Thursday 24 September 2020

GIAN LẬN BẦU CỬ - BỎ PHIẾU 2 LẦN? (Phạm Thanh Giao)

 


GIAN LẬN BẦU CỬ - BỎ PHIẾU 2 LẦN?   

Phạm Thanh Giao

07:10  24/09/2020    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/4967967873217209

 

Việc gian lận bỏ phiếu thật không dễ tí nào:

 

1- Khi một người ghi danh bầu cử ở địa phương, qua 1 trong 2 dạng, Trực Tiếp Bỏ Phiếu (Vote in Person) hoặc Bỏ Phiếu Khiếm Diện (Vote by Mail), thì cơ quan bầu phiếu của tiểu bang chỉ cho họ 1 trong 2 “thẻ bầu phiếu”. Có thẻ bầu trực tiếp thì sẽ không có thẻ bầu khiếm diện và ngược lại.

 

2- Khi một người đã nhận thẻ bầu trực tiếp (Vote in Person) thì khi họ đến phòng phiếu, nhân viên ở đây sẽ bắt buộc họ a) Trình bằng lái và b) Nộp trả lại cái thẻ phiếu đó để đổi lấy một cái thẻ Live khác để vào phòng phiếu.

 

3- Ở “trong phòng phiếu” lại có những nhân viên “tịch thu lại” cái thẻ Live đó trước khi cho mình danh sách ứng viên. Mỗi tờ danh sách ứng viên đều có mã số để không thể có 2 tờ trùng nhau mà khác cử tri. Tất cả những thủ tục kể trên, đều được cho vào máy tính dự trữ hồ sơ của tiểu bang nối kết với liên bang ngay lập tức. Hồ sơ của cử tri những người đã bỏ phiếu bầu, đã được lưu trữ ngay sau giây phút đó. Nếu cùng một dữ kiện của một cử tri được máy phát hiện ra ở 2 nơi khác nhau … sẽ được báo Live ngay lập tức.

 

4- Cử tri nào đến được phòng phiếu mà “lỡ quên” không mang thep “thẻ bầu phiếu” cũng sẽ được nhân viên ở đây “làm thủ tục” cho miễn vói một thẻ tạm (Provisional Ballots), tương đối khá kỹ lưỡng và rườm rà. Cử tri phải điền vào một mẫu đơn đặc biệt, ở đó, mã số và bằng lái của cử tri này cũng được liệt vào dạng “đặc biệt” khiến máy tính trung ương của tiểu bang và liên bang “để mắt” đến một cách cũng đặc biệt hơn người có thẻ bầu. Cùng một lúc, nhân viên ở phòng phiếu sẽ “hủy” cái thẻ mà “cử tri kia đã bỏ quên ở nhà”. Nó trở thành vô hiệu và không có giá trị, để tránh trường hợp “về nhà tìm thấy” và xử dụng để bỏ phiếu thêm một lần nữa ở địa điểm bỏ phiếu khác.

 

5- Hai danh sách “hồ sơ” của cử tri bầu trực tiếp và bầu khiếm diện luôn được chạy song song để so sánh sự trùng hợp gần như Live hoàn toàn. Sự phát hiện trùng hợp luôn được phát giác trong giây phút.

 

Tóm lại:

 

Không như ông Trump đã tung tin thất thiệt khi XÚI người dân đi bỏ phiếu 2 lần:

 

1- Một là ông ta cố tình gây nhiễu loạn với những thông tin FAKE đến những người thiếu kiến thức, như một chứng cớ để chứng minh cho việc gian lận bầu cử là có thật và có ở khắp nơi như ông ta vẫn bô lô ba la.

 

2- Hai là, ông ta NGU TOÀN TẬP, không hề biết hệ thống bầu cử và kiểm soát bầu cử ra sao. Cò nhiều thông tin cho biết, xưa nay ông ta thường bầu cử khiếm diện, có khi cũng nhờ một ai đó điền ballot, chọn người cho mình, rồi gởi qua đường Bưu Điện dùm mình, như đã từng mượn người thi hộ SAT khi còn ở trung học vậy. Thời đại internet của thế kỷ 21 mà ngài làm như thời cái loa phường của bác Hù vậy ...

 

3- Người dân cũng CHẲNG CẦN PHẢI LẾT tới phòng phiếu để kiểm tra xem, đơn xin bầu khiếm diện của mình đã được nhận chưa và việc gởi lại danh sách bầu cử (ballots) đã đi tới đâu rồi như ông Trump đã xúi. Việc làm này chỉ là một cách trong nhiều cách nhiễu nhương nhằm phá hoại bầu cử mà thôi. Tất cả các tiểu bang đều có website riêng để bạn cứ việc ngồi nhà, lên mạng kiểm tra việc đăng ký bầu của mình đã đi tới đâu, bằng cách gõ tìm: Voter Search Tool của tiểu bang là sẽ ra ngay trong vòng 3 nốt nhạc.

 

Kết luận:

 

Cố tình bỏ phiếu 2 lần là tội phạm vừa Tiểu Bang lẫn Liên Bang. Người vi phạm có thể bị xử theo luật của cả hai. Tiểu bang có thể phạt tù tới 3 năm. Liên bang có thể phạt tù tới 5 năm và tới 10 ngàn đô tiền phạt.

 

Ngài và các con nhang đệ tử của ngài luôn MồM ca cẩm là Sẽ Thắng Chắc trong kỳ tổng tuyển cử này. Cùng một lúc, lại tìm mọi cách ăn gian tới bến và mang 2 đạo quân “trump train và trump caravan” loe ngoe đi ti toe phá bĩnh, hăm dọa cử tri ở các phòng phiếu như ở Virginia hồi tuần rồi. Tuy đang rất “teo chym” răng đánh bò cạp nhưng MồM lại lẩm nhẩm đọc thần chú: “tao không sợ ma” …

 

------------------------------

 

Thu Ngoc Dinh

22/09/2020 lúc 20:54 

https://www.facebook.com/thudinhn/posts/3363107483782998

 

Covid-19: Gần 31,8 ca nhiễm, gần 975 ngàn người chết

Thế giới đã có 31.764.198 ca nhiễm, tăng 270.783 ca, trong đó có 974.559 người chết, tăng 5.544 người. Ba nước dẫn đầu là:

 

1- Mỹ có 7.097.598 ca nhiễm, tăng 35.357 ca, trong đó có 205.448 người chết, tăng 946 người.

 

2- Ẩn Độ có 5.640.496 ca nhiễm, tăng 80.391 ca, trong đó có 90.021 người chết, tăng 1.056 người.

 

3- Brazil có 4.595.335 ca nhiễm, tăng 35.252 ca, trong đó có 138.159 người chết, tăng 809 người.

 

Thứ tự hơn 30 nước đầu bảng không thay đổi.

 

*

Click để xem số thống kê mới nhất

WORLDOMETER  

COVID-19 Coronavirus Pandemic

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

----------------------

 

Thu Ngoc Dinh

21/09/2020 lúc 21:13  

https://www.facebook.com/thudinhn/posts/3360167610743652

 

Covid-19: Gần 31,5 triệu ca nhiễm, gần 969 ngàn người chết

Đã có 31.471.390 ca nhiễm trên hành tinh này, tăng 226.037 ca, trong đó có 968.905 người chết, tăng 4.020 người. Ba nước đứng đầu thế giới là:

 

1- Mỹ có 7.046.188 ca nhiễm, tăng 36.344 ca, trong đó có 204.506 người chết, tăng 388 người.

 

2- Ấn Độ có 5.560.105 ca nhiễm, tăng 74.493 ca, trong đó có 88.965 người chết, tăng 1.056 người.

 

3- Brazil có 4.560.083 ca nhiễm, tăng 15.454 ca, trong đó có 137.350 người chết, tăng 455 người.

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats