Sunday 7 March 2021

ÔNG TRUMP và CUỘC XUNG ĐỘT VỚI ĐẢNG CỘNG HÒA (Người Lao Động Online)

 



Ông Trump và cuộc xung đột với đảng Cộng hòa 

Người Lao Động Online

07-03-2021 - 08:51 AM

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-trump-va-cuoc-xung-dot-voi-dang-cong-hoa-2021030708495994.htm

 

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Donald Trump một lần nữa xung đột với phe Cộng hòa khi yêu cầu 3 tổ chức của đảng này ngừng sử dụng tên và hình ảnh của ông để gây quỹ, theo xác nhận của một cố vấn của cựu tổng thống hôm 6-3.

 

Politico dẫn lời cố vấn cho biết các luật sư của ông Trump ngày 5-3 gửi thư đến Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, Chiến dịch Quốc hội đảng Cộng hòa và Chiến dịch Thượng viện đảng Cộng hòa yêu cầu họ ngừng sử dụng tên và hình ảnh của ông trong email gây quỹ và trên các món hàng lưu niệm.

 

Ông Trump khó chịu với việc tên và hình ảnh của mình bị sử dụng cho mục đích quảng bá, cố vấn nói. Cựu tổng thống cũng không hài lòng vì 3 nhóm trên ủng hộ các nghị sĩ Cộng hòa đã cùng đảng Dân chủ bỏ phiếu luận tội ông sau vụ bạo loạn ngày 6-1 ở Điện Capitol.

 

Ông Trump đang sử dụng siêu ủy ban hành động chính trị Save America của mình gây quỹ. Quỹ này một phần là để giúp các ứng viên Cộng hòa được ông lựa chọn trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2022.

 

Reuters cho rằng một cuộc "nội chiến" xảy ra trong đảng Cộng hòa do hậu quả của cuộc bạo động ở Điện Capitol, vốn chứng kiến ​​nhng người ng h ông Trump đã chiếm ghế trong cơ quan lp pháp Mỹ và khiến 5 người thiệt mạng.

 

Những nhà lãnh đạo lâu đời như thủ lĩnh đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell muốn "bỏ rơi" ông Trump. Trong khi đó, những người khác như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh của cựu tổng thống, tin rằng tương lai của đảng phụ thuộc vào người ủng hộ ông Trump.

 

Ông Trump cũng dùng lời nói công kích các đảng viên Cộng hòa lâu đời khi cảm thấy bị họ phản bội. Những người này đã cùng đảng Dân chủ luận tội cựu tổng thống.

 

https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/684/2021/3/7/photo-1-16150816204481377895699.jpg

Những người trung thành với ông Trump bác bỏ quan điểm rằng ảnh hưởng của ông giảm mạnh. Ảnh: Reuters

 

Cũng trong ngày 6-3, nguồn tin của Reuters cho biết bà Fani Willis, luật sư quận Fulton, đã thuê thêm luật sư bên ngoài để hỗ trợ ông trong việc điều tra liệu ông Trump có can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử tại tiểu bang Georgia năm 2020 hay không. Bà Willis nói rằng văn phòng của bà ấy sẽ xem xét các cáo buộc tiềm ẩn bao gồm "xúi giục gian lận bầu cử, khai báo gian dối với các cơ quan chính quyền bang và địa phương".

 

Luật sư được thuê thêm là ông John Floyd, người đã viết hướng dẫn về việc tố tụng các vụ án lừa đảo cấp quốc gia. Theo nguồn tin của Reuters và một số người rành rẽ vụ việc, ông Floyd được thuê gần đây để "trợ giúp khi cần thiết" về các vấn đề liên quan đến việc gian lận cử tri, bao gồm cuộc điều tra Trump và các trường hợp khác có liên quan. Khi được hỏi về vụ việc này, đại diện của Trump đã không đưa ra bình luận.

 

Cuộc điều tra ông Trump một phần tập trung vào cuộc điện thoại của cựu Tổng thống với thư ký bang Brad Raffensperger, yêu cầu ông Raffenperger "tìm" 11.780 phiếu mà ông cần để giành chiến thắng tại Georgia. Các chuyên gia pháp lý cho rằng nội dung cuộc điện thoại của ông Trump với ông Raffensperger "đáng quan ngại".

 

Huệ Bình

 

===============================================

.

.

Đảng Cộng Hòa xáo động vì ông Trump 

Thanh Niên Online

07:06 - 08/03/2021

https://thanhnien.vn/the-gioi/dang-cong-hoa-xao-dong-vi-ong-trump-1350711.html

 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đảng Cộng hòa mượn tên tuổi để gây quỹ, đồng thời dọa gây bất lợi cho nghị sĩ từng bỏ phiếu luận tội ông.

 

Reuters hôm qua 7.3 dẫn lời cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump cho hay luật sư đã gửi thư đến Ủy ban Quốc gia, Ủy ban Chiến dịch tranh cử quốc hội và Ủy ban Chiến dịch tranh cử Thượng viện của đảng Cộng hòa, yêu cầu ngừng sử dụng tên, hình ảnh của ông trong các email lẫn vật phẩm để gây quỹ.

 

Vị cố vấn cho biết ông Trump nhạy cảm với việc sử dụng tên, hình ảnh của mình cho mục đích xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, ông không hài lòng vì các ủy ban trên đã ủng hộ một số nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu luận tội ông với cáo buộc “xúi giục bạo loạn” tại Điện Capitol hôm 6.1.

 

Ông Trump hiện dùng chương trình Save America SuperPAC của riêng mình để quyên tiền, một phần nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa tranh cử quốc hội năm 2022, sau khi cam kết giúp đảng này giành quyền kiểm soát lưỡng viện tại cuộc bầu cử giữa kỳ.

 

Reuters hôm qua 7.3 dẫn lời cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump cho hay luật sư đã gửi thư đến Ủy ban Quốc gia, Ủy ban Chiến dịch tranh cử quốc hội và Ủy ban Chiến dịch tranh cử Thượng viện của đảng Cộng hòa, yêu cầu ngừng sử dụng tên, hình ảnh của ông trong các email lẫn vật phẩm để gây quỹ.

 

Vị cố vấn cho biết ông Trump nhạy cảm với việc sử dụng tên, hình ảnh của mình cho mục đích xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, ông không hài lòng vì các ủy ban trên đã ủng hộ một số nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu luận tội ông với cáo buộc “xúi giục bạo loạn” tại Điện Capitol hôm 6.1.

 

Ông Trump hiện dùng chương trình Save America SuperPAC của riêng mình để quyên tiền, một phần nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa tranh cử quốc hội năm 2022, sau khi cam kết giúp đảng này giành quyền kiểm soát lưỡng viện tại cuộc bầu cử giữa kỳ.

 

Truyền thông Mỹ mô tả “một cuộc nội chiến” đang diễn ra bên trong đảng Cộng hòa với hai phe ủng hộ và chống ông Trump. Trong động thái mới nhất, cựu tổng thống tuyên bố ông sẽ vận động chống lại thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski tại cuộc bầu cử năm 2022, đẩy mạnh cam kết đối phó những nghị sĩ trong đảng đã bỏ phiếu luận tội mình. “Tôi sẽ không ủng hộ ứng viên thất bại từ bang Alaska là bà Lisa Murkowski”, Politico dẫn lời ông Trump tuyên bố và chỉ trích nghị sĩ này “phản bội và rất tồi tệ”. Bà Murkowski là một trong số 7 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu luận tội ông Trump vào tháng trước và là người duy nhất trong nhóm này sẽ tranh cử trong năm tới.

 

Trong diễn biến khác, Fox News ngày 7.3 đưa tin Nhà Trắng đã sa thải luật sư Sharon Gustafson, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng cơ hội nghề nghiệp bình đẳng (EEOC), được bổ nhiệm dưới thời ông Trump, dù luật sư này kiên quyết không nghỉ việc. Bà Gustafson gửi thư đến ông Biden, nhấn mạnh rằng bà chỉ mới phục vụ phân nửa nhiệm kỳ 4 năm của mình, trong khi quyết định cho bà thôi việc là vô cùng bất thường và chưa từng xảy ra việc trưởng ban pháp chế bị cho thôi việc vì “được bổ nhiệm bởi một đảng chính trị không đúng”.

 

                                                 ***

 

Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ 1.900 tỉ USD

 

Tờ USA Today hôm qua đưa tin Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ 1.900 tỉ USD nhằm hồi sinh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Dự luật được thông qua với toàn bộ 50 phiếu thuận đều của đảng Dân chủ và 49/50 phiếu chống từ đảng Cộng hòa, do thượng nghị sĩ Dan Sullivan vắng mặt vì việc gia đình. Gói này gồm 1.400 tỉ USD phân phối cho hầu hết người Mỹ, 350 tỉ USD cho các chính quyền bang, địa phương và 130 tỉ USD cho các trường học, 49 tỉ USD để mở rộng xét nghiệm, truy vết và nghiên cứu Covid-19, cũng như 14 tỉ USD để phân phối vắc xin.

 

---------------------

 

TIN LIÊN QUAN

 

Ông Trump không yên với vụ bạo loạn Điện Capitol

 

Hàng loạt vụ điều tra bủa vây ông Trump

 

Ông Trump âm thầm tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi mãn nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats