Sunday 13 January 2019

NẾU KÉO THÊM 2 TUẦN, THIỆT HẠI TỪ SHUTDOWN SẼ BẰNG GIÁ BỨC TƯỜNG TRUMP (Thụy My - RFI)




Thụy My – RFI
Đăng ngày 13-01-2019

Vụ « shutdown » (chính phủ đóng cửa) dài nhất trong lịch sử Mỹ cho đến hôm nay 13/01/2019 ngày càng tỏ ra đe dọa cho tăng trưởng của nền kinh tế đứng đầu thế giới. Nếu kéo dài thêm hai tuần nữa, tình trạng shutdown sẽ gây thiệt hại cho Hoa Kỳ tương đương với bức tường trị giá 5,7 tỉ đô la, mà tổng thống Donald Trump đòi hỏi và phe Dân Chủ từ chối.

Hầu hết các vụ shutdown trước đây (từ 1976 đến nay tổng cộng 21 vụ) đều ngắn, khó gây tác động. Nhưng lần này chính quyền liên bang đã đóng cửa suốt ba tuần qua. Theo bà Bett Ann Bovino, kinh tế gia trưởng của S & P Global Ratings, thiệt hại đã lên đến 1,2 tỉ đô la một tuần, với một phần tư công chức liên bang (800.000 người) phải nghỉ việc.

Không có tiền xây tường, ông Trump từ chối thông qua ngân sách chính phủ liên bang. Tình hình hiện nay hầu như trong ngõ cụt.

Cho dù các trường hợp shutdown năm 1995 và năm 2013 cho thấy nền kinh tế có thể nhanh chóng lại sức, nhưng việc chính quyền liên bang tê liệt có tác động tiêu cực trên rất nhiều phương diện, chứ không chỉ đối với lương công chức.

Nông dân gặp khó khăn vì thương chiến Mỹ-Trung hiện chưa nhận được trợ cấp, các gia đình nghèo nhất sẽ không còn trợ giúp thực phẩm kể từ cuối tháng Hai. Nhà nông đã bắt đầu gieo hạt, nhưng trợ cấp hạt giống và thức ăn gia súc vẫn chưa có.

Các nhân viên có hợp đồng với chính phủ bị thiệt mất 200 triệu đô la mỗi ngày, theo Bloomberg News. Cơ quan quản lý chứng khoán SEC đã ngưng giải quyết việc niêm yết, thủ tục cấp giấy phép khai thác dầu khí bị chậm lại, thanh tra vệ sinh ngưng làm việc…

Ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng, vì 400 công viên quốc gia bị mất nguồn thu 18 triệu đô la một ngày ; các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán đồ lưu niệm mất khách.

Ngân hàng Trung ương đã yêu cầu các nhà băng tỏ ra thông cảm với khách, và bộ Gia Cư đề nghị các sở hữu chủ không trục xuất những người thuê nghèo khổ nhất, mà tiền thuê được chính quyền liên bang trợ giúp.

Đối với 380.000 nhân viên liên bang bị thất nghiệp bất đắc dĩ, và 420.000 người khác đành phải làm việc không công do công việc mang tính thiết yếu, tác động là rất lớn. Công ty địa ốc Zillow ước tính, những nhân viên này còn nợ 438 triệu đô la tiền nhà một tháng, phải đóng trước tiền tạm ứng. Lực lượng tuần duyên công bố (và sau đó nhanh chóng gỡ bỏ) danh sách những việc cần làm để sống qua ngày trong thời gian shutdown, từ giữ trẻ cho đến bán đồ cũ.

Tại một số khu phố ở thủ đô Washington, nơi 20% nhân viên liên bang cư ngụ, các nhà hàng vắng bóng thực khách, taxi hiếm khi chạy nên giao thông trên đường thông suốt một cách đáng ngạc nhiên.

Yingrui Huang, kỹ sư làm việc cho một công ty gia công cho cơ sở quốc phòng Goddard Space Flight Center của NASA ở Maryland, cho AFP biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất vệ tinh khí tượng và kính viễn vọng cho chính quyền phải đóng cửa cho đến khi có lệnh mới. Trong khi chờ đợi, người kỹ sư này chạy taxi cho công ty công nghệ Lyft.

----------------------------------

VOA Tiếng Việt
14/01/2019

Một thượng nghị sĩ thuộc phe Cộng hòa, vốn là một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, hôm 13/1 kêu gọi cựu ngôi sao truyền hình thực tế ủng hộ việc mở cửa tạm thời chính phủ liên bang, trong khi tiếp tục thảo luận về ngân sách, bao gồm cả khoản dùng xây tường trên biên giới với Mexico.
Theo Reuters, ông Lindsey Graham cho biết rằng ông đã thúc giục Tổng thống Trump mở cửa chính phủ trong thời gian giới hạn khoảng 3 tuần nhằm tiếp tục thương thảo về ngân sách.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa này nói thêm với chương trình “Fox News Sunday” rằng nếu không đạt được tiến bộ nào, thì ông Trump nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có tiền xây tường, một biện pháp Reuters nói là không được một số thành viên Đảng Cộng hòa tán thành.
Tính tới ngày 13/1, chính phủ liên bang Mỹ đã đóng cửa một phần 23 ngày, kéo dài nhất trong lịch sử, khiến hàng trăm nghìn nhân viên phải nghỉ ở nhà hoặc làm không lương.


Phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc phải đưa khoản 5,7 tỷ đôla xây tường lấy từ tiền thuế của người dân Mỹ vào dự luật cấp ngân sách cho chính phủ liên bang.
Theo Reuters, họ từ chối tiếp tục đàm phán cho tới khi nào chính phủ liên bang được mở cửa trở lại, sau khi bị đóng cửa một phần kể từ ngày 22/12 năm ngoái.
Trong khi đó, ông Trump tiếp tục đổ lỗi cho Đảng Dân chủ, khi viết trên Twitter hôm 13/1 rằng ông “vẫn ở Nhà Trắng” để “đợi” phe này, đồng thời cáo buộc lãnh đạo đảng này “không chịu nói chuyện”.
Tháng trước, ông Trump từng tuyên bố rằng ông “tự hào” đóng cửa chính phủ vì tranh cãi quanh khoản xây tường, và các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy rằng phần lớn người Mỹ đổ lỗi cho tổng thống.
Theo Reuters, phe Dân chủ vẫn tiếp tục lên tiếng yêu cầu ông Trump mở cửa chính phủ.
Nhà lập pháp cấp cao thứ hai của Đảng Dân chủ tại Thượng viện, ông Dick Durbin, nói trên kênh truyền hình ABC: “Hãy chấm dứt đóng cửa và đưa mọi thứ ra bàn thương thảo”.

------------------------

Jan 10, 2019, 12:07am
America is only a year removed from a December 2017 Department of Homeland Security (DHS) report that hailed the agency’s great success in achieving “the lowest level of illegal cross-border migration on record.” A fresh look at current and historical data shows that despite the attention paid to the dueling televised addresses delivered on January 8, 2019, there is no crisis at the border.






No comments:

Post a Comment

View My Stats