Tuesday 10 September 2019

ĐIỂM TIN THỨ BA 10/09/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)






NGÀY 10/09/2019

BÀI MỚI

*
*

·         Lạm dụng ‘tài liệu mật’ để khỏa lấp khuất tất? (RFA) - Gần đây nhiều người lên tiếng về việc các tài liệu, văn bản bị đóng dấu ‘mật’ vô tội vạ khiến người nhận văn bản lẫn người được thông báo đều cảm thấy lạ lẫm. Sự kiện gần đây nhất là kết quả sơ tuyển thầu cao tốc Bắc –Nam cũng được cho là “tài liệu mật”-không công bố khiến dư luận càng bất bình. Vậy tài liệu, văn bản như thế nào mới được coi là ‘mật’?
·         VNTB- ‘Tổng Tịch’ Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Mỹ và ‘khoan dầu nuôi đảng?’ (VNTB) - Phạm Chí Dũng - Người Việt 9/9/2019 - Đã bắt đầu manh nha vài tin tức vụn vặt về chuyến đi Mỹ của “Tổng Tịch” Nguyễn Phú Trọng, có thể diễn ra vào Tháng Mười 2019, tức trễ khoảng 4 – 5 tháng so với lịch dự định ban đầu cho chuyến đi này vào đầu năm 2019, một chủ đề chẳng có gì đặc biệt trong con mắt của giới quan sát chính trị và báo chí phương Tây.
·         Thấy gì từ ‘chính sách hình sự đặc biệt’ của ông Trọng? (VOA) - Không loại trừ khả năng tính từ ‘đặc biệt’ trên đã được phiên bản từ hoạt động chính trị sang hoạt động lượng án hình sự, thậm chí còn được chỉ đạo bởi đích thân Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trung ương Nguyễn Phú Trọng...
·         Những kiểu tra tấn tinh thần trong trại tạm giam (RFA) - Những người tù chính trị, tù nhân lương tâm (TNLT) hiện nay dù đã ra tù hay chưa đều đang phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Đương cử như kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh, bà Đặng Thị Hồng hay TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn…
·         VNTB - Việt Nam đứng đầu các quốc gia có dòng tài chính trái phép (VNTB) - Khánh Anh dịch (VNTB) - Quốc gia có dòng tiền vào bất hợp pháp thông qua rửa tiền thương mại nhiều nhất là Việt Nam với 22,5 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2015. Thuật ngữ “trade misinvoicing” – , có nghĩa thực sự là: làm sai lệch giá hàng hóa để tránh thuế hoặc thuế nhập khẩu hoặc để rửa tiền. Điều đó có nghĩa là: Gần 600 tỷ đô la dòng tiền bất hợp pháp hàng năm của 148 quốc gia đang phát triển bị thất thoát. Mặt khác của hình thức lừa đảo này là nơi dòng tiền đi tới lại đầy bất ngờ. Theo một nghiên cứu năm 2019 của Global Financial Integrity (GFI):
·         VNTB - Năm 2020 Việt Nam sẽ gặp khó khăn như Trung Quốc 2019? (VNTB) - Nguyễn Hiền (VNTB) - Và Việt Nam có thể bị lôi kéo vào ‘vận mệnh tương quan’ với Bắc Kinh là điều khó tránh khỏi. Khát vọng ‘hóa rồng’ vào năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam cũng sẽ cùng với ‘giấc mộng Made in China 2025’ đi vào dĩ vãng.
·         Vẫn tồn tại 11 dự án yếu kém của ngành Công thương (RFA) - Từ tháng 12/2016, Ban Chỉ đạo nhằm xử lý tồn tại của 12 dự án yếu kém trong ngành Công thương đã được Chính phủ thành lập, tuy nhiên qua 3 năm, chỉ có 1 dự án được đưa ra khỏi danh sách yếu kém.
·         Tàu Hải quân Hàn Quốc trở lại thăm thành phố Đà Nẵng (RFA) - Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 7/9 cho biết tàu khu trục ROKS Munmu The Great và tàu hỗ trợ hậu cần Hwacheon của Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa, Thành phố Đà Nẵng và bắt đầu chuyến thăm kéo dài từ ngày 7/9 - 9/9.
·         Kinh tế Việt Nam tăng mạnh giữa chiến tranh thương mại Mỹ - Trung (VOA) - Dự kiến GDP của Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm nay nhờ tác động của chiến tranh thương mại Trung-Mỹ và sau đánh giá lại bằng cách tính mới, quy mô GDP của Việt Nam trong các năm trước có giá trị cao hơn so với các giá trị đã công bố.
·         Sống chung với thủy ngân (RFA) - Vụ cháy nhà máy Rạng Đông là một thảm họa môi trường. Nếu thảm họa môi trường formosa làm ô nhiễm nguồn nước biển giết chết hàng trăm tấn cá thì thảm họa Rạng Đông làm ô nhiễm một bầu khí quyển rộng, đe dọa sức khỏe và có thể cả tính mạng của hàng nghìn người dân ở một khu dân cư với mật độ dân số dày đặc của một thành phố đã quá tải.
·         Sống chung với thủy ngân: Người dân sống sát vách Rạng Đông nói gì? (BBC) - Lời kể của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, người sinh sống ở khu chung cư ngay sát nhà máy Rạng Đông.
·         Hà Nội khắc phục hậu quả vụ cháy Công ty Rạng Đông (BBC) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra văn bản gửi lãnh đạo Hà Nội sau 10 ngày xảy ra sự cố gây quan ngại lớn trong dân.
·         Vụ Rạng Đông: Khi đà điểu đối phó thảm họa (VOA) - Sau khi phán xử UBND phường Hạ Đình, hai ngày sau quận Thanh Xuân tiến hành cho lấy mẫu quan trắc môi trường rồi vội kết luận: An toàn! Nhưng sau đó Bộ Tài nguyên-Môi trường đã chứng minh môi trường không hề an toàn đối với sức khỏe người dân.
·         Vụ Rạng Đông và bi kịch từ ‘các cơ quan chức năng’ (VOA) - Trong nhận thức của ông Chung – người đứng đầu một “cơ quan chức năng”, chuyện đại diện Bộ TNMT cho biết họ là “nơi duy nhất có thiết bị hiện đại bẫy được hàm lượng thủy ngân” là… vớ vẩn...
·         Có dễ kiện, khởi tố công ty Rạng Đông về gây ô nhiễm môi trường? (VOA) - Một kỹ sư môi trường và một luật sư nói việc khởi tố công ty Rạng Đông có thể “không dễ dàng”, mặc dù vậy, những người bị ảnh hưởng do vụ cháy hoàn toàn có thể kiện để đòi bồi thường.
·         Chừng 100 người Việt ở Nhật Bản xuống đường phản đối TQ (BBC) - Người Việt biểu tình ở Nhật Bản về Biển Đông và cũng bày tỏ ủng hộ người Tây Tạng, Tân Cương và Hong Kong.
·         Người Việt Nam 'dùng mạng xã hội nhiều hơn cả Trung Quốc' (BBC) - Khảo sát quốc tế nói trung bình người Việt Nam dùng mạng xã hội 2 giờ 23 phút mỗi ngày, giảm 10 phút so với năm 2018.
·         Các dự án BT ở Bình Định bị phát hiện sai phạm (RFA) - Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra một số sai phạm trong các dự án BT (Hợp đồng xây dựng – chuyển giao) ở Bình Định.
·         Nhật Bản loại 2 doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt ra khỏi danh sách đủ điều kiện (RFA) - Hai doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam vừa bị đưa ra khỏi danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản.
·         Hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được phép bay thẳng đến Mỹ (VOA) - Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được Bộ Giao thông Vận Tải Mỹ cấp giấy phép vận chuyển hành khách và hàng hóa tới Hoa Kỳ
·         Vietnam Airlines bay thẳng đến Mỹ, cơ hội và thách thức (VOA) - Việc khai thác đường bay thẳng đến Mỹ có thể là cơ hội với ngành hàng không Việt Nam, đồng thời cũng là một thách thức cho các hãng này. Thái độ tùy tiện, qua loa hay trốn tránh trách nhiệm và xem thường hành khách...
·         Việt Nam tiêu hủy 4,7 triệu con heo vì dịch tả lợn Châu Phi (RFA) - Việt Nam đã tiêu hủy khoảng 4.7 triệu con heo sau khi dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra toàn bộ 64 tỉnh thành trong cả nước.
·         Dạy tiếng Việt ở các giáo xứ ngoại ô Washington (VOA) - Khó ai có thể nghĩ rằng đằng sau cánh cửa đóng kín của ngôi trường trung học trong ngày cuối tuần ở ngoại ô Washington này lại đang diễn ra lễ khai giảng năm học mới của hàng trăm em học sinh gốc Việt của các gia đình sinh sống quanh vùng. Chương trình dạy Tiếng Việt và giáo lý của giáo xứ Mẹ Việt Nam ở đây đã bắt đầu từ năm 1978 và mỗi năm đều thu hút không dưới vài trăm học sinh theo học.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Ân Xá Quốc Tế lên án ngành công nghiệp vũ khí (RFI) - Một ngày trước Triển lãm vũ khí toàn cầu tại Luân Đôn sắp mở ra từ ngày 10 đến 13/09/2019, Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) công bố một kết quả điều tra mới cho thấy các công ty vũ khí đã không có đủ nỗ lực để ngăn ngừa các sản phẩm của họ rơi vào tay những kẻ xâm phạm nhân quyền.
·         Anh : Nghị Viện bỏ phiếu về đề nghị bầu cử trước kỳ hạn (RFI) - Ngày 09/09/2019, Nghị Viện Anh bỏ phiếu về đề xuất bầu cử sớm của thủ tướng Boris Johnson. Khả năng Nghị Viện chấp thuận là rất thấp. Để tổ chức bầu cử trước kỳ hạn, ông Johnson phải được hai phần ba dân biểu ủng hộ. Hiện tại thủ tướng Johnson đã mất đa số tại Nghị Viện.
·         Quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra chung tại Syria (RFI) - Hôm 08/09/2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho xe thiết giáp vượt qua biên giới tiến vào Syria, phối hợp với lực lượng Mỹ để tiến hành cuộc tuần tra chung Mỹ-Thổ đầu tiên tại khu vực đông bắc Syria.
·         Taliban: ‘Thêm nhiều người Mỹ sẽ chết sau khi Washington hủy hòa đàm’ (VOA) - Hôm 8/9, Taliban nói quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump huỷ hoà đàm sẽ khiến Mỹ mất thêm nhiều mạng người. Trong khi đó, Mỹ khẳng định tiếp tục tăng cường sức ép lên nhóm phiến quân này.
·         Không quân Hoa Kỳ yêu cầu điều tra việc ở tại khu nghỉ dưỡng Trump (BBC) - Yêu cầu được đưa ra sau những tiết lộ về việc một số nhân viên nghỉ tại một trong những khu nghỉ dưỡng ở Scotland của tổng thống.
·         Bầu cử Nga: Đảng cầm quyền bị tổn thất nặng nề ở Matxcơva (RFI) - Đảng Nước Nga Thống Nhất đang cầm quyền thất bại nặng nề ở thủ đô Matxcơva trong cuộc bầu cử địa phương hôm 08/09/2019. Theo kết quả sơ bộ, đảng của tổng thống Putin mất khoảng một phần ba số ghế tại cơ quan lập pháp ở Matxcơva.
·         Bầu cử Nga: Đảng của Putin chỉ còn 25 ghế trên 40 ở Moscow (BBC) - Dù 'cải trang' thành 'độc lập' để tránh tiếng xấu của Đảng, các ứng viên của Nước Nga Thống Nhất vẫn thua ở Moscow.
·         Pháp và Nga họp cấp cao 2+2 đầu tiên kể từ năm 2014 (RFI) - Pháp và Nga, hôm nay, 09/09/2019, họp cấp cao trong khuôn khổ 2+2 (Ngoại giao và Quốc phòng) đầu tiên tại Matxcơva, kể từ 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina.
·         Pháp và Nga nối lại đối thoại, Liên Hiệp Châu Âu bị chia rẽ (RFI) - Ngoại trưởng và bộ trưởng Quân Lực Pháp hôm nay 09/09/2019 đến Matxcơva gặp các đồng nhiệm Nga, trong khuôn khổ cuộc gặp cấp cao 2+2, tên gọi chính thức là Hội đồng hợp tác an ninh Pháp-Nga.
·         Pháp –Nga : Vì sao Macron muốn cải thiện quan hệ với Putin ? (RFI) - Từ nghi ngờ đến thiết lập quan hệ tin cậy, Pháp-Nga nối lại đối thoại trong bối cảnh Matxcơva và Kiev trao đổi tù nhân, những nguyên nhân thúc đẩy tổng thống Pháp chuyển trục thân Nga là chủ đề chính trên báo Paris ngày 09/09/2019.
·         Hoa Kỳ buộc tội giáo sư TQ dùng công nghệ của Mỹ làm lợi cho Huawei (VOA) - Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc một giáo sư Trung Quốc tội lừa đảo vì sử dụng công nghệ của một công ty ở California để làm lợi cho công ty Huawei.
·         Thương chiến Mỹ-Trung: Xuất khẩu TQ giảm trong tháng 8 (BBC) - Dữ liệu thương mại mới nhất của Trung Quốc cho thấy những dấu hiệu căng thẳng hơn nữa trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
·         Thủ lĩnh sinh viên Hong Kong Hoàng Chi Phong trên đường tới Đức và Hoa Kỳ (RFA) - Hoàng Chi Phong cho báo chí biết anh có kế hoạch gặp gỡ những chính trị gia Đức từ các đảng khác nhau và sẽ phát biểu tại trường đại học Humboldt ở Berlin. Hoàng Chi Phong cũng kêu gọi Đức dừng các thảo luận thương mại và bán vũ khí cho Hong Kong và Trung Quốc cho đến khi điều kiện nhân quyền được đưa vào đàm phán.
·         Hồng Kông : Khả năng can thiệp hạn hẹp của Hoa Kỳ (RFI) - Kêu gọi Mỹ can thiệp giúp giải quyết khủng hoảng Hồng Kông liệu có là tính toán khôn ngoan của người biểu tình ? Bắc Kinh yêu cầu Washington "đứng ngoài" hồ sơ nhậy cảm này, nhưng cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ cùng khó xử về hồ sơ Hồng Kông.
·         Chính quyền Hong Kong: ‘Mỹ chớ can thiệp vào việc nội bộ của đặc khu’ (VOA) - Hôm 9/9, hàng ngàn sinh viên Hong Kong nắm tay tạo thành các chuỗi dài bên ngoài các trường học để thể hiện sự đoàn kết, kêu gọi cải cách dân chủ sau các cuộc đụng độ bạo lực vào cuối tuần.
·         Bắc Kinh đe dọa "nghiền nát" mọi hoạt động ly khai tại Hồng Kông (RFI) - Truyền thông Nhà nước Trung Quốc hôm nay, thứ Hai 09/09/2019, lớn tiếng đe dọa « sẽ nghiền nát » bất cứ hoạt động ly khai nào tại đặc khu Hồng Kông. Tuyên bố được đưa ra ngay hôm sau ngày nhiều người tranh đấu tập hợp trước lãnh sự quán Hoa Kỳ, để yêu cầu Washington hỗ trợ cho dân chủ và tự do tại Hồng Kông.
·         Hồng Kông: Cảnh sát trở thành đối tượng bị người biểu tình căm hận (RFI) - Trong những tuần lễ gần đây liên tục xảy ra xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát Hồng Kông. Hôm 08/09/2019 sau một cuộc tuần hành tiến đến lãnh sự quán Mỹ ở khu vực Trung Hoàn, một số người biểu tình đã đốt phá cửa vào một ga tàu điện metro, bốn bến khác cũng bị đập phá một phần.
·         Ấn Độ mua tên lửa S-400 của Nga (RFI) - Báo chí Ấn Độ đồng loạt loan tin Matxcơva cam kết sẽ chuyển giao 5 tổ hợp tên lửa S-400 của Nga đúng thời hạn. Thông tin do một lãnh đạo Ngoại Giao Nga đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga Rossiya-1 ngày hôm qua, 08/09/2019.
·         Khôi phục đồ chơi Trung Thu cổ truyền (VOA) - Khi còn thơ ấu, mặc dù đồ chơi hiện đại của Tây Phương đã tràn ngập, nhưng mỗi năm đến dịp Trung Thu là lũ trẻ chúng tôi lại bị mê hoặc bởi các con giống bột và đèn lồng ngây ngô, ngộ nghĩnh.
·         Rượu vang Pháp vẫn đắt khách dù không được mùa (RFI) - Mức sản xuất rượu vang Pháp trong năm 2019 có nguy cơ giảm 12% so với năm trước. Tính trên một chu kỳ 5 năm, khối lượng rượu vang Pháp đã giảm trung bình 4%. Đó là kết quả nghiên cứu gần đây của Agreste, cơ quan thống kê thuộc Bộ Nông nghiệp Pháp. Tuy nhiên, Pháp vẫn duy trì lượng xuất khẩu ở một mức cao.
·         Tại sao thanh niên Thụy Điển nhất quyết ra ở riêng (BBC) - Lý do gì khiến thanh niên Thụy Điển thích ra riêng từ sớm hơn là sống chung với bố mẹ, bất chấp những bất tiện, tốn kém tài chính?
·         Ăn chay có thể bị nguy cơ đột quỵ cao hơn (BBC) - Tuy nhiên, giới y khoa cho rằng lợi ích cho tim dường có vẻ lớn hơn những rủi ro đối với não.






No comments:

Post a Comment

View My Stats