Tuesday 18 June 2019

TRUNG QUỐC BỊ TỐ THU HOẠCH NỘI TẠNG THÀNH VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG (VOA Tiếng Việt)




VOA Tiếng Việt

Trung Quốc giết các thành viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ để dùng trong việc ghép các bộ phận của cơ thể, một ủy ban các luật sư và chuyên gia cho biết hôm thứ Hai 17/6 giữa lúc họ kêu gọi điều tra thêm nữa về việc diệt chủng.

Các thành viên ủy ban nói họ nghe được những bằng chứng rõ ràng về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ít nhất trong vòng 20 năm qua trong phán quyết cuối cùng của China Tribunal, một ủy ban độc lập được thành lập bởi một tổ chức vận động để cứu xét vấn đề này.

Bắc Kinh liên tiếp phủ nhận cáo buộc của những nhà nghiên cứu nhân quyền và các học giả nói rằng Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm bị xử tử trong năm 2015.

Tuy nhiên uỷ ban cho biết tập tục này vẫn còn diễn ra, với các tù nhân Pháp Luân Công có lẽ “có lẽ là nguồn chính” của nội tạng bị cưỡng bức thu hoạch.

Pháp Luân Công là một tổ chức tinh thần căn cứ trên việc tịnh tâm mà Trung Quốc cấm cách đây 20 năm sau khi 10.000 thành viên xuất hiện tại một khu vực của các nhà lãnh đạo trung ương tại Bắc Kinh để biểu tình im lặng. Kể từ đó hàng chục ngàn thành viên của tổ chức này đã bị giam giữ.

Theo ủy ban này, chưa rõ người sắc tộc thiểu số Hồi Giáo Uighur có phải là nạn nhân hay không mặc dù, vẫn theo China Tribunal, người Uighur có nguy cơ “đang bị sử dụng như là một ngân hàng nội tạng.”

Các qui định của chính phủ Trung Quốc nói rằng việc hiến tặng nội tạng phải tự nguyện và không có mua bán đổi chác gì cả, một phát ngôn viên của tòa đại sứ Trung Quốc ở London nói.

“Chúng tôi hy vọng là người dân Anh sẽ không bị tin đồn hướng dẫn sai lạc,” phát ngôn viên này nói trong một email.

China Tribunal được lập ra bởi Liên minh Quốc tế Chấm dứt việc Lạm dụng Ghép Nội tạng tại Trung Quốc, một tổ chức vận động có trách nhiệm xem xét liệu có hành vi tội phạm trong việc ghép nội tạng của Trung Quốc hay không.

Uỷ ban gồm 7 thành viên phát hiện là “không có gì nghi ngờ” là việc thu hoạch cưỡng bức nội tạng của các tù nhân đã được thực hiện” ở một mức độ toàn diện được sự hỗ trợ của nhà nước hay các tổ chức hay cá nhân được cho phép”, trong một phán quyết lâm thời được công bố vào tháng 12 năm ngoái.

Ủy ban nói phát hiện của họ cho thấy chỉ dấu của tội diệt chủng nhưng không đủ rõ ràng để có một phán quyết tích cực vì một số tù nhân Pháp Luân Công đã được trả tự do và lợi nhuận cũng có thể là một động cơ.

Họ kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế điều tra thêm nữa vấn đề này.

Ủy ban này cũng phát hiện là tội phạm chống nhân loại và tra tấn đã được thực hiện chống lại Pháp Luân Công và người Uighur.

(Theo tường trình của Thomson Reuters Foundation)

-------------------------

 .

--------------------------

XEM THÊM


Người Việt Online
June 18, 2019

LONDON, Anh (NV) – Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục giết tín đồ Pháp Luân Công (Falun Gong) và lấy nội tạng của họ để dùng trong các cuộc lắp ghép cho những người khác, theo một ủy ban ở Anh gồm các luật sư và chuyên gia hôm Thứ Hai, 17 Tháng Sáu.

Ủy ban này, có tên China Tribunal, một cơ quan độc lập do một tổ chức tranh đấu thành lập để xem xét về các tố giác nêu trên, cũng kêu gọi có thêm các cuộc điều tra khác về việc có thể đang xảy ra một cuộc diệt chủng lớn lao, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Thành viên ủy ban China Tribunal, trong bản báo cáo sau cùng, nói rằng họ nghe thấy các chứng cớ rõ ràng về việc cưỡng bách để lấy nội tạng, vốn là điều xảy ra từ ít nhất 20 năm nay ở Trung Quốc.

Bắc Kinh trong thời gian qua luôn bác bỏ các cáo buộc do các tổ chức tranh đấu nhân quyền, các nhà tranh đấu và các học giả đưa ra, rằng chính quyền Trung Quốc giết các tù nhân lương tâm rồi lấy nội tạng của họ. Nhà nước Trung Quốc cho biết việc mổ lấy nội tạng của các tù nhân bị tử hình đã chấm dứt từ năm 2015.

Tuy nhiên, ủy ban nói họ thấy có đủ chứng cớ để xác nhận rằng điều này vẫn còn được tiếp tục ở Trung Quốc và các tù nhân là thành viên Pháp Luân Công “có thể là nguồn chính” của việc cưỡng bách lấy nội tạng.

Pháp Luân Công, một phong trào thực hành tâm linh, do ông Lý Hồng Chí, người quê quán ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, sáng lập và bắt đầu phổ biến cho công chúng vào năm 1992, rồi nhanh chóng được sự đón nhận của nhiều người.

Tuy nhiên, Pháp Luân Công bắt đầu bị nhà cầm quyền Trung Quốc cấm đoán và truy bức khoảng 20 năm trước đây, sau khi có chừng 10,000 thành viên đã tụ tập gần khu vực văn phòng chính phủ ở Bắc Kinh để phản đối trong sự yên lặng, đòi chính quyền công nhận sự hợp pháp và không cản trở việc tập luyện của họ.

Từ đó đến nay, có nhiều ngàn thành viên Pháp Luân Công trên khắp lãnh thổ Trung Quốc bị bắt và bị giết.

Ủy ban China Tribunal cũng nói rằng hiện chưa rõ là thành phần người thiểu số Hồi Giáo Uighur có bị là nạn nhân của các vụ bắt giết mổ lấy nội tạng hay không. Tuy nhiên, ủy ban nói rằng người Uighur cũng bị đưa và hoàn cảnh để dễ dàng trở thành “nguồn cung cấp nội tạng.”

Ông Sir Geoffrey Nice, chủ tịch ủy ban, nói: “Kết luận của chúng tôi cho thấy rằng rất nhiều người đã phải chết vô lý, một cách tàn bạo.”

Một phát ngôn viên tòa đại sứ Trung Quốc ở London nói rằng việc hiến tặng nội tạng phải có tính cách tự nguyện và không được trả tiền.

Người này nói rằng: “Chúng tôi hy vọng dân chúng Anh sẽ không bị các tin đồn này đánh lừa.”

Cơ quan China Tribunal do tổ chức International Coalition to End Transplant Abuse in China thành lập, nhằm điều tra xem có các hành vi tội phạm xảy ra trong chương trình ghép nội tạng ở Trung Quốc hay không.

Ủy ban gồm bảy thành viên này thấy rằng “không thể nghi ngờ” là việc cưỡng bách lấy nội tạng của tù nhân đã xảy ra “trên mức độ lớn lao” và do các cơ quan nhà nước, các cơ quan được nhà nước chấp thuận hay các cá nhân nhà nước tiến hành.

Bản báo cáo cũng nói rằng có các chỉ dấu cho thấy có tình trạng diệt chủng, nhưng hiện chưa có đủ bằng chứng để đi đến kết luận rõ ràng. (V.Giang)











No comments:

Post a Comment

View My Stats