Tuesday 22 June 2021

COVID-19 và VACCINE "MADE IN VIETNAM" (BTV Tiếng Dân)

 



Covid-19 và vaccine “Made in Vietnam”

BTV Tiếng Dân

22/06/2021

https://baotiengdan.com/2021/06/22/covid-19-va-vaccine-made-in-vietnam/

 

Bộ Y tế thông báo: Sáng 22/6, thêm 47 ca Covid-19 tại 4 tỉnh thành, riêng Sài Gòn có 36 ca. Trưa nay, Bộ Y tế cập nhật: Trưa 22/6, thêm 100 ca Covid-19 tại 12 tỉnh thành, trong đó có 37 ca ở Sài Gòn và 33 ca ở Bình Dương, buổi trưa đầu tiên mà vùng công nghiệp lớn nhất Đông Nam Bộ ghi nhận hơn 30 ca Covid-19. Bộ Y tế cho biết: Tối 23/6, 97 ca Covid-19, trong đó 4 trường hợp chưa rõ nguồn lây, gồm một ca ở TP Vinh, Nghệ An và 3 ca ở Sài Gòn. Hôm nay, VN có thêm 248 ca nhiễm mới. Liên tiếp 5 ngày qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Sài Gòn đều trên 100.

 

Trường hợp hy hữu, 5 ca nhiễm không rõ nguồn lây cùng đến khám ở BV thuộc khu trung tâm thành phố: 5 F0 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh nhân, VnExpress đưa tin. BS Nguyễn Khắc Vui, Phó GĐ BV Đa khoa Sài Gòn cho biết, cả 5 người đều dương tính với Covid-19.

 

Kết quả điều tra dịch tễ trước mắt, cả 5 trường hợp này đều chưa từng tiếp xúc với các chuỗi lây nhiễm đã được ghi nhận ở Sài Gòn, họ khám bệnh vì có triệu chứng đau họng, có người ho, sốt, mất vị giác, nhưng cũng có người hầu như không có triệu chứng khác. BS Vui cho biết: “Bệnh viện tạm ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú trong khoảng 24-48 giờ, rà soát lại các quy trình đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch”.

 

VTC có clip: 5 ca nghi mắc Covid-19 đến khám, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngưng tiếp nhận bệnh nhân.

https://www.youtube.com/watch?v=0uVFQX7lEtM

 

Liên tục năm ngày qua, Sài Gòn có trên 100 ca nhiễm mới, cũng là ngày đầu tiên mà tỉnh Bình Dương “vươn” lên thành tỉnh có số ca nhiễm mới nhiều thứ hai trong ngày, chỉ sau Sài Gòn: Thêm 33 ca nhiễm SARS-CoV-2, dịch lây lan ra các khu trọ công nhân, báo Dân Trí đưa tin. Chỉ trong buổi trưa, tỉnh Bình Dương có thêm 33 ca nhiễm cộng đồng, với một tài xế lái xe đường dài Bắc – Nam, còn lại là công nhân hoặc người lao động liên quan đến các doanh nghiệp.

 

Sài Gòn từng là “hòn ngọc Viễn Đông”, hiện vẫn là trung tâm kinh tế nhộn nhịp nhất nước, nhưng Bình Dương hiện là khu vực tập trung nhiều cụm công nghiệp lớn nhất miền Nam, cũng là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, các hoạt động sản xuất, vận tải, giao thương sôi nổi không kém Sài Gòn, nên khả năng tiềm ẩn các chuỗi lây nhiễm cũng không kém.

 

                                                       ***

Cùng với sự lây lan của dịch Covid-19 ở miền Nam, một chủ đề liên quan đến dịch bệnh cũng thu hút sự chú ý của công luận hôm nay, là vụ Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen kiến nghị Thủ tướng xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax, Thông Tấn Xã VN đưa tin. Đây là một trong 4 đơn vị sản xuất vaccine Covid-19 ở VN, Nanocovax là vaccine “made in Việt Nam”.

 

Phía Nanogen tuyên bố, dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh ra miễn dịch của vaccine Nanocovax đạt 99,4%, “so sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn”. Tuy nhiên, theo thông tin công bố từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ và Viện Y tế Quốc gia Mỹ, dù trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nhưng thật ra chỉ có một, vì giai đoạn 1 và 2, chỉ có 620 người tham gia.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/2-2-983x420.png

Thông tin thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax giai đoạn 1 và 2, chỉ có 620 người tham gia. Ảnh chụp màn hình từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ

 

Riêng giai đoạn 3, dù có 13.000 người tham gia, nhưng mới bắt đầu thử nghiệm ngày 7/6/2021, cách nay đúng 15 ngày, vậy mà đã cho ra kết quả vượt xa thế giới. Nanogen kiến nghị Chính phủ để vaccine Nanocovax sớm được cấp phép khẩn cấp có điều kiện, tương tự như các loại vaccine của Nga, TQ và Ấn Độ.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/2-3-1024x531.png

Thông tin thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax giai đoạn 3, có 13.000 người tham gia, nhưng mới bắt đầu ngày 7/6/2021. Ảnh chụp màn hình từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ

 

Theo Nanogen, giá bán dự kiến thấp nhất thế giới, chỉ 120.000 đồng/liều. Công suất sản xuất ước tính đạt 8-12 triệu liều/tháng. Dựa trên kế hoạch và năng lực hiện tại, công ty dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều từ bây giờ đến cuối năm nay và 100 triệu liều vào năm 2022, nghĩa là đủ chích ngừa cho khoảng 75% dân số VN.

 

Báo Tuổi Trẻ có clip: Kiến nghị cấp phép khẩn cho vắc xin Nano Covax của Việt Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=LfOC4A8wwGA

 

Trong phần bình luận, hầu hết các bình luận thể hiện sự ủng hộ, không có ai nghi ngờ gì về những thông tin tuyên truyền của Nanogen, có đúng là nó có thể ngăn ngừa lây nhiễm và chết người hay không. Một số người cho rằng, thà chích vaccine “cây nhà lá vườn” của VN, còn hơn chích vaccine TQ.

 

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện Bộ Y tế: Kiến nghị cấp phép vắc xin Nano Covax là ‘nóng vội, chưa đầy đủ dữ liệu khoa học’. Ông Nguyễn Ngô Quang, phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, thuộc Bộ Y tế cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vắc xin phòng COVID-19 là điều cần thiết. Tuy nhiên tất cả phải trên nguyên tắc đầy đủ các dữ liệu về mặt khoa học, phải chứng minh và trả lời được 3 câu hỏi lớn là: Có an toàn không, có sinh miễn dịch không và điều đặc biệt quan trọng đó là có hiệu lực bảo vệ không?”

 

Đối với thông tin do Nanogen công bố, vaccine của hãng dược này có khả năng sinh miễn dịch 99,4%, “không hề thua kém và có phần cao hơn” cả các loại vaccine trên thế giới, ông Nguyễn Ngô Quang phản biện: “Đó chỉ mới là tính sinh miễn dịch. Nhưng miễn dịch này liệu có giảm được tỉ lệ mắc COVID-19, hoặc mắc rồi có giảm nhẹ tình trạng bệnh hay không thì chưa có kết quả”.

 

RFA có bài: Vô số bất cập trong vấn đề vắc-xin ngừa COVID-19 tại Việt Nam. TS Nguyễn Thu Anh cho biết, VN đã chậm chân so với các nước trên thế giới trong vấn đề đặt mua vaccine: “Còn Việt Nam, theo thông tin trên các báo chính thống, chúng ta đăng ký mua vắc-xin từ AstraZeneca từ tháng 8/2020 và hoàn thành hồ sơ trở thành quốc gia nhận vắc-xin từ COVAX từ tháng 9 và tháng 10. Tôi cho rằng chúng ta đã hơi chậm một bước so với các nước khác”.

 

TS Phạm Duy Nghĩa phân tích rủi ro khi VN cho phép các địa phương và doanh nghiệp chủ động mua vaccine: “Nguy cơ lớn nhất là sẽ mua được hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng hết hạn. Vắc-xin không phải hàng hóa thông thường mà nó có hạn sử dụng, ví dụ thời hạn 6 tháng chẳng hạn. Từ khi sản xuất, đến khi vận chuyển về, người mua thứ nhất đã mất một thời gian rồi. Vì vậy Bộ y tế phải có quy định rất chặt chẽ cho việc kiểm soát và cấp phép từng lô hàng một”.

 

Mời đọc thêm: Sáng 22/6: Có 36 ca mắc COVID-19 ở TPHCM; Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.530 ca — Trưa 22/6: Có 100 ca mắc COVID-19, riêng Bình Dương 33 trường hợp — Ngày 22/6: Việt Nam có 248 ca mắc COVID-19 (SKĐS). – 5 F0 đến khám, BV Đa khoa Sài Gòn tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân (Zing). – TP HCM công bố loạt chuỗi lây SARS-CoV-2 với 133 ca nhiễm mới liên quan (NLĐ).

– Tử vong sau 39 giờ tiêm vaccine Covid-19 (VNE). – Phát hiện 2 ca nghi mắc Covid-19 tại TP Rạch Giá (VOV). – Nghệ An: Nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây (DT). – Nanogen xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine “made in Vietnam” Nano Covax (LĐ). – Xin cấp phép khẩn cấp đối với vắc xin phòng Covid-19 ”made in Vietnam” (HNM).

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats