Monday 16 July 2018

ĐIỂM TIN THỨ HAI 16/07/2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





  • TÔI CHỜ MỘT LỜI XIN LỖI CHÍNH THỨC! (BoxitVN) - (Văn bản chính thức bài viết của Thiếu tướng Lê Mã Lương) “Tôi khuyên tướng Hoàng Kiền hãy đọc cuốn sách rồi hãy có ý kiến mạt sát tôi và đòi thu hồi cuốn sách tri ân 64 liệt sĩ Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử“. Vào tháng 7/2013, tại hội thảo “Những vấn đề về chủ quyền Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa” do giáo sư Nguyễn Khắc Mai – Nguyên Phó Ban Dân vận Trung Ương, Chủ tịch Trung tâm Minh triết Việt Nam chủ trì gồm 60 ...
  • Tuyên bố về bản án tử hình ông Đặng Văn Hiến (BoxitVN) - TUYÊN BỐ VỀ BẢN ÁN TỬ HÌNH ÔNG ĐẶNG VĂN HIẾN. Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12-7-2018 đã quyết định y án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến trong vụ án xả súng để giữ đất tại tỉnh Đắk Nông. Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ở trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông, hội đồng xét xử tuyên bố giữ nguyên bản án tử hình dành bị cáo Đặng Văn Hiến về “tội giết người”. Các bị cáo ...
  • VNTB - Ông Đặng Văn Hiến có hy vọng nào từ quan chức chủ tịch nước ? (VNTB) - Minh Hải (VNTB) Khoảng một ngày sau khi phiên xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 12/7/2018 kết thúc, Việt Nam Thời Báo (VNTB) đã liên lạc với bà Mai Thị Khuyên là vợ của ông Đặng Văn Hiến để tìm hiểu diễn biến phiên xử. Bà Khuyên chia sẻ với VNTB rằng phiên xúc phẩm diễn ra khá căng thẳng, tâm trạng của bà thời điểm đó khá hồi hộp, lo lắng không biết Tòa sẽ tuyên bản án với ông Hiến như thế nào? Mong rằng ông Hiến được giảm án bởi ông là một nông dân hiền lành, lo làm ăn, trước khi vụ án xảy ra thì chưa phạm tiền án tiền sự nào, tại bị dồn vào đường cùng nên phải nổ súng giết chết 3 người và làm bị thương 13 người của Công ty Long Sơn chứ thật tình ông Hiến không muốn vậy.
  • VNTB - Truyền thống văn hoá Vn có kiện nhau về tài sản bất minh? (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ băn khoăn: ‘Không lẽ giờ ông Thanh tra Chính phủ lại đi kiện ông Bộ trưởng này, lãnh đạo kia về tài sản thì nghe không đúng truyền thống văn hoá Việt Nam lắm’ trong buổi thảo luận xử lý tài sản của cán bộ không giải trình được nguồn gốc. Câu hỏi được đặt ra là, ông cha ta liệu có truyền thống kiện tài sản bất minh chưa?
  • VNTB- “Nhân đạo xã hội chủ nghĩa” là gì? (VNTB) - Trần Thành (VNTB) Luật Thi hành án hình sự, Điều 4. Nguyên tắc thi hành án hình sự: “1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Bản án, quyết định có hiệu lực thi hành phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh. 3. Bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án”. Nhân đạo kiểu xã hội chủ nghĩa (!?)Trên giảng đường trường luật, sinh viên được giải thích mang tính lý thuyết như sau: Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa của luật hình sự Việt Nam thể hiện ở việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội chủ yếu nhằm cải tạo, giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội. Hình phạt không gây đau đớn về thể xác của người phạm tội.
  • Bà Phạm Chi Lan: Đáng sợ nhất là… tham nhũng chính sách (BoxitVN) - Phan Đăng thực hiện. “Kinh khủng nhất chính là tham nhũng chính sách, hay chúng tôi còn gọi là ‘buôn’ cơ chế. Đó là tình trạng một số kẻ nào đó trong xã hội, phổ biến nhất là doanh nghiệp, mưu cầu lợi ích riêng cho mình hoặc nhóm mình bằng cách móc nối với những người thiết kế chính sách, thậm chí những người ở cương vị ra quyết định, để nhà nước đưa ra chính sách có lợi cho họ, bất chấp lợi ích chung”. Nhỏ nhắn nhưng sắc sảo, ...
  • Oan quốc (BoxitVN) - Huỳnh Ngọc Chênh - Người dân bị cường quyền cướp đất, cướp quyền lợi, bị o ép, bị vùi dập thì đi kiện. Kiện không được hoặc kiện thua thì thành dân oan, nói theo từ Hán Việt cho oai gọi là oan dân. Quốc gia này bị quốc gia khác o ép, bị vùi dập, chống trả không lại thì đành đi kiện ra quốc tế, quốc tế không xử hoặc xử thua thì sẽ trở thành oan quốc. Có một oan quốc vĩ đại sắp ra đời, đó là China Oan Quốc. Từ ...
  • Thu hồi đất đai phải được thực hiện theo nguyên tắc thị trường (BoxitVN) - Thanh Sơn - Loạt bài “Văn Giang hậu thu hồi đất” đăng tải trên Báo NNVN trong tuần này đã tạo được sự chú ý, quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là các chuyên gia về nông nghiệp, nông thôn… Báo NNVN đã có buổi trao đổi với PGS.TS Vũ Trọng Khải, chuyên gia độc lập về kinh tế nông nghiệp, quanh vấn đề này. PGS.TS Vũ Trọng Khải cho biết ông đặc biệt quan tâm tới loạt bài “Văn Giang hậu thu hồi đất”. Ông nói “Tôi rất ...
  • Thế nào là pháp quyền xã hội chủ nghĩa? (BoxitVN) - Trúc Giang - Có phải “Pháp quyền XHCN” là một nền luật pháp mà bản thân nó là việc luật hóa và hệ thống hóa các chính sách của Đảng? Luật là chính sách của Đảng giành cho Nhà nước và được giải thích bởi Quốc hội thông qua các thủ tục lập pháp; chính sách của Đảng là linh hồn và nền tảng của Pháp luật? Không bàn về học thuật, băn khoăn ở đây là từ một số vụ án xét xử phúc thẩm đã cho thấy dường như ...
  • Cách mạng 4.0 hay những người yếu thế bị bỏ rơi (BoxitVN) - Ánh Liên - Điều quan trọng, chính sách đất đai hiện tại liên đới đến bản chất thể chế, là một trong những lằn đỏ mà chính đảng (ĐCSVN) nghiêm cấm đụng vào. Chạm vào bản chất này, đồng nghĩa với tội danh chống lại Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN. Vậy bao giờ hiện trạng người yếu thế trong lĩnh vực đất đai sẽ được chú ý giải quyết? Câu trả lời là cần một cuộc khủng hoảng xã hội. A.L. Nhưng bao giờ mới có thể xuất hiện cuộc khủng hoảng mong ...
  • Cảnh cáo Trương Minh Tuấn’ hay thâm ý Nguyễn Phú Trọng? (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Báo Hà Nội mới hôm 13/7/2018 có bài đăng trang nhất và trang 2 về việc Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm là 2 ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Hai ông này đều là Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông, đều là Uỷ viên Trung ương Đảng CSVN, chỉ là trong hai nhiệm kỳ khác nhau. Luận về tội trạng của Bạn cán sự Đảng Bộ TTTT, thì chính BCT đó cũng cho là họ đã “vi ...
  • Lãnh đạo nhiều nước và các ngôi sao đến Nga xem trận chung kết (RFI) - Tổng thống nước Nga chủ nhà, Vladimir Putin cùng với nhiều nhà lãnh đạo các nước có mặt trên sân vận động Loujniki tại Matxcơva hôm nay 15/07/2018 dự trận chung kết Cúp bóng đá thế giới giữa hai đội tuyển Pháp và Croatia. Bên cạnh đó còn có các nhân vật tên tuổi khác.
  • Không cam chịu bị “bỏ lại”, Trung Quốc gửi tàu do thám cuộc tập trận RIMPAC (BoxitVN) - Minh Hạnh (Theo SCMP) - Sự kiện mới mẻ, lần đầu tiên lực lượng Hải quân Việt Nam được mời tham gia cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2018 (tức là cuộc tập trận vành đai Thái Binh Dương lần thứ 26 – diễn ra từ 27/6 đến 02/8/2018), đương nhiên là đề tài quan tâm của báo chí cả hai lề. Lề dân nói gì thì dân đã biết; còn lề chính thống nói gì và nói thể nào, dân cũng nên quan tâm chút xem sao. Ngoài ...
  • Mỹ và Bắc Triều Tiên thảo luận về việc hồi hương hài cốt lính Mỹ (RFI) - Các viên chức quân sự Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên hôm nay 15/07/2018 gặp gỡ tại Bàn Môn Điếm để tổ chức việc đưa về nước hài cốt của những lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên. Đây là một phần trong thỏa thuận từ cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng tháng trước.
  • Trump xúi thủ tướng Anh ….kiện Liên Hiệp Châu Âu (RFI) - Hôm nay, 15/07/2018, thủ tướng Anh Theresa May tiết lộ rằng tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị với bà là để cho tiến trình Brexit được thành công, Luân Đôn đừng thương lượng nữa mà phải « kiện Liên Hiệp Châu Âu ra tòa ».
  • Nicaragua : Tiếp tục biểu tình đòi tổng thống từ chức (RFI) - Sau cuộc tuần hành hôm thứ Năm và tổng đình công vào ngày thứ Sáu làm tê liệt phần lớn đất nước Nicaragua, người dân thủ đô Managua hôm qua 14/07/2018 lại xuống đường để đòi tổng thống Daniel Ortega phải từ chức. Người biểu tình cáo buộc ông Ortega trách nhiệm về cái chết của 270 người kể từ đầu cuộc khủng hoảng, và việc đàn áp đối lập, cũng như tấn công đẫm máu vào giới sinh viên cuối tuần này.
  • Trump đổ lỗi cho Obama về phản ứng của Mỹ vụ Nga tấn công tin tặc (VOA) - Phản ứng đầu tiên của ông Trump về những cáo buộc của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller nhắm vào các quan chức chính phủ Nga được đưa ra trong những dòng tweet mà tổng thống gửi đi từ khu resort đánh golf của ông ở Scotland, hai ngày trước một hội nghị thượng đỉnh ở Phần Lan với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
  • Ukraina mua 55 máy bay trực thăng của Airbus (RFI) - Ukraina mua 55 máy bay trực thăng dân sự của tập đoàn Airbus với trị giá 555 triệu euro nhằm tăng cường cho đội hình phi cơ của bộ Nội Vụ. Bản hợp đồng được đánh giá là lịch sử và chưa từng có trong quan hệ thương mại Pháp-Ukraina được ký tại Kiev ngày 14/07/2018 trước sự chứng kiến của thủ tướng Ukraina Volodymyr Groissman và các đại diện của tập đoàn Airbus.
  • Người dân Croatia đầy hy vọng đội tuyển sẽ phục thù Pháp (RFI) - Croatia ngày 15/07/2018 bước vào trận chung kết Cúp Bóng đá Thế giới với Pháp. Trận đấu này còn là cơ hội phục thù cho 20 năm trước, khi bị đội tuyển Pháp đánh bại trong trận bán kết. Tại thủ đô Zagred, đông đảo những người ủng hộ đổ xô đi mua áo thun, cờ… để cổ vũ đội nhà.
  • World Cup 2018 : Dân Pháp háo hức mong chờ chiến thắng (RFI) - Hôm nay, 15/07/2018, hàng chục triệu người trên khắp nước Pháp sẽ dán mắt vào màn ảnh truyền hình kể từ 17 giờ (giờ Pháp) để hồi hộp theo dõi trận chung kết Cúp Bóng đá Thế giới Pháp - Croatia tại Matxcơva, với hy vọng là các tuyển thủ áo Lam sẽ giành được ngôi sao thứ hai, sau khi đã lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới cách đây đúng 20 năm.
  • World Cup 2018 : Lần đầu tiên Bỉ về hạng ba (RFI) - Sau khi thua đội tuyển Pháp trong trận bán kết ngày 10/07, hôm qua, 14/07/2018, tại Saint-Petersburg, các tuyển thủ Bỉ đã hạ được đội tuyển Anh với tỷ số 2-0, về hạng ba Cúp Bóng đá Thế giới tại Nga, thành tích cao nhất của nước này trong 13 lần tham gia vòng chung kết.
  • MotorWeek - Cadillac CT6 công nghệ cao; xe đua hiếm có khó tìm (VOA) - Bạn đam mê xe cộ? MotorWeek cập nhật những xu hướng 'hot' nhất về xe hơi, mẹo chăm sóc xe, và những câu chuyện thú vị xung quanh chiếc xế hộp. Trong chương trình này, chúng tôi lái Cadillac CT6 công nghệ cao, bán tự hành, sạc được. Pat Goss bày cách để lốp bền hơn. Lauren Morrison phấn khích với xe đua hiếm có khó tìm. Và Honda Accord mạnh hơn, rộng hơn, tinh tế và đáng tin cậy hơn.






No comments:

Post a Comment

View My Stats