Friday 14 February 2020

CẬP NHẬT CORONAVIRUS THẾ GIỚI 15/02/2020 : 67.100 NHIỄM, 1.526 CHẾT, 8.181 BÌNH PHỤC (tổng hợp)




NỘI DUNG :

Tuổi Trẻ Online
.
Dân Trí Online
.
Dân Trí Online.
.
Dân Trí Online
.
kenh14.vn
.
===============================================
.
BẤM ĐƯỜNG LINK ĐỂ XEM SỐ THỐNG KÊ MỚI NHẤT


                                        ***************


Tuổi Trẻ Online
15/02/2020 06:42 GMT+7

Số người chết vì dịch bệnh COVID-19 ngày 14-2 ghi nhận 143 trường hợp tại Trung Quốc; nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này tính đến hết ngày 14-2 đã hơn 1.500 ca.

Theo hãng tin AFP, tính tới hết ngày 14-2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận có thêm 2.420 ca nhiễm mới (bằng một nửa so với ngày trước đó) và 139 ca tử vong vì COVID-19.

Tổng số người chết vì COVID-19 tại Hồ Bắc tính đến hết ngày 14-2 là 1.457. Tỉnh Hồ Bắc đã thay đổi điều kiện chẩn đoán để xác nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới trong ngày thứ năm (13-2).

Với thay đổi này, theo báo South China Morning Post (SCMP), trong số các ca nhiễm mới được công bố hôm nay (15-2), có 1.138 ca được xác định nhiễm bệnh qua chẩn đoán lâm sàng (bao gồm chụp CT và các xét nghiệm khác) và 1.282 ca được xác định qua xét nghiệm bằng bộ kit.

Đồ Họa : Số người mắc bệnh do virus corona

* Hết ngày 14-2, toàn Trung Quốc có 2.641 ca nhiễm mới, 143 ca tử vong .

Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc lúc 7h5’ sáng nay (15-2) cho biết tính tới cuối ngày 14-2, tổng số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày này trên toàn Trung Quốc là 2.641. Số ca tử vong trong ngày 14-2 là 143 trường hợp.

Theo đó, tổng số người chết vì COVID-19 tại Trung Quốc tính đến hết ngày 14-2 là 1.523 người, tổng số ca nhiễm bệnh là 66.492.

*
14/02/2020 07:02 GMT+7

--------------------------------
.
Dân Trí Online
Thứ Bảy 15/02/2020 - 06:54

Trong ngày 14/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 143 người chết và 2.641 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Hiện số người tử vong vì virus này ở Trung Quốc đại lục vượt 1.500 người.

                    Thống kê dịch corona Vũ Hán
                       Tổng quan      Việt Nam    Thế giới
Số ca nhiễm
Tử vong
Nghi nhiễm
Bình phục
Việt Nam
16
0
61
7
Trung Quốc
66.492
1.523
8.969
8.096
Thế Giới
67.100
1.526
8.181
Cập nhật lần cuối: 08:12 15/02/2020. Nguồn: Bộ Y Tế

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn thông tin Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết, trong ngày 14/2, địa phương này ghi nhận 139 người tử vong vì virus corona chủng mới, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại đây lên 1.457 người. Hồ Bắc cũng ghi nhận thêm 2.420 ca nhiễm mới, trong đó, 1.138 ca được xác định nhiễm bệnh thông qua chẩn đoán lâm sàng, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 54.406 ca.

Toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận 143 người chết và 2.641 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại nước này lên 1.523 người, số người nhiễm lên hơn 66.000 người và gần 8.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng.

Tự cách ly 14 ngày khi đến Bắc Kinh

Reuters cho biết, bắt đầu từ ngày 14/2, chính quyền Bắc Kinh đã áp lệnh buộc những người trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tự cách ly 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

"Kể từ giờ, tất cả những người trở lại Bắc Kinh nên ở nhà hoặc đăng ký giám sát theo nhóm trong 14 ngày sau khi đến", thông báo của thành phố nêu rõ.

Thông báo cũng nhấn mạnh, bất cứ người nào không chịu giám sát ở nhà hoặc giám sát tập trung và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra bùng phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12/2019. Dịch có diễn biến phức tạp hơn khi đang lan rộng ra ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giới chức Trung Quốc đã liên tục điều hàng nghìn nhân viên y tế tiếp viện cho tâm dịch Hồ Bắc khi các ca nhiễm bệnh tăng mạnh, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, đội ngũ y bác sĩ bị vắt kiệt sức.

Theo SCMP, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận 1.716 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh, trong khi 6 y bác sĩ tử vong vì virus Covid-19 tính đến ngày 11/2.
Trước diễn biến phức tạp của dịch, các nhà khoa học trên thế giới đã vào cuộc, chạy đua với thời gian để nghiên cứu chế vắc-xin kháng Covid-19.

Mỹ cũng nhiều lần “đánh tiếng” sẵn sàng cử chuyên gia tới Trung Quốc hỗ trợ dập dịch, song cho rằng đến nay Bắc Kinh vẫn chưa chấp nhận đề nghị đó. Về điều này, tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết:

“Trung Quốc vẫn tích cực và cởi mở trong việc hợp tác với Mỹ. Các cơ quan của Mỹ và Trung Quốc về kiểm soát dịch bệnh, nghiên cứu, phát triển và công nghệ y học, cùng các nhà khoa học, đã tham gia nhiều hình thức trao đổi khác nhau. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài vào phái đoàn của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bao gồm các chuyên gia từ Mỹ".

Minh Phương
Theo SCMP, Reuters

-------------------------------------
.
Dân Trí Online
Thứ Bảy 15/02/2020 - 07:37

Bộ Y tế Ai Cập ngày 14/2 đã công bố ca nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19) đầu tiên ở châu Phi sau khi dịch này “hoành hành” tại nhiều khu vực trên thế giới trong những tuần qua.

Trong thông báo phát đi ngày 14/2, Bộ Y tế Ai Cập cho biết ca nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19) đầu tiên tại châu Phi không phải người Ai Cập. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ quốc tịch của người này.

“Bộ Y tế đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đang theo dõi bệnh nhân”, người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed nói, đồng thời cho biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân “ổn định”.

Giới chức y tế Ai Cập cũng đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện.

Các mối liên kết thương mại sâu rộng của châu Phi với Trung Quốc, cùng hệ thống y tế quá tải tại các nước trong khu vực khiến nhiều người lo ngại về khả năng ứng phó của châu lục này nếu dịch corona bùng phát tại đây.

Hồi đầu tháng, Ai Cập đã dừng toàn bộ chuyến bay của hãng hàng không quốc gia tới Trung Quốc. Ngoài ra, 301 người Ai Cập đã được sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán, “tâm dịch” corona ở Trung Quốc, và những người này vẫn đang được cách ly 14 ngày.

Tính đến hết ngày 14/2, số người chết vì Covid-19 tại Trung Quốc đại lục tăng lên 1.520 người, số người nhiễm bệnh là 66.291 người và gần 8.000 người đã được chữa khỏi các triệu chứng.

Thành Đạt
Theo SCMP

--------------------------------------
.
Dân Trí Online
Thứ Năm 13/02/2020 - 19:40

Một phụ nữ đã trở thành bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) đầu tiên tử vong ở Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của người này.

Theo hãng tin NHK, bệnh nhân là một phụ nữ tầm 80 tuổi nhiễm virus corona ở tỉnh Kanagawa, lân cận thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato xác nhận: "Hiện chưa rõ có sự liên hệ giữa virus corona và nguyên nhân tử vong của bệnh nhân này hay không. Đây là người đầu tiên dương tính với virus corona tử vong".

Trong một diễn biến liên quan khác, một tài xế taxi ở Tokyo cũng đã dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19) trong bối cảnh Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do virus này gây ra trên đất liền cùng lúc áp dụng các biện pháp cách ly tàu du lịch Diamond Princess ở cảng Yokohama.

Truyền thông địa phương dẫn lời tài xế này cho biết, ông dường như đã lây bệnh từ các hành khách của mình, trong đó có một người Trung Quốc. Hiện giới y tế Nhật Bản vẫn đang xác định nguồn gốc khiến tài xế này bị lây nhiễm.

Nếu tính cả 218 ca nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess, Nhật Bản hiện có khoảng 250 ca nhiễm bệnh này và là nơi có nhiều ca nhiễm bệnh nhất bên ngoài Trung Quốc.

Nhằm ngăn chặn dịch lan rộng trên du thuyền hơn 3.700 người, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ sơ tán những người cao tuổi và những người có tiền sử bệnh mãn tính khỏi tàu vào ngày mai để đưa đến các cơ sở cách ly trong đất liền.

Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định dành 15,3 tỷ Yên (140 triệu USD) cho các hoạt động đối phó khẩn cấp với dịch corona.

Minh Phương
Theo Ap

-----------------------------------
.
kenh14.vn
02:42 15/02/2020

Hàng triệu người Trung Quốc trở lại làm việc và lập tức hiểu ra rằng đời sống công sở của họ vẫn sẽ rất khác thường trong thời gian tới. Thành phố vẫn còn chưa tỉnh giấc, trong khi những "cánh cổng sát khuẩn" đã mọc lên ngay lối vào công ty.

Nhân viên công chức Jin Yang, 28 tuổi, quay lại làm việc với hàng loạt điều cấm mới được công ty đặt ra: không tụ tập ăn uống với đồng nghiệp, họp hành chuyển hết qua online, toàn bộ nhân sự đeo khẩu trang "full time" và đo thân nhiệt 2 ngày/lần.

Jin là 1 trong hàng triệu người Trung Quốc quay lại sau kì nghỉ Tết dài đằng đẵng, được cộng thêm 10 ngày khi dịch virus Covid-19 bùng phát, khiến 1.380 người thiệt mạng và 63.851 người khác nhiễm bệnh tính đến cuối ngày 14/2.

Phía ngoài các công ty, phố xá vẫn vắng lặng đìu hiu như chìm trong "hôn mê" - điều hiếm thấy vào thời điểm này trong năm. Ngay ở thủ đô Bắc Kinh hay trung tâm tài chính Thượng Hải, các cửa hiệu nhà hàng hầu hết đều đóng cửa, hoặc có mở thì cũng lác đác vài vị khách ít ỏi. Đa số mọi người vẫn ưu tiên làm việc tại nhà, hạn chế ra đường để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh.

*Diễn biến virus corona Covid-19 trên thế giới đang rất phức tạp. Bạn có thể theo dõi tại đây.

Những thành phố im lặng như "chìm vào hôn mê"...








No comments:

Post a Comment

View My Stats