Friday 4 December 2020

TỬ VONG VÌ COVID-19 PHÁ KỶ LỤC, DÂN MỸ ĐƯỢC YÊU CẦU MANG KHẨU TRANG (Reuters)

 


NỘI DUNG :

Tử vong vì COVID-19 phá kỷ lục, dân Mỹ được yêu cầu mang khẩu trang

Reuters  /  VOA

.

WHO khuyến cáo chớ dựa vào vaccine mà chủ quan với COVID

Reuters  /  VOA

 

===================================================

.

.

Tử vong vì COVID-19 phá kỷ lục, dân Mỹ được yêu cầu mang khẩu trang

Reuters  /  VOA

05/12/2020

https://www.voatiengviet.com/a/t%E1%BB%AD-vong-v%C3%AC-covid-19-p.....html

 

Lãnh đạo Mỹ cấp bách kêu gọi người dân mang khẩu trang và đe dọa ban hành lệnh ở nhà chặt chẽ sau khi các ca tử vong vì virus corona tăng cao kỷ lục trong một ngày, với 2 người chết mỗi phút.

 

Có hơn 213.830 ca nhiễm mới và 2.861 người chết được ghi nhận hôm 3/12, theo dữ liệu chính thức của Reuters. Với số ca nhập viện vì COVID-19 cũng ở mức kỷ lục, một vài chuyên gia dự đoán là số tử vong sẽ sớm vượt qua 3.000 mỗi ngày.

 

Tổng thống tân cử Joe Biden hứa có một chiến lược quốc gia mới mà qua đó sẽ áp đặt lệnh mang khẩu trang bắt buộc ở những nơi ông sẽ có thẩm quyền như tại các tòa nhà liên bang và việc du hành liên tiểu bang, một khi ông được chuyển quyền từ Tổng thống Donald Trump vào ngày 20/1/2021.

 

Ngoài chuyện bắt buộc, ông thúc đẩy dân chúng tự nguyện mang khẩu trang, tìm cách chống lại tinh thần thiếu kỷ luật của công chúng cho tới nay và việc ông Trump rụt rè ủng hộ mang khẩu trang.

 

“Vào ngày đầu tiên tôi tuyên thệ…tôi sẽ yêu cầu công chúng mang khẩu trang trong 100 ngày, chỉ trong 100 ngày, không phải là mãi mãi, 100 ngày,” ông Biden nóí với đài CNN trong cuộc phỏng vấn ngày 3/12. “Và tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy việc sụt giảm mạnh nếu chúng ta làm việc này-nếu việc này xảy ra, với tiêm chủng và mang khẩu trang thì con số sẽ sụt giảm đáng kể.”

 

Trong lúc số ca tại Mỹ kể từ khi đại dịch bùng phát đã vượt qua 14 triệu hôm 3/12 và hơn 100.000 người nhập viện, Thống đốc California, Gavin Newsome, tuyên bố sẽ áp đặt lệnh ở nhà mới chặt chẽ trên căn bản từng vùng một khi khả năng phục vụ của các phòng cấp cứu hồi sức dưới 15%.

 

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khoẻ thuộc Đại học Washington dự trù sẽ có gần 539.000 người chết vì COVID-19 từ đây tới đầu tháng Tư năm sau, gần gấp đôi số tử vong hiện nay, thậm chí là có được vaccine đi chăng nữa.

 

Tuy nhiên có thể cứu được 66.000 người nếu tỉ lệ người Mỹ mang khẩu trang tăng lên 95% trong tuần tới, viện này nói.

 

-----------------------------------------------

.

.

WHO khuyến cáo chớ dựa vào vaccine mà chủ quan với COVID

Reuters  /  VOA

05/12/2020

https://www.voatiengviet.com/a/who-khuy%E1%BA%BFn-c%C3%A1o-ch%E1%BB%9B-d%E1%BB%B1a-v%C3%A0o-vaccine-m%C3%A0-ch%E1%BB%A7-quan-v%E1%BB%9Bi-covid-/5688086.html

 

Những tiến bộ gần đây về vaccine COVID-19 là tích cực nhưng Tổ chức Y tế Thế giới quan ngại là việc này sẽ đưa đến một quan niệm ngày càng tăng là dại dịch đang chấm dứt, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố ngày 4/12.

 

Anh chấp thuận vaccine COVID-19 của Pfizer ngày 2/12, tạo nên hy vọng là cơn thủy triều có thể quay ngược chống lại virus đã giết chết gần 1,5 triệu người trên toàn thế giới, làm thiệt hại kinh tế toàn cầu và đảo ngược cuộc sống bình thường của hàng tỉ người.

 

“Tiến bộ về vaccine nâng cao tinh thần của chúng ta và nay chúng ta có thể thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tuy nhiên WHO quan ngại là đang có quan niệm ngày càng tăng là đại dịch COVID-19 đã qua,” ông nói.

 

Ông Tedros nói đại dịch vẫn còn dài dài và quyết định của người dân và các chính phủ sẽ quyết định tình hình dịch và khi nào dịch kết thúc.

 

Virus xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc, cách đây một năm. Kể từ đó có hơn 65 triệu người bị lây nhiễm virus corona chủng mới trên toàn cầu và 1,5 triệu người đã chết.

 

Hai vaccine đầy hứa hẹn sẽ sớm được cấp phép sử dụng khẩn cấp của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, và khoảng 20 triệu người Mỹ có thể được tiêm chủng trong năm nay, giúp chặn đứng cơn thủy triều virus tại quốc gia bị tác hại nặng nề nhất trên thế giới.

 

Tuy nhiên, ngày 4/12, ông Mike Ryan, chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của WHO cũng khuyến cáo chớ chủ quan sau khi có được vaccine. Ông nói dù vaccine là phần chính trong việc chống lại COVID-19, nhưng vaccine không thể tự nó chấm dứt đại dịch.

 

Vaccine không có nghĩa là không có COVID-19,” ông nói.

 

Ông Ryan nói một số nước sẽ phải giữ những biện pháp kiểm soát mạnh mẽ trong một khoảng thời gian trong tương lai, nếu không sẽ gặp nguy cơ các ca bùng phát và đại dịch tái diễn tới lui.

 

-------------------------

 

LIÊN QUAN

 

Mỹ đã sẵn sàng khâu vận chuyển nội địa để phân phối vaccine chống COVID

 

Giám đốc FDA thảo luận với Tòa Bạch Ốc về thời biểu tiêm vắc-xin

 

Ba cựu Tổng thống Mỹ sẵn sàng tiêm vaccine mới

 

COVID tăng, người Mỹ đối diện với những hạn chế mới sau Lễ Tạ ơn

 

Interpol: Vaccine chống COVID có thể là ‘mồi ngon’ của các tội phạm có tổ chức

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats