Tuesday 22 June 2021

CHÍCH hay KHÔNG CHÍCH VACCINE của TÀU? (Phạm Thanh Giao)

 



CHÍCH hay KHÔNG CHÍCH VACCINES của TÀU? (Tập 2) 

Giao Thanh Pham

Hôm qua lúc 08:20  

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6256639061016744

 

Cuối tuần qua, tôi nhận được một câu hỏi của một người bạn bên Việt Nam, đọc thấy đó là một câu hỏi rất "Đúng Lý Lẽ", rất "Có Cơ Sở" và rất "Hợp Tình Hợp Lý" như sau:

 

**********

(Bác có chắc chắn là loại vaccine được TQ phân phối tại các nước khác sẽ giống hoàn toàn với loại vaccine họ phân phối tại VN nếu được phép. Qua 1000 năm Bắc Thuộc người Việt đã phải nỗ lực biết bao mới đỡ được vô số đòn thù và tránh bị đồng hóa nên sự ngờ vực về dã tâm người TQ đã có từ lúc mỗi người Việt khi còn ở trong nôi)

 

**********

 

Tôi xin được trả lời thế này. Người Mỹ có một câu nói cũng khá hay, đó là:

 

“In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes – Trên thế giới này, không có thứ gì gọi là chắc chắn cả, ngoại trừ cái chết và việc đóng thuế”.

 

Vấn đề mà tôi đặt ra trong việc chọn lựa chích hay không chích vaccines của Tàu ở đây là: Nếu có sự chọn lựa giữa các thứ dược phẩm của các công ty A,B,C thì chắc chắn KHÔNG MỘT AI LẠI CHỌN ... Z cả.

 

Người ta chỉ có thể chọn mua (order) thứ thuốc chích ngừa hiện có sẵn (available) trên thị trường và theo tin từ các cơ quan Y Tế ở Mỹ thì các loại dược phẩm của Pfizer, Moderna sẽ chỉ có đủ 2 tỷ liều từ đây đến cuối năm 2022 NHƯNG con số này đã được các quốc gia giàu có của Tây Phương ĐẶT MUA hết cả rồi. (Riêng công thức chế tạo thuốc ngừa của J&J thì cùng một công thức với vaccines của Trung Quốc, nên khả năng bảo vệ người chích, cũng chỉ trên dưới 66%, tôi tạm không bàn tới)

 

Trừ khi các hãng chế tạo dược phẩm này đồng ý mở bản quyền và cho phép các công ty dược phẩm khác bào chế với công thức của họ, thì liều lượng sản xuất mới có cơ hội cao hơn con số 2 tỷ liều. Chuyện này đã được bàn cãi sôi nổi mấy tháng qua và cái quyết định của họ vẫn là Không, Ngàn Lần Cũng Không (Nô Uây Hô Sây).

 

Và NẾU Việt Nam, người dân Việt Nam có một chọn lựa (giải pháp) thứ 3 là "Thắt Lưng Buộc Bụng, Trường Kỳ và Tiêu Thổ Kháng Chiến" đối đầu với dịch để chờ cho tới khi tai qua nạn khỏi, thì lẽ dĩ nhiên, đó cũng là giải pháp tốt nhất NẾU có thể thực hiện. (Tình hình hiện nay ở Việt Nam tương đối vẫn còn chưa đáng gọi là nguy kịch)

 

Tôi chỉ sợ, không có thuốc ngừa như hiện nay, dẫn đến lây lan như ở Ấn Độ mấy tháng qua và tỷ lệ tử vong lên đôi ba ngàn mỗi ngày ... thì không biết sẽ ra sao.

 

Hôm qua, tôi có nói chuyện với một người thân ở Sài Gòn, nhân vật này thuộc giới kinh doanh theo tôi nghĩ, cũng khá nắm vững hiện tình. Câu chuyện như này:

 

“Có thuốc chủng ngừa của Trung Quốc, em cũng nên chích em ạ, vì có còn hơn không. Con COVID-19 biến thể có tên Delta này rất nguy hiểm, lây lan hết sức dễ dàng và nhanh, Chẳng những thế, nó còn tấn công người trẻ và phụ nữ mạnh gấp gần chục lần con COVID-19 giòng U.K vừa qua và cao hơn con COVID-19 nguyên thủy (origin) hơn chục lần. Tỷ lệ phải nhập viện và tỷ lệ tử vong cũng cao hơn. Các cơ quan Y Tế của Hoa Kỳ mới cảnh báo, giòng Delta này sẽ trở thành “sát thủ” chính của dân Mỹ trong vài tháng sắp tới và sẽ trở thành “độc thủ” qua mặt tất cả các giòng COVID-19 từ trước đến nay.

 

“Anh, có thì em cũng đã đi chích rồi, nhưng có đâu mà đòi. Chúng nó chỉ mang qua đủ lượng thuốc để chích cho người của chúng nó đang đi làm bên này mà thôi. Đương nhiên, vì sự chống đối của người dân, chẳng chính quyền nào lại chịu đặt hàng từ Trung Quốc, cho dù có thể. Chỉ đến khi nào ..."

 

Trở lại vấn đề nghi kỵ, thì ở Mỹ, tới giờ này, sau cái chết của hơn 600 ngàn dân Mỹ, kèm theo hơn nửa năm khi thuốc ngừa được tung ra chích rộng rãi trên khắp đất nước, bên cạnh việc chính quyền gần như phải lạy lục người dân đi chích, mà vẫn còn HƠN 48% DÂN MỸ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU CHÍCH NGỪA nữa nói chi (vì họ không tin vào chính quyền và các hãng bào chế dược phẩm của họ).

 

Trong số 48% này thì con số của người Mỹ Da Đen là đông hơn cả. Họ luôn nghi ngờ chính quyền Mỹ và các công ty dược phẩm của Mỹ, vì hơn trăm năm qua đã dùng họ để thí nghiệm các loại thuốc mới như những con chuột bạch (à, phải gọi là như những con chuột Mực mới đúng). Dẫu cho tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở giống dân Da Đen đứng đầu và bỏ xa các sắc dân khác ở Mỹ, đa số dân Da Đen cũng vẫn nhất định không chịu đi chích ngừa. Chết bỏ. Điều này, cũng không khác gì lòng nghi ngờ và đố kỵ của người dân Việt với Trung Quốc.

 

*** Tôi thực bụng, thực tâm là chỉ muốn giải thích để các bác ở trong nước được rõ vấn đề để đừng nghe theo những thứ tin nhảm mà thôi, còn quyền quyết định vẫn là ở các bác …

 

(gần đây, lại thấy còn có những quảng cáo trên mạng, 2 loại thuốc chích ngừa Pfizer và Moderna đang được BÁN LẺ trên thị trường khắp nơi trong nước, với giá "giao động" từ 800 ngàn đến 2 triệu tiền Cụ một liều. Mua ba cái thứ này về chích là kể như không triệt sản cũng nằm ngay đoong. Nếu các bác thấy quảng cáo với những loại vaccines có hình giống như hình ở dưới, thì tránh xa nhé. Pfizer và Moderna vaccines, không hề có bán lẻ trên thị trường).

 

Bài viết này sẽ là bài sau cùng về vấn đề này, kẻo cứ nói mãi, cứ giải thích hoài, thì tôi NHÌN KHÔNG KHÁC gì một tên Hán Nô, được trả lương nên phải cúc cung tận tụy phục vụ cho ông chủ Tập Cận Bình và Trung Quốc. Mặc dù cái mũ "To Đùng" này đã được nhiều bác ban tặng từ hơn 4 năm qua ...

 

Nói thật với các bác, phải chi có một cuộc đọ sức “Lai Chym” để xem trong nhà của ai “tẩy chay” hàng Tàu nhiều hơn trong nhà của tôi không thì hay biết mấy.

 

Tôi chủ trương tẩy chay bằng việc làm chứ không tẩy chay bằng MồM. Trước tiên hãy tẩy chay những món hàng rẻ bèo với giá vài đô trước đã, sau đó mới nói chuyện tẩy chay hàng ... đắt tiền của Chung Quắc.

 

Thân chào đoàn kết và quyết thắng ...

 

Sau bài viết này, tui sẽ rút vô ... bưng ...

.

.

Hình : https://www.facebook.com/photo?fbid=6256632954350688&set=a.508054802541894

 

 

 

40 BÌNH LUẬN

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats