Thursday 16 July 2020

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 16/07/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 16/07/2020

BÀI MỚI


*
*

·         Mỹ có thể công nhận Hoàng Sa của Việt Nam (BoxitVN) - Mỹ vốn không công nhận các yêu sách hàng hải quá mức của Trung Quốc, và đã tiến hành các đợt tuần tra tự do hàng hải (FONOPs) để nhấn mạnh điều này. Washington thời gian qua giữ trung lập đối với yêu sách chủ quyền trên các đảo trong khu vực. Nhưng với tuyên bố bác bỏ các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã thay đổi lập trường. Một số lựa chọn của Mỹ sẽ là: Về yêu sách hàng hải, sẽ công nhận và tiếp nhận rõ ràng việc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 về Biển Đông như đã nêu trong phán quyết của Tòa trọng tài. Điều này sẽ phù hợp với các đợt FONOPs của Mỹ đến nay, và sẽ mang tới sự hỗ trợ bổ sung cho quan điểm của ASEAN.
·         Úc sẽ tham gia tập trận của "Bộ tứ" nhằm đối phó Trung Quốc (RFI) - Thụy My - Đài truyền hình Úc ABC hôm 14/07/2020 cho biết có nhiều khả năng Úc sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar cùng với Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản trong chiến lược ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc. Bốn quốc gia dân chủ hợp thành « bộ tứ » (Quad) đang siết chặt hợp tác quân sự để đối phó với các hành động hung hăng của Bắc Kinh. Từ 5 năm qua, Úc đã thúc giục nhưng Ấn Độ vẫn do dự. Tuy nhiên nay nhiều tờ báo Ấn Độ dẫn các nguồn tin thông thạo cho biết New Delhi sẽ chính thức mời Úc tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar sắp tới
·         Repsol: Áp lực của Trung Quốc ‘khiến Việt Nam mất một tỷ đô la’ ở Biển Đông (BoxitVN) - Bill Hayton - Phóng viên BBC, nhà nghiên cứu Biển Đông. Người viết bài này được cho hay rằng Việt Nam đã đồng ý trả khoảng một tỷ đô la cho hai công ty dầu khí quốc tế sau khi hủy các dự án của họ trên Biển Đông vì áp lực từ Trung Quốc. Một nguồn thạo tin trong ngành dầu khí nói với BBC rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã đồng ý trả tiền cho Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho các thỏa thuận ‘chấm dứt’ và ‘bồi thường’. Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của Repsol nói ông “không muốn xác nhận hay phủ nhận về số tiền” nhưng việc đọc phân tích báo cáo tài chính của công ty cho thấy có một khoản tiền rất lớn có liên quan
·         Khu trục hạm USS Ralph Johnson hoạt động tại Trường Sa (RFA) - Ngày 14 tháng 7, tại khu vực Biển Đông, khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson của Hải quân Hoa Kỳ tiến hành hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch tự do hàng hải tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Bộ phận Quan hệ Công chúng của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ cho biết như vừa nêu. Theo đó chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) nhằm bảo đảm quyền tự do sử dụng vùng biển theo luật pháp quốc tế trước những hạn chế thách thức hoạt động đi qua vô hại do những áp đặt bởi Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam.
·         "Mỹ sẽ không bao giờ thành công trong nỗ lực bôi nhọ" (BBC) - Trung Quốc phản ứng giận dữ trước tuyên bố của Mỹ về Biển Đông, cáo buộc Mỹ 'vi phạm và bóp méo luật quốc tế'
·         Việt Nam được gì khi Mỹ mạnh tay với Trung Quốc về Biển Đông? (RFA) - Diễm Thi, RFA - Hôm 13 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Michael Pompeo ra tuyên bố về lập trường của Washington đối với những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích Biển Đông... Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Việt Nam lên tiếng về tuyên bố của Hoa Kỳ về lập trường của Washington đối với Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng ‘hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông là nguyện vọng và mục tiêu chung của các nước ở Biển Đông,.. Nhà quan sát chính trị, nhà báo Nguyễn An Dân, đánh giá tác động đến Việt Nam qua động thái mới nhất của Mỹ: “Việt Nam được lợi vì tin chắc rằng lần này Mỹ kiên quyết hành động chứ không phải là những tuyên bố chung chung như trước đây. Trước đây khi Mỹ chưa sẵn sàng để xử lý Trung Quốc. Đa số các phát biểu của chính giới Mỹ chỉ là ủng hộ bằng lời nói chứ chưa đi vào thực tế. Bây giờ nó đi vào thực tế. Một khi Mỹ đi vào hành động thực tế ở Biển Đông thì tất cả các nước nhỏ ở khu vực Biển Đông sẽ có lợi. Kể cả những nước nằm ngoài Biển Đông cũng sẽ có lợi khi họ trở thành đồng minh của Mỹ trong việc làm Trung Quốc suy yếu.” Tôi hoan nghênh tuyên bố đó vì đây là lần đầu tiên Mỹ thể hiện quan điểm chính thức khác với trước kia. Có tính bước ngoặc. - Trung tá quân đội Đinh Đức Long
·         Việt Nam có thể "thân Mỹ chống Trung" hay không? (BBC) - Cách đây hơn một năm, nếu ai đặt vấn đề này ra sẽ bị phản đối. Chính tôi cũng bị phản đối khi nói về khả năng đó trên trang Facebook cá nhân của tôi, mặc dù tôi nói khá dè dặt.
·         Chửi Trung Quốc hay tự giễu cợt mình? (BoxitVN) - Nguyễn Thùy Dương - Sau bản tin của Thời báo Hoàn Cầu đưa ra nhân ngày Thiết lập quan hệ Mỹ – Việt Nam, một làn sóng chửi Trung Quốc rộ lên. Người Việt chửi Trung Quốc là chuyện bình thường, ai thân thì thân, ai bạn thì bạn; tuy vậy, với kẻ thù ngàn năm, có lẽ gen của người dân Việt chuyện không thích hay ác cảm với người Trung Quốc rất dễ hiểu. Tại sao một tờ báo của Trung Quốc lại “góp ý” thô thiển trong mối quan hệ của các nước khác, cụ thể là Việt Nam – Hoa Kỳ? Đọc đi đọc lại bản tin đó, có ai thấy nó chỉ đơn thuần là góp ý? Câu cú, lời lẽ ra sao? Đó là tư thế của kẻ bề trên nhắm vào VN với thái độ người trên dạy kẻ dưới.
·         Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nói gì về việc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của thành phố bị truy tố? (RFA) - Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ hôm 15/7 nói với các cử tri của thành phố rằng việc một loạt các quan chức nhiệm kỳ trước và hiện tại của thành phố bị truy tố, kỷ luật vì những sai phạm là điều không ai muốn và đáng buồn. Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố, một số cử tri chất vấn công tác giám sát của HĐND thành phố nhiệm kỳ này thế nào mà để 4 đại biểu bị xử lý trước pháp luật. 4 đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ này bị kỷ luật hoặc bị xử lý hình sự
·         Vì sao những giải pháp chống ngập ở TP.HCM không hiệu quả? (RFA) - Bắt đầu mùa mưa năm 2020, dân chúng Sài Gòn trở lại với điệp khúc “đường phố bỗng chốc thành sông” chỉ sau một trận mưa bất chợt. Mặc dù là thành phố thương mại, kinh tế lớn nhất của Việt Nam nhưng tình trạng ngập lụt trong mùa mưa tại TP.HCM càng ngày càng nghiêm trọng. Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa IX, diễn ra vào hôm 10/7, giám đốc Sở Xây dựng-ông Lê Hòa Bình cho biết dự án chống ngập 10 ngàn tỷ đồng đang triển khai ở thành phố đã bị lạc hậu so với thực tế
·         Công an trại giam và phạm nhân lãnh án tù vì tuồn điện thoại vào trại giam (RFA) - Tòa án Nhân dân Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) hôm 15/7 đã tuyên bị cáo Lê Minh Sơn (nguyên Đại úy, cán bộ Trại tạm giam Công an Bình Thuận) 5 năm tù. Bị cáo Võ Ngọc Thiện (phạm nhân tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận) bị án 6 năm tù. Cả hai có cùng tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản
·         Đất nước ổn định nhờ phần quan trọng của Ban Tuyên Giáo? (RFA) - Ban Tuyên giáo Trung ương vào sáng 15/7 đã chủ trì hội thảo ‘Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn’. Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho rằng công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là cái nôi nuôi dưỡng, phát triển, truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh... Trao đổi với RFA tối 15/7, Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng nhận định rằng thực tế trong xã hội đang đi ngược lại với phát biểu của ông Võ Văn Phuông: “Việc làm của Ban Tuyên giáo thực tế là lấn át những tiếng nói trái chiều và quyền tự do ngôn luận. Bao nhiêu thập kỷ nay người ta biết cơ sở lý luận đó đã sai. Nói cho cùng lý luận, tư tưởng, chủ nghĩa Marx-Lenin cũng là lý thuyết từ phương Tây và ngoại lai mà mang vào thì vẫn bắt nhân dân phải nghe tất cả mọi thứ như thế. Đó hoàn toàn không ổn định tình hình xã hội mà ngược lại làm cho xã hội càng cảm thấy chán ngán và bức xúc hơn.”
·         Hàng trăm tấn cá nuôi lồng bè chết tại Kiên Giang (RFA) - Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang vào ngày 15/7 thông báo, những ngày qua nhiều hộ nuôi cá lồng bè ở đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải và đảo Sơn Hải huyện Kiên Lương thông báo cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Truyền thông trong nước loan tin dẫn thông báo của ông Nguyễn Thanh Điền, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải cho biết như vừa nêu. Theo ông Điền, từ đầu tháng 7 đến nay cá nuôi lồng bè của các hộ dân đã chết ba đợt. Đợt 1 xảy ra vào ngày 7/7, có 16 hộ bị thiệt hại gần 7.000 con, đợt 2 vào ngày 8/7, có năm hộ bị thiệt hại gần 1.200 con và đợt 3 vào ngày 15/7, có 10 hộ thiệt hại hơn 4.500 con. Ước tính tổng thiệt hại sau ba đợt gần 42 tấn cá.
·         Philippines điều tra 3 sản phẩm thép nhập từ Việt Nam (RFA) - Cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines sẽ khởi xướng điều tra 3 vụ việc tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm thép Việt Nam nhập khẩu vào Philippines, bao gồm thép mạ kẽm, thép mạ nhôm kẽm và thép phủ màu. Báo trong nước loan tin ngày 15/7, dẫn nguồn từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công thương Việt Nam. Tin cho biết, Cục Phòng vệ Thương mại đã gửi thư đến Cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines đề nghị cơ quan điều tra của Philippines tuân thủ nghiêm túc các điều kiện khởi xướng điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định tại Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
·         Kinh hoàng căn bệnh tiêu diệt chuối toàn cầu (BBC) - Bệnh dịch âm thầm ăn sâu vào cây, củ chuối, vào đất trồng, khiến những cánh đồng chuối chết kiệt, đe dọa xóa sổ chuối khỏi danh sách thực phẩm của con người.
·         Virus corona: Nhà Trắng chỉ trích cố vấn Dịch tễ học Anthony Fauci (BBC) - Một văn bản của Nhà Trắng bị rò rỉ cuối tuần qua cho biết một số quan chức đã "quan tâm" bởi những bình luận trước đây của Tiến sĩ Fauci.
·         Chính quyền Trump bỏ kế hoạch trục xuất du học sinh (BBC) - Du học sinh tại Mỹ đang nằm trong diện rủi ro nếu trường học chỉ mở lớp học trực tuyến trong dịch bệnh.
·         Hoa Vi: Anh Quốc không cưỡng lại được áp lực của Mỹ (RFI) - Trọng Nghĩa - Trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay 15/07/2020 chủ yếu được dành cho chủ đề lễ Quốc Khánh Pháp được cử hành một cách rất đặc biệt vào hôm qua trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn gây lo ngại. Tuy nhiên, một đề tài khác cũng rất được báo giới Pháp quan tâm là quyết định của nước Anh cấm tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi tham gia mạng 5G tại nước này. Số phận của Hoa Vi tại Anh Quốc đã được nhật báo kinh tế Pháp Les Echos nêu thành tựa chính trang nhất “5 G: Luân Đôn đuổi Hoa Vi”, trong lúc ở trang quốc tế, nhật báo cánh hữu Le Figaro ví von: “Boris Johnson loại Hoa Vi ra khỏi cuộc chơi tại Anh Quốc”
·         Covid-19 : WHO cảnh báo nhiều quốc gia « đang đi sai hướng » (RFI) - Thanh Phương - Hôm qua, 13/07/2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cảnh báo là rất nhiều quốc gia không thi hành các biện pháp đúng đắn để phòng chống dịch Covid-19, một ngày sau khi tổng số người nhiễm mới trên toàn cầu lại đạt kỷ lục 230.000 ca. Trong một cuộc họp báo trực tuyến, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố « sẽ không có chuyện trở lại bình thường như trước đây trong một tương lai có thể dự báo được ». Lãnh đạo WHO còn ngầm chỉ trích các lãnh đạo như tổng thống Mỹ và tổng thống Brazil quá xem thường virus corona, virus mà tổ chức này xem là kẻ thù số một của công chúng
·         TQ nói sẽ trả đũa việc Mỹ xóa quy chế ưu đãi của Hong Kong (BBC) - Bắc Kinh mạnh mẽ lên án việc Tổng thống Trump chấm dứt quy chế ưu đãi thương mại đặc biệt Mỹ dành cho Hong Kong.
·         Hong Kong: New York Times chuyển nhân viên đến Seoul (BBC) - Khoảng một phần ba số nhân viên của New York Times tại Hong Kong sẽ được chuyển đến Seoul sau khi luật an ninh quốc gia Trung Quốc có hiệu lực.








No comments:

Post a Comment

View My Stats