Saturday 12 October 2019

CÓ PHẢI TRUMP MUỐN CHẶT BỎ GIULIANI KHI NÓI "ÔNG ẤY TỪNG LÀ LUẬT SƯ CỦA TÔI" ? (Viễn Đông Daily)




Viễn Đông Daily
Saturday, 12/10/2019

HOA THỊNH ĐỐN - Trong ngày thứ Sáu, khi cơn bão điều tra truất phế vẫn đang tiếp tục tại Hạ Viện, Tổng Thống Donald Trump đã cho thấy thái độ muốn đẩy luật sư Rudy Giuliani ra xa, càng xa càng tốt, khiến người ta chưa biết cựu thị trưởng New York có còn là một luật sư thân tín của ông nữa hay không.

Ngày vui qua mau. Tổng Thống đắc cử Donald Trump cùng cựu thị trưởng Rudy Giuliani vào ngày 20 tháng 11, 2016. (Getty Images)

Khi được báo chí hỏi ông Giuliani có còn là luật sư riêng của ông, Tổng Thống Trump trả lời, “Tôi không biết”

Xong ông nói tiếp với đám đông ký giả trong lúc ông rời Tòa Bạch Ốc để dự một cuộc vận động chính trị tại tiểu bang Louisiana, “Tôi chưa nói chuyện với Rudy bữa nay. Tôi có nói chuyện với ông ấy hôm qua, rất ngắn. Ông ta là một luật sư rất giỏi và ông ấy từng là luật sư của tôi.”

Trong khi đó, ông Giuliani nói với báo USA Today một thời gian sau đó, rằng ông vẫn là luật sư của ông Trump. “Ông ta chưa nói gì với tôi về điều ngược lại.”

Cựu thị trưởng Rudy Giuliani đã trở thành nhân vật chính trong vụ tai tiếng Trump-Ukraine đưa đến cuộc điều tra về việc ông Trump gây áp lực với các viên chức Ukraine, ép họ phải điều tra cựu phó tổng thống Joe Biden, người đang tranh cử tổng thống bên phía Dân Chủ.

Hai ngày trước khi có thái độ tránh xa của ông Trump, hai thương gia hợp tác với ông Giuliani đã bị FBI bắt tại phi trường Dulles tại Hoa Thịnh Đốn đêm thứ Tư. Hai thương gia đều là công dân Mỹ, ông Lev Parnas gốc Ukraine và ông Igor Fruman gốc Đông Âu. Hai ông này bị cho là hợp tác với ông Giuliani để chuyển tiền vào những cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ.

Các biện lý cho biết Parnas và  Fruman đã giúp Giuliani gặp một công tố viên Ukraine, trong nỗ lực tìm tin xấu về ông Biden và con trai Hunter, một người từng có hoạt động kinh doanh tại Ukraine. Các viên chức liên bang nói rằng hai ông Parnas và Fruman đã bị bắt trong lúc họ sắp đáp một chuyến bay quốc tế với vé đi một chiều, tức là có thể trốn ra khỏi Hoa Kỳ.

Hôm thứ Năm, sau khi FBI thông báo vụ bắt hai thương gia, ông Trump nói rằng ông không biết hai doanh gia Ukraine, mặc dù một trong hai ông này từng chụp hình chung với ông Trump tại Tòa Bạch Ốc.

Giuliani nói rằng ông không biết có phải những người thân cận với Tổng Thống Trump đang tìm cách loại trừ ông ra ngoài.

Ông Giuliani nói với báo USA Today, “Nếu ông ấy muốn loại bỏ tôi thì ông ấy cứ việc. Ông là khách hàng. Tôi không biết có lý do nào mà ông muốn làm vậy.”

-------------------------------

Anh Ngọc  -  Người Việt Bốn Phương   
12/10/2019

Luật sư Rudy Giuliani có thể đang bị công tố viên xem xét việc vi phạm luật vận động hành lang bảo vệ Mỹ khỏi tác động từ nước ngoài.

Các công tố viên liên bang ở Manhattan đang điều tra sự liên quan giữa Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, với việc bãi nhiệm cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch hồi tháng 5, tờ NYTimes dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ hôm 11/10.
Trong buổi điều trần trước Hạ viện Mỹ hôm qua, Yovanovitch cho biết bà cảm thấy "nghi ngờ" khi đột ngột bị cách chức. Tổng thống Trump cáo buộc bà không trung thành, nhưng cựu đại sứ khẳng định điều này không chính xác.

"Tôi không biết động cơ tấn công tôi của ông Giuliani là gì, nhưng những cá nhân bị báo chí cáo buộc có liên hệ với ông ấy rất có thể đã bị chính sách chống tham nhũng tại Ukraine của chúng tôi cản trở", bà Yovanovitch nói với các nghị sĩ.

Với cuộc điều tra của các công tố viên, Giuliani có thể bị xem xét hành vi vi phạm luật vận động hành lang, quy định giúp bảo vệ chính phủ Mỹ khỏi ảnh hưởng của nước ngoài.

"Hôm qua tôi có cuộc trò chuyện ngắn với Rudy. Ông ấy là luật sư rất tốt và đã làm luật sư cho tôi", Trump trả lời phóng viên hôm qua khi rời Nhà Trắng để tới buổi vận động tranh cử ở bang Louisiana.

Giuliani, cựu thị trưởng New York, sau đó xác nhận ông vẫn là luật sư của Tổng thống Mỹ. "Ông ấy không nói gì khác với tôi", luật sư cho hay. "Trump có thể loại bỏ tôi nếu muốn, ông ấy là khách hàng. Tôi không biết bất cứ lý do nào khiến ông ấy làm vậy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Rudy Giuliani sau một buổi họp ở thị trấn Bedminster, bang New Jersey hồi tháng 11/2016. Ảnh: AP.

Luật sư Giuliani là một trong những người liên quan tới mâu thuẫn hiện nay giữa Trump và cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Giuliani cáo buộc Biden dùng quyền lực khi còn tại nhiệm để giúp công ty năng lượng Ukraine Burisma, nơi con trai Hunter Biden từng làm việc, không bị điều tra hình sự về tội tham nhũng.

Một người tố giác hồi tháng 8 nộp đơn khiếu nại cáo buộc Trump hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra cha con Biden trong cuộc điện đàm hôm 25/7, dẫn tới quyết định mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống của Hạ viện Mỹ.

Phát biểu của Trump về Giuliani được đưa ra sau vụ bắt Lev Parnas và Igor Fruman, hai doanh nhân gốc Ukraine từng hợp tác với luật sư riêng của Trump. Họ bị cáo buộc chuyển tiền trái phép cho American First Action, ủy ban vận động tranh cử ủng hộ Trump và một số chính trị gia khác, mua ảnh hưởng chính trị để phục vụ ngành kinh doanh cần sa.

Giuliani tuần trước cho biết Parnas và Fruman đã giúp ông một số việc trong quá trình điều tra cha con Biden, như về hậu cần hay xác định vai trò của mọi người trong vài trường hợp. Tuy nhiên, Giuliani khẳng định không liên quan tới dòng tiền của hai doanh nhân trên. Trump cũng nói rằng ông không biết hai người này.

Ánh Ngọc (Theo USA Today)






No comments:

Post a Comment

View My Stats