WHO đang theo dõi hơn 50 biến chủng. Dù hầu hết chúng không được coi là đáng lo ngại, có bốn biến chủng được xếp vào danh sách cần quan tâm đặc biệt, bao gồm Delta, hay còn có tên B.1.617.2. Biến chủng Delta, được phát hiện lần đầu hồi tháng 10-2020 tại Ấn Độ, có khả năng lây nhiễm cao hơn 60% so với Alpha, biến chủng lần đầu được phát hiện tại Anh, giới chức Anh cho biết. Một số nghiên cứu còn cho thấy biến chủng Delta dẫn đến tỷ lệ nhập viện lớn hơn, dù bằng chứng vẫn hạn chế.

 

Tin tốt lành, là các vaccine ngừa COVID-19 vẫn bảo vệ những người đã chích đầy đủ trước biến chủng Delta. Những nghiên cứu của Anh cho thấy cả vaccine của Pfizer-BioNTech và AstraZeneca đều đạt hiệu quả cao trong việc chống lại bệnh diễn tiến nặng cho người đã chích đủ hai liều, với tỷ lệ hiệu quả Pfizer-BioNTech là 88% và AstraZeneca 60%.

 

Tuy nhiên, hiệu quả của cả hai loại vaccine này đều giảm xuống 33% nếu chỉ chích một liều. Đây là lý do các nước đang nỗ lực vận động để chắc chắn người dân đi chích đủ, đặc biệt là Anh, nơi chính phủ từng theo đuổi chiến lược trì hoãn chích ngừa liều vaccine thứ hai.

 

Tại Ấn Độ, tốc độ lây lan chóng mặt của biến chủng Delta hồi mùa xuân được cho là bởi chính quyền đã nới lỏng các biện pháp hạn chế và tiêm chủng chậm chạp. Ngay cả hiện nay, Ấn Độ cũng mới chỉ tiêm đầy đủ cho 3,5% dân số, do vấn đề nguồn cung cấp vaccine.

 

Số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới. WHO cho biết tính trên toàn châu Phi, số ca nhiễm hàng tuần đã tăng 44%. Nguy hiểm là châu lục này mới nhận được chưa đến 2% nguồn cung vaccine COVID-19 của thế giới, tính đến tháng 5.

 

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua, các nước giàu đã cam kết hành động nhiều hơn để chia sẻ khoảng một tỷ liều vaccine cho thế giới. Tuy nhiên, không nhiều chuyên gia cho rằng chừng đó đủ để xóa bỏ khoảng cách. Tình trạng này có nguy cơ tạo ra những biến chủng thậm chí tàn khốc hơn Delta. “Chúng tôi không muốn rơi vào tình huống virus đột biến đến mức tất cả phải quay lại xuất phát điểm. Đó là lý do chúng ta cần phòng chống lây nhiễm COVID-19 hết sức có thể ngay bây giờ,” Van Kerkhove của WHO cho biết.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/06/COVID-19-Matt-Seymour-Unsplash.jpg

Nhiều quốc gia vẫn phải “đóng cửa” do biến chủng mới xuất hiện. Hình minh họa: Matt Seymour/Unsplash.

 

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 34,3 triệu người nhiễm và hơn 616,000 ca tử vong. Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 29,7 triệu người nhiễm và gần 384 ngàn ca tử vong. 47,9 triệu người Ấn Độ đã chích đủ liều vaccine, chiếm 3,5% trong tổng số gần 1,4 tỷ dân của nước này, theo Our World in Data.

 

Pháp là vùng dịch lớn thứ tư thế giới, có 5,7 triệu ca nhiễm và hơn 110 ngàn ca tử vong. Chính phủ Pháp lần đầu cho phép người dân có thể bỏ khẩu trang khi ra ngoài kể từ mùa thu năm ngoái, trong khi Disneyland Paris được mở cửa đón khách trở lại sau tám tháng ngừng hoạt động.

 

Tình hình dịch bệnh ở Đức có khá hơn. Chính phủ nước này thông báo sẽ mở cửa biên giới cho những công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 25-6 vào Đức bất kỳ lý do nào, như du lịch hoặc học tập, với điều kiện đã chích một trong những loại vaccine COVID-19 mà Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt trước khi nhập cảnh ít nhất 14 ngày. Đây cũng là điều mong mỏi cho những ai muốn nhập cảnh vào các quốc gia châu Á, nhưng tại đây lại đang phải chống chọi quyết liệt với dịch bệnh, nên việc quá cảnh cũng không thể.

 

Nhật Bản tính đến nay đã có gần 780 ngàn người nhiễm và hơn 14,000 người chết vì COVID-19. Số người nhiễm mới và chết cũng đáng báo động, như trong ngày 18-6 có 1,600 người nhiễm và 52 người tử vong. Ngày 17-6 Thủ tướng Yoshihide Suga thông báo Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở tất cả các tỉnh, trừ Okinawa từ ngày 20-6, vì số ca nhiễm mới tiếp tục giảm. Tuy nhiên, các biện pháp bán khẩn cấp vẫn được áp dụng tại 7/9 quận, gồm Tokyo, Osaka, Hokkaido, Aichi, Hyogo, Kyoto và Fukuoka. Tình trạng khẩn cấp ở Okinawa và 7 quận sẽ được áp dụng cho đến ngày 11-7. Nhật thông báo nới lỏng biện pháp khẩn cấp khi chỉ còn chưa đầy 5 tuần nữa, Thế vận hội Tokyo sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23-6.

 

Tại Đông Nam Á, Indonesia – quốc gia đông dân thứ tư thế giới – là vùng dịch lớn nhất khu vực với hơn 1,9 triệu người nhiễm, trong đó hơn 53,700 người chết. Đây là số ca nhiễm mới cao kỷ lục được báo cáo ở quốc gia này kể từ khi dịch bùng phát. Tổng thống Joko Widodo lệnh cho quan chức y tế thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 để đạt mức một triệu liều mỗi ngày vào tháng tới, thay vì mức nửa triệu người hiện tại. Yêu cầu được ông Widodo đưa ra giữa lúc WHO cảnh báo quốc gia này cần gia tăng các biện pháp hạn chế để ngăn đợt bùng phát ca nhiễm mới.

 

Việt Nam vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh, với hơn 9,000 ca nhiễm trên cả nước, 62 người tử vong. “Ổ dịch” lớn nhất vẫn là Bắc Giang, Bắc Ninh, và Sài Gòn. Đáng quan tâm là chiều 18-6 (tức sáng 19-6 giờ Việt Nam) Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm mới sau hơn một tháng tưởng như đã “khống chế” được dịch bệnh.

 

SGN/Tổng hợp từ Washington Post, AP, SCMP.

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats