Friday 18 January 2019

ĐIỂM TIN THỨ SÁU 18/1/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 18/1/2019


*
*

·         Tập quyền nhà nước hay tập quyền tham nhũng? (BoxitVN) - Nguyễn Đình Ấm - Ở một quốc gia, vùng lãnh thổ chỉ do một thế lực chính trị duy nhất cầm quyền thống nhất từ trung ương đến địa phương gọi là chế độ tập quyền, độc tài toàn trị. Ở Việt Nam từ năm 1954 (ở miền bắc) và từ năm 1975 (ở miền Nam) do đảng CS nắm quyền là chế độ độc tài toàn trị, tập quyền triệt để nhất. Đảng CS nắm quyền từ trung ương đến cả những tổ chức, cơ quan, đơn vị dân cư, doanh nghiệp, ...
·         Quyền được dốt và quyền được yếu kém (*) (BoxitVN) - Trương Quang Đệ - Tôi thật sự xúc động khi đọc bài "Đừng làm học sinh giỏi ở Việt Nam" của bạn trẻ Hoàng Huy, được nhiều người chia sẻ trên mạng. Tôi cảm thấy đó là một bản tuyên ngôn thống thiết về quyền con người trong lĩnh vực giáo dục, quyền của các em học sinh muốn thoát khỏi vòng kim cô của tiêu chuẩn học sinh giỏi, nói nôm na là "quyền được dốt". Tôi vô cùng lạc quan trước viễn cảnh giới trẻ có suy nghĩ độc lập, biết từ ...
·         VỀ CÁI LÝ SỰ “ĂN CHÁO ĐÁ BÁT” (BoxitVN) - Mạc Văn Trang - Kg Ban Biên tập trang nhà, Tôi là một độc giả thường xuyên, hôm nay vào đọc bài của tác giả Mạc văn Trang thấy ông phân tích rất có lý, nên chỉ muốn góp thêm là: Chính cái bọn mà được dân nuôi bằng tiền thuế bây giờ có chức có quyền lại bức bách đàn áp nhân dân, tham nhũng, đánh tráo khái niệm chủ tớ, mới đích thực là bọn ĂN CHÁO ĐÁ BÁT! Kính, Minh Ha. Xin không dài dòng, nói ngay vào cái “lý sự” này của mấy ...
·         HRW: Việt Nam gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản (RFA) - Các hình thức đàn áp của chính phủ Hà Nội bao gồm các cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, hội họp, và quyền tự do tôn giáo.
·         HRW lên án Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền (RFI) - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Right Watch trong bản Phúc trình Toàn cầu 2019 được công bố ngày 17/01/2019, lên án mạnh mẽ Việt Nam gia tăng chính sách « đàn áp có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản » trong năm 2018.
·         VNTB- Vừa có xác nhận về Facebook bất hợp tác với chính quyền VN (VNTB) - (VNTB) - Lần đầu tiên kể từ lúc chính quyền Việt Nam thời Bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn và các quan chức Facebook ‘đi đêm’ với nhau bằng cơ chế gỡ bỏ nhiều nội dung phản biện của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, vừa có một bằng chứng sáng sủa nhất về việc hai tổ chức này đã chính thức chấm dứt thời mặn nồng ‘nhà chồng’ và ‘nàng dâu’, hay nói cách khác là bằng chứng về việc Facebook đã bất hợp tác với chính quyền Việt Nam như thế nào.
·         VNTB - Hậu quả hạn hán, sạt lở từ ĐBSCL: sự thiếu ý chí chính trị từ Bắc Kinh đến Campuchia, Lào (VNTB) - Hoa Nghi (VNTB) Trong cuốn sách "Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng" của Ngô Thế Vinh lần tái bản kỳ 2, trong lời nói đầu - tác giả đề cập đến hiện trạng "những con đập bậc thềm khổng lồ Vân Nam trên một vùng địa chấn không ổn định" mà Trung Quốc vẫn không ngừng xây, và một kế hoặc khác không kém phần táo bạo của Bắc Kinh là "dự án Cải thiện Thủy lộ thượng nguồn sông Mekong". Tác giả nhấn mạnh mối tương quan giữa Biển Đông và dòng sống Mekong, chính là "mối đe dọa như một ám ảnh lịch sử, do tham vọng bành trướng không ngưng nghỉ của nước lớn Trung Quốc".
·         Hòa thượng Thích Không Tánh: “Đồng loại nguy nan, chúng ta không thể dửng dưng” (RFABLOG) - Không cần quá lâu sau sự kiện cưỡng chiếm kinh hoàng ở vườn rau Lộc Hưng đầu tháng 1/2019, khi quyền sở hữu đất của người dân tại đây gồm các giấy tờ, bằng chứng… được tung ra, thì không còn ai có thể tiếp tục nói về chuyện “đất công” – vốn là ngôn luận chính của phía nhà cầm quyền trong thời gian qua.
·         Bộ Tài nguyên và Môi trường: Người dân Lộc Hưng không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất (RFA) - Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm mới đây đã có công văn xác định người dân ở Vườn rau Lộc Hưng không đủ điều kiện công nhận là người sử đụng đất và không được xem xét giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất với bưu điện.
·         Văn phòng đại biểu Quốc hội và thành ủy thành phố HCM không nhận đơn của người dân Lộc Hưng (RFA) - Đại diện của khoảng 100 hộ dân ở Vườn rau Lộc Hưng hôm 17 tháng 1 đã đến nộp đơn kêu cứu tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân và Thành ủy nhưng đã bị từ chối tại văn phòng Đại biểu Quốc hội và Thành ủy.
·         Hơn 100 dân Lộc Hưng đi nộp đơn kêu cứu không được tiếp (BBC) - Hơn 100 người dân vườn rau Lộc Hưng sáng 17/1 tới văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh để gửi đơn kêu cứu nhưng không được tiếp.
·         THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 1 CỦA NHÓM LUẬT SƯ LỘC HƯNG (BoxitVN) - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 01 năm 2019. Kính gửi các cơ quan báo chí, truyền thông trong ngoài nước. Đồng kính gửi cộng đồng mạng xã hội, các cơ quan, đơn vị có thầm quyền và có liên quan. Chúng tôi, nhóm luật sư giúp dân Vườn Rau Lộc Hưng (viết tắt nhóm Luật sư Lộc Hưng hay nhóm LSLH) xin trân trọng thông báo như sau: 1/. Ngày 15/1/2019, 20 hộ dân tại Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH), quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, do các ông ...
·         Vườn rau Lộc Hưng: Khi lương tâm không tồn tại (RFABLOG) - Những ngày qua, cả nước bàng hoàng trước những hành động của nhà cầm quyền CSVN tại Sài Gòn với những người dân tay không tấc sắt tại Vườn rau Lộc Hưng. Đó là những hành động cướp phá tàn bạo, đập phá tất cả những gì mà người dân đã từng chắt chiu xây dựng từ năm 1954 đến nay.
·         VNTB - Làm ơn cụ Tổng nói một lời ‘công đạo’ (VNTB) - Minh Châu (VNTB) - “Tôi thấy đa số dân bị cưỡng chế ở khu vườn rau Lộc Hưng chủ trương đòi hỏi ‘công lý’. Ý nguyện này không có gì khó khăn. Nếu thực hiện thì chỉ khẳng định những quyết tâm của cụ Tổng mà thôi... Làm ơn cụ Tổng nói một lời công đạo”. Vụ đập phá nhà dân ở khu vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn vẫn tiếp tục nóng đối với tất cả nhà dân nằm trên con đường Chấn Hưng, Hưng Hóa, khi suốt tuyến đường này vẫn rải đầy lực lượng công an, dân phòng, an ninh thường phục. Tất cả những ai đi qua đây mà dừng xe lại rồi đưa điện thoại lên để quay phim, chụp hình là lập tức bị lực lượng sắc phục lẫn thường phục ập tới cản ngăn. Nếu người dân phản ứng, họ sẽ bị thu luôn điện thoại
·         Tòa phúc thẩm tuyên cựu giáo viên Đào Quang Thực 13 năm tù giam (RFA) - Ngày 17/1/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên cựu giáo viên Đào Quang Thực 13 năm tù giam, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật hình sự cũ năm 1999.
·         Thấy gì trong một bức ảnh ở đồn công an Phường 11 (RFABLOG) - Sau trận càn quét thứ hai vào vườn rau Lộc Hưng ngày 8/1/2019, trên trang facebook Đinh Hữu Thoại xuất hiện một bức ảnh cho thấy một cán bộ tiếp dân vô cùng láo xược: ngồi co cả hai chân lên bàn làm việc, áo cộc tay, phanh ngực, mặt trâng trâng đểu cáng nhìn người đối diện như muốn thách thức, ăn tươi nuốt sống người ta. Hắn là ai? Theo lời chú thích bức ảnh, đó là một một tay cán bộ cs (cộng sản?) tên Đạt (theo lời nạn nhân) đang quát nạt một nữ cư dân Vườn rau Lộc Hưng. Theo nhận định của chủ trang, nhiều khả năng hắn là an ninh thành phố.
·         Lần đầu tiên Việt Nam nói rõ sự khác biệt với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông (RFA) - Ông Phạm Bình Minh có nói đến việc COC phải là một văn bản có sự ràng buộc về pháp lý. Ông không đề cập đến Trung Quốc, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng chính Bắc Kinh là quốc gia không muốn có một sự ràng buộc về pháp lý, để có thể dễ dàng thao túng khi tranh chấp với các quốc gia Đông Nam Á nhỏ và yếu hơn.
·         Ra khỏi EU, Anh hướng về Biển Đông? (BBC) - Hải quân Anh trở lại Vành đai Thái Bình Dương bằng sự kiện tập luyện chung với Mỹ ngay tại Biển Đông.
·         Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột ở Biển Đông (VOA) - Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói Việt Nam sẽ là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu xảy ra xung đột ở Biển Đông
·         Biển Đông: FONOP vô hiệu với Trung Quốc, Mỹ cần biện pháp mạnh hơn (RFI) - Ngày 07/01/2019, khu trục hạm Mỹ USS McCampbell tiến hành chiến dịch tự do hàng hải gần 3 thực thể ở quần đảo Hoàng Sa. Đây là chiến dịch lần thứ 9 được loan báo của chính quyền Trump.
·         Biển Đông: Việt Nam nóng ruột vì đàm phán COC quá chậm (RFI) - Vào lúc tình hình Biển Đông được dự báo là một trong những điểm nóng trong năm 2019, trả lời báo chí hôm 15/01/2019, ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã tỏ ý nóng ruột về việc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về một bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông tiến triển quá chậm chạp.
·         Hiệp định thương mại: Việt Nam sẽ tiếp cận thị trường chiếm gần 50% GDP toàn cầu (VOA) - Các thỏa thuận thương mại sẽ làm cho Việt Nam hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài dù họ có thể vẫn chọn Trung Quốc làm nơi đặt nhà máy trong khi Việt Nam cần phải cứng rắn hơn trong vấn đề sở hữu trí tuệ và lao động để tông trọng các thỏa thuận trên
·         Tin Amazon 'vào Việt Nam' chỉ có doanh nghiệp quan tâm? (BBC) - Một doanh nhân nói tin Amazon hợp tác với Cục Xúc tiến Thương mại VN "đem nhiều cái lợi cho các nhà sản xuất của VN ra thế giới".
·         Trung Quốc: Biên giới với Việt Nam là ‘cầu nối hữu nghị’ (VOA) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15/1 nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt đồng thuận về việc “1,450 km đường biên giới trên bộ giữa hai bên trở thành cầu nối hợp tác và hữu nghị”.
·         Việt Nam: Kinh tế tăng trưởng, nhưng dân chủ thì không? (VOA) - Hiện nay, khi chính sách kinh tế ‘nới’ theo hướng thị trường, nhưng chính trị ‘thắt’ theo hướng tập trung quyền lực của Đảng CS, câu hỏi cốt yếu được đặt ra là làm thế nào để cân bằng hai hướng ngược nhau này?
·         Thủ tướng có phải là…Thủ tướng? (RFABLOG) - Trong chế độ Cộng sản Việt Nam có ba ông Thủ tướng được người dân đem ra làm đề tài trong quán xá nhiều nhất đó là ông Phạm Văn Đồng, với công hàm bán đứng Hoàng Sa cho Tàu, ông Nguyễn Tấn Dũng với những món nợ do tham nhũng để lại cho đất nước vô địch và bây giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc với một danh sách dài … tự sướng bằng mồm các tỉnh thành toàn quốc. Đi đến tỉnh nào thì danh sách ấy lại mọc ra một cái tên khi ông phát biểu.
·         Sau 1975, kỳ thị Nam-Bắc chẳng những không hết mà còn tăng lên trong ngấm ngầm (RFABLOG) - Tre - Cách đây ít ngày tôi đọc được một bài báo đăng trên trang báo của cộng đồng người Việt ở Mỹ . Bài báo đăng cũng đã lâu. Tác giả kể ra bằng những câu chuyện cụ thể, chứng minh trên đất Mỹ khi một người đi xin việc mà nói giọng Nam thì được tiếp đãi bình thường, ân cần, còn nói giọng Bắc sẽ bị từ chối (việc làm, dịch vụ, giao tiếp), thậm chí bị đối xử bất công.
·         Hà Nội: 12 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin trong năm 2018 (RFA) - Trong năm 2018, Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trong đó có 8 trường hợp tai biến nặng sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem.
·         Giảm biên chế lớn trong ngành công an (RFA) - Trong vòng hai năm qua, có nhiều vụ bê bối của ngành công an bị đưa ra công luận, nổi tiếng nhất là ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, mang quân hàm thượng tá công an bị bắt và truy tố liên quan đến tham nhũng, hai viên tướng công an bị bắt vì tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên nhiều nhân vật xuất thân từ công an hiện vẫn giữ những vị trí quan trọng trong Bộ chính trị và trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
·         Làm sao chấm dứt nạn xâm hại trẻ em? (RFA) - Theo số liệu thống kê từ Bộ Công an thì năm 2018 trên toàn quốc phát hiện 1.547 vụ xâm hại trẻ em. Trong đó chiếm 82%, tức gần 1.300 vụ là xâm hại tình dục. Đặc biệt, có tới 43 vụ giết trẻ em, 425 vụ hiếp dâm trẻ.
·         Bộ trưởng Tô Lâm lo ngại người dân muốn đi tù vì quyền của phạm nhân quá cao (RFA) - Dư luận nói gì trước lời cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Công An rằng người dân có thể cố ý vi phạm pháp luật để được xử tù?
·         Phát hiện ra Steve Bush người Anh đã chết sau khi mất tích ở Việt Nam (BBC) - Ông Steve Bush sống ở Việt Nam đã 10 năm được phát hiện 'đã chết' sau khi mất tích khỏi khách sạn ở Vũng Tàu hồi tuần trước.
·         Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ cảnh báo Việt Nam quá phụ thuộc vào năng lượng than (RFA) - Nhu cầu sử dụng than của Việt Nam tăng 75% là không được và Việt Nam cần thực hiện hóa Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã ký kết.
·         Người Việt ở Mỹ chuẩn bị đón Tết (VOA) - Mặc dù vừa trải qua đợt tuyết lớn nhất trong vài năm trở lại đây và thời tiết còn khá lạnh, nhưng trong những gia đình gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ, không khí Tết đã bắt đầu rộn ràng vào những ngày này.
·         Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trong vụ nổ tàu dầu ở Hong Kong (RFA) - Thi thể của hai thuyền viên Việt Nam trên chiếc tàu dầu bị nổ ngoài khơi Hong Kong hôm 8/1 đã được tìm thấy hôm thứ Năm, ngày 17/1/2019.
·         Thanh tra: Phát hiện các vi phạm kinh tế gần 34 ngàn tỷ đồng trong năm 2018 (RFA) - Gần 34 ngàn tỷ đồng vi phạm về kinh tế và gần 34 ngàn ha đất được thanh tra phát hiện trong năm 2018.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Mỹ đề xuất tên lửa không gian kiểu mới (BBC) - Mỹ phải nghiên cứu công nghệ mới để tìm và tiêu diệt tên lửa của đối phương, báo cáo của Lầu Năm Góc nói.
·         Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: Quân đội Trung Quốc đã hiện đại hóa đến mức có khả năng chiếm Đài Loan (RFA) - Báo cáo có tựa tạm dịch là “Sức mạnh quân đội Trung Quốc” công bố hôm 15/1 đánh giá việc “thống nhất với Đài Loan và chặn được bất kỳ nỗ lực nào từ phía Đài Loan đòi tuyên bố độc lập từ trước đến nay vẫn là mục tiêu chính trong nỗ lực quân đội hóa của Trung Quốc”.
·         Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đến Mỹ cuối tháng 01/2019 (RFI) - Lãnh đạo đoàn đàm phán Trung Quốc về các tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ sẽ tới Washington vào cuối tháng Giêng 2019, theo lời mời của bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin và đại diện Thương Mại Mỹ, Robert Lighthizer. Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm nay 17/01/2019 thông báo như trên.
·         Trung Quốc phù phép thống kê, thổi phồng tăng trưởng (RFI) - Tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc có thể thấp hơn nhiều so với con số được công bố chính thức, và nền kinh tế thứ nhì thế giới tỏ ra dễ bị tổn thương hơn do những cú sốc từ bên ngoài. Đó là lời cảnh báo được Conference Board, một tổ chức nghiên cứu kinh tế đưa ra hôm 16/01/2019.
·         Cam Bốt: Koh Kong, căn cứ cho cả hải quân và không quân Trung Quốc ? (RFI) - Ngày 16/01/2019, kết thúc chuyến thăm Cam Bốt, phó trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đặc trách Nam Á và Đông Nam Á đã cảnh báo về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trên đất nước Chùa Tháp.
·         Thêm một công dân Canada bị giữ ở Trung Quốc (VOA) - Một phụ nữ Canada có bố là một nhà bất đồng chính kiến bị giam ở Trung Quốc đã bị tạm giữ rồi bị nhân viên an ninh “dọa nạt” trong khi quá cảnh tại phi trường chính ở Bắc Kinh hôm 16/1, theo Globe and Mail có trụ sở ở Toronto.
·         Tư Pháp Mỹ mở điều tra hình sự về tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi (WSJ) (RFI) - Tư Pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra hình sự về việc tập đoàn viễn thông Hoa Vi của Trung Quốc bị nghi ngờ đánh cắp công nghệ của Hoa Kỳ. Nhật báo Wall Street Journal hôm qua 16/01/2019 cho biết như trên.
·         Nhà sáng lập Huawei phủ nhận rò rỉ tin cho Trung Quốc (BBC) - Nhiều năm không xuất hiện, ông Nhậm Chính lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Mỹ nói tập đoàn Huawei làm việc cho Trung Quốc.
·         Mỹ muốn dùng tàu vũ trụ Trung Quốc để khám phá mặt trăng (BBC) - NASA muốn 'xin phép' sử dụng tàu vũ trụ Trung Quốc để giúp Mỹ khám phá 'vùng tối của Mặt Trăng', theo SCMP.
·         Báo Mỹ: Thượng đỉnh Trump – Kim lần II có thể ở Đà Nẵng (RFI) - Tờ Washington Post ngày 17/01/2019 loan tin cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong Un rất có thể được tổ chức ở Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng Ba hay tháng Tư tới đây.
·         Đặc sứ Triều Tiên quá cảnh ở Bắc Kinh 'trên đường tới Mỹ' (VOA) - Đặc sứ hàng đầu của Bắc Hàn trong cuộc đàm phán với Hoa Kỳ đặt chân tới Bắc Kinh hôm 17/1 trên đường tới Washington, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin.
·         Serbia: Tổng thống Nga Putin được đón chào như một siêu sao (RFI) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 17/01/2019 tới thăm Serbia và được đón chào như « một siêu sao ». AFP cho biết chủ nhân điện Kremlin rất được mến mộ ở Serbia, một quốc gia đồng minh của Nga ở vùng Balkan.
·         Bất tín nhiệm: Thủ tướng Anh thoát hiểm trong « gang tấc » (RFI) - Một ngày sau thất bại « ê chề » trong cuộc bỏ phiếu thông qua dự thảo thỏa thuận Brexit, tối thứ Tư, 16/01/2019, thủ tướng Anh Theresa May, đã thoát được một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong « đường tơ kẽ tóc ».
·         Brexit: Ly hôn trong sương mù (RFI) - Vụ ly dị đình đám của nước Anh với Liên Hiệp Châu Âu lâm vào bế tắc sau khi thỏa thuận bị các nghị sĩ Anh bác bỏ đang làm xáo động báo chí Pháp. Từ Brexit xuất hiện trên trên hầu hết các trang nhất các tờ báo ra tại Pháp hôm nay. Le Monde chạy tựa nhận xét ngắn gọn : « Brexit của Theresa May sụp đổ ». Le Figaro thì xoáy vào khía cạnh « Brexit : Vụ ly dị giằng xé người Anh ». La Croix dành kín trang nhất cho bức ảnh bà thủ tướng Theresa May trên nền đen, nét mặt ngậm ngùi cùng hàng tựa « Đường hầm Brexit ». Tựa lớn của Libération: « Brexit : Ngõ cụt ».
·         Hỗn loạn Brexit: nước Anh không thấy lối ra (VOA) - Thất bại của Thủ tướng Anh Theresa May trong việc đưa thỏa thuận Brexit qua ải Quốc hội khiến cho nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn với tương lai bất định trong khi vẫn chưa tìm được lối thoát, các nhà phân tích chính trị nhận định.
·         Thủ tướng Anh ‘thoát hiểm’, tiếp tục tìm đồng thuận về Brexit (VOA) - Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã thắng trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội Anh ngày 16/1, mở đường cho bà May trong việc đạt được sự đồng thuận trong các nghị sĩ về thỏa thuận Brexit.
·         CPI hoãn trả tự do ngay lập tức cho cựu tổng thống Côte d'Ivoire Gbagbo (RFI) - Tối thứ Tư, ngày 16/01/2019, Tòa án Hình sự Quốc tế CPI thông báo hoãn trả tự do ngay lập tức cho cựu tổng thống Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo và cộng sự Charles Blé Goudé. Cả hai người này, hôm thứ Ba, 15/01 vừa được CPI tuyên bố trắng án trong phiên xử tội ác chống nhân loại.
·         Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố đánh bại IS (VOA) - Nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại ở Syria, phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố hôm 16/1 chỉ vài giờ sau khi binh lính Mỹ bị giết hại trong một vụ tấn công bằng bom ở miền Bắc Syria mà các nhóm phiến quân đã nhận trách nhiệm.
·         Daech tấn công khủng bố ở Manbij, Syria (RFI) - Vụ tấn công tự sát ngày hôm qua 16/01/2019, ở Manbij, miền bắc Syria, khiến 16 người chết, trong đó có 4 người Mỹ. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố.
·         Lãnh đạo Hạ viện đề nghị TT Trump hoãn Thông điệp Liên bang (VOA) - Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, hôm 17/1 đề nghị Tổng thống Donald Trump hoặc là hoãn bài phát biểu Thông điệp Liên bang năm nay, hoặc chỉ đưa ra văn bản của bài phát biểu
·         Mỹ: Công bố điều tra vụ thuê đất làm khách sạn của TT Trump (VOA) - Một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ đã “phớt lờ” các quan ngại về hợp đồng thuê một tòa nhà chính phủ của Tổng thống Trump, nơi đặt khách sạn mang tên ông ở Washington.
·         Mỹ bắt nghi can âm mưu dùng rocket tấn công Nhà Trắng (VOA) - Một thanh niên ở tiểu bang Georgia âm mưu dùng rocket chống tăng tấn công và đột nhập vào Nhà Trắng đã bị bắt hôm 16/1, sau khi nhân vật này tìm cách đổi xe ôtô lấy súng và thuốc nổ với một nhân viên mật của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
·         Người mẫu tự nhận là nắm bí mật của TT Trump bị trục xuất khỏi Thái Lan (VOA) - Một người mẫu Belarus – bị bắt trong lúc tiến hành “hội thảo đào đạo tình dục” ở Thái Lan và sau đó nói rằng cô có bằng chứng về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Tổng thống Trump – bị trục xuất hôm 17/1
·         Nhật: Khỉ nối đuôi nhau đi dây cáp (VOA) - Video quay cảnh đàn khỉ liều mạng nối đuôi nhau đi trên dây cáp bên trên một con đường ngập tuyết ở phía bắc Nhật Bản đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đoạn clip cho thấy những con khỉ khéo léo di chuyển dọc theo dây cáp, chân bám chặt sợi dây bên dưới và tay nắm chặt sợi dây bên trên. Khỉ sống rải rác trên khắp Nhật Bản, đất nước nổi tiếng thu hút khách du lịch với những chú khỉ tuyết.
·         Những lý do người Trung Quốc đang ngày càng mua ít xe hơi (BBC) - 2018 được coi một năm cực kỳ khó khăn với ngành công nghiệp xe hơi tại Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất trên thế giới.
·         Tại sao bức thư pháp 1.200 tuổi của Đài Loan làm Trung Quốc tức giận? (BBC) - Việc Bảo tàng Cố Cung Quốc gia Đài Loan cho Nhật Bản mượn một bức thư pháp cổ đã gây phẫn nộ trên khắp TQ.
·         Facebook: Người cao tuổi chia sẻ "tin giả" nhiều hơn giới trẻ (RFI) - Nghiên cứu số bài báo chia sẻ trên mạng xã hội Facebook trong suốt chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, các nhà khoa học nhận thấy những người trên 65 tuổi thường phát tán thông tin giả nhiều hơn những người 18-29 tuổi.
·         Từ thẻ xanh 2 năm tới thẻ xanh vĩnh viễn (VOA) - Những thủ tục cần trải qua và những điều kiện bắt buộc để được thay thẻ xanh 2 năm thành thẻ xanh vĩnh viễn-Mời quý vị cùng tìm hiểu với luật sư di trú Khanh Phạm.
·         Hoàng tế Philip an toàn sau tai nạn xe hơi (BBC) - Công tước xứ Edinburgh vừa gặp tai nạn xe hơi nhưng không bị thương, Điện Buckingham cho hay.
·         Nhiều giống cà phê trên thế giới đứng trước nguy cơ tuyệt chủng (BBC) - Nghiên cứu từ một số nhà khoa học trên thế giới chỉ ra hiện 60% trên tổng số 124 giống cà phê toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
·         Khi côn trùng trở thành nguồn thức ăn chủ đạo (BBC) - Côn trùng được coi là nguồn dinh dưỡng giàu đạm như gia súc gia cầm, dần trở thành mặt hàng quan trọng trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp toàn cầu.
·         Thoát vị đĩa đệm (VOA) - Xử trí thế nào với căn bệnh không phân biệt tuổi tác này? Có biện pháp điều trị dứt điểm hay không? Mời quý vị tìm hiểu với BS Đỗ Văn Hội.
·         Gai cột sống (VOA) - Nguyên nhân nào dẫn tới gai cột sống? Bệnh nhân gai cột sống cần lưu ý những gì để cải thiện bệnh tình? BS Đỗ Văn Hội trình bày.





No comments:

Post a Comment

View My Stats