Saturday 16 June 2018

ĐIỂM TIN THỨ BẢY 16-06-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định: Mỹ chống quân sự hóa Biển Đông (RFI) - Trong chuyến ghé thăm Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo hôm 14/06/2018 đã không ngần ngại nêu bật với cả đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị lẫn chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Washington hết sức quan ngại trước các hành vi quân sự hóa các tiền đồn trên Biển Đông. Thái độ cứng rắn của Hoa Kỳ được thể hiện đúng vào lúc Bắc Kinh tiếp tục cho tiến hành tập trận bắn tên lửa tại khu vực Biển Đông.
·         Trung Quốc diễn tập tấn công tên lửa ở Biển Đông (VOA) - Truyền thông Trung Quốc hôm 15/6 cho biết hải quân nước này đang diễn tập tên lửa ở Biển Đông, mô phỏng việc chống lại một cuộc tấn công trên không
·         Trung Quốc tập trận tên lửa ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng cao (RFA) - Hoạt động được tiến hành trong bối cảnh Trung Quốc và Hoa Kỳ lời qua tiếng lại về trách nhiệm gây căng thẳng gia tăng tại vùng biển tranh chấp có tuyến hàng hải quan trọng này.
·         Ấn Độ sẽ sản xuất vũ khí ở Việt Nam (VOA) - Ấn Độ và Việt Nam sẽ thành lập các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí tại Việt Nam; các vũ khí này sẽ được tiêu thụ tại các nước thứ 3 có nhu cầu
·         Trận Vân Đồn và tham vọng của Nguyên chúa (BBC) - Vì sao Hốt Tất Liệt cho con đánh Đại Việt lần ba và hải chiến Vân Đồn nói gì về thực lực của đế quốc Nguyên?
·         Dân biểu Úc lên tiếng trước khi diễn ra đối thoại nhân quyền Việt - Úc (RFA) - Ông Chris Hayes, Dân biểu Liên bang Úc vừa gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop thúc giục Canberra đề cập đến vấn đề nhân quyền trong cuộc Đối thoại nhân quyền Việt – Úc sắp được tổ chức tại Việt Nam trong vài tháng tới.
·         Đại sứ Mỹ thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ (RFA) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink ngày 14 tháng 6 đã tới thăm hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở TP.HCM.
·         Nữ tù chính trị Trần Thị Nga được gặp thân nhân (RFA) - Nữ tù chính trị Trần Thị Nga, người bị kết án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống Nhà Nước, hiện đang bị giam giữ ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, vừa được chính quyền cho phép gia đình thăm nuôi vào ngày 14 tháng 6 vừa qua.
·         Mẹ Nấm sẽ được vinh danh tại New York với giải Tự do Báo chí Quốc tế (VOA) - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay blogger Mẹ Nấm, là một trong 5 người được trao giải Tự do Báo chí Quốc tế của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo (CPJ) có trụ sở ở New York
·         VP Nhân quyền LHQ quan ngại về luật ANM của VN (VOA) - Văn phòng Nhân quyền LHQ chuyên trách Đông Nam Á mới đây tuyên bố họ “quan ngại” về việc quốc hội Việt Nam hôm 12/6 thông qua Luật An ninh mạng
·         Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi Việt Nam bãi bỏ Luật An Ninh Mạng (RFI) - Trong một thông cáo công bố ngày hôm qua, 14/06/2018, tổ chức bảo vệ nhà báo Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontières - RSF) trụ sở tại Pháp đã lên tiếng kêu gọi các đại biểu Quốc Hội Việt Nam bãi bỏ Luật An Ninh Mạng vừa được thông qua ngày 12/06.
·         VNTB - An ninh mạng (ANM), khái niệm phổ biến và khái niệm kiểu... Việt Nam. (VNTB) - Nguyễn Tường Thụy (VNTB) Có nhiều khái niệm về an ninh mạng (ANM). ANM là gì? Dù diễn giải cách nào thì tựu trung có thể hiểu an ninh mạng là quá trình thực hiện những biện pháp bảo vệ các thông tin, dữ liệu của người dùng mạng, chống những truy cập trái phép hay tấn công vào các website, tài khoản cá nhân, thay đổi, phá hủy, đánh cắp thông tin của người khác nhằm mục đích phá hoại hay lừa đảo tài sản. An ninh mạng là những hoạt động nhằm phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các cuộc tấn công vào máy tính. Tuy nhiên, khái niệm ANM đối với nhà cầm quyền Việt Nam lại khác. Luật An ninh mạng vừa được quốc hội VN thông qua hôm 12/6/2018 giải thích “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
·         Toàn bộ 8 đợt, 2 tổ chức, 2536 cá nhân cùng đòi hỏi Dự luật này không chỉ lùi thời gian thông qua mà phải hủy bỏ vĩnh viễn (BoxitVN) - KÊU GỌI PHẢN ĐỐI DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC). Đợt 1 – đợt 8 (có tham khảo các tuyên bố, thư ngỏ… liên quan trên mạng internet). - Kính gửi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước - Kính gửi các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV tại Hà Nội. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, các đại biểu Quốc hội  xem xét, phản đối ...
·         TUYÊN BỐ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ BẠO ĐỘNG Ở TỈNH BÌNH THUẬN (BoxitVN) - Trong mấy ngày qua, thông tin lan truyền trên các phương tiện chính thống cũng như mạng xã hội về bạo động xảy ra trong một số cuộc biểu tình ở vài địa phương thuộc tỉnh Bình Thuận phản đối Dự Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc, khiến cộng đồng người Việt trong-ngoài nước hết sức lo âu. Trước tiên, phải khẳng định: Bất cứ vì lý do gì, việc sử dụng bạo lực chống lại các lực ...
·         Tổng LSQ VN: Luật ANM ‘phù hợp quốc tế’, người biểu tình ‘bị kích động’ (VOA) - Tổng LSQ VN ở San Francisco nói việc thông qua dự luật an ninh mạng là “hết sức cần thiết”, trong khi quốc hội hoãn bỏ phiếu về dự luật đặc khu “trên tinh thần cầu thị và dân chủ”.
·         Hãy điều tra biện pháp của công an đối với người biểu tình (RFA) - Trong thông cáo báo chí phát đi ngày hôm nay 15 tháng 6, Human Rights Watch, nêu rõ ngay cả trong trường hợp phải giải tán những vụ biểu tình bất hợp pháp, cơ quan Công an Việt Nam cũng cần phải tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên, đó là sử dụng những biện pháp phi bạo lực để giải quyết, và chỉ sử dụng sức mạnh khi không thể tránh khỏi, và cực kỳ cần thiết.
·         Trở lại câu chuyện “bạo loạn” ở Bình Thuận (BoxitVN) - FB Nhật Tín Nguyễn - BVN xin trở lại câu chuyện “bạo loạn” ở Bình Thuận trong ngày 10-6-2018. Trở lại không phải để khơi thêm nỗi đau không ai mong muốn, mà chỉ muốn qua đây phơi trần giọng lưỡi một loại người mang danh “nhà báo đảng”. Chính loại người này vô cùng nguy hiểm, đã dựa vào ưu thế của mình là được nắm trong tay phương tiện truyền thông nhà nước rồi cố tình đưa những tin thất thiệt để an ninh dựa vào chút bằng cớ ngụy ...
·         Công an khởi tố người biểu tình chống dự luật đặc khu & an ninh mạng (RFA) - Cơ quan cảnh sát cơ động (CSCĐ) tỉnh Bình Thuận quyết định khởi tố vụ án bị cho ‘gây rối, đập phá trụ sở UBND, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ’ vào ngày 10 và 11 tháng 6.
·         Nhận viện trợ vũ khí Tuyên giáo (BoxitVN) - Hoàng Dũng - Đừng tưởng chỉ có tàu ngầm, bom nguyên tử mới là vũ khí đáng sợ. Ta xài những thứ rẻ tiền hơn rất nhiều: “tâm công” (đánh vào lòng người). Nói như Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo: “Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất” (Chẳng đánh mà người chịu khuất / Ta đây mưu phạt tâm công – Ngô Tất Tố dịch). Xưa đánh Pháp, đánh Mỹ, mạng người nhỏ xíu thì đâu có thiếu, nhưng khốn nỗi, là một nước nông nghiệp lạc hậu, ...
·         Dối trá chồng lên dối trá: tránh mắc bẫy phương án A2 xưa cũ của Tuyên giáo (BoxitVN) - Nguyễn Anh Tuấn - Những ngày qua liên tiếp những thủ thuật truyền thông dối trá đã được tung ra dưới bàn tay đạo diễn của Tuyên giáo với sự tham gia đắc lực của lực lượng 47, báo chí nhà nước và các nhà báo quốc doanh (có nhiều theo dõi trên Facebook). DỐI TRÁ 01 (ảnh 1): Sáng Chủ nhật, tại Sài Gòn, tự lật xe CSGT trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi vu cho người biểu tình ôn hòa. Bị lật tẩy là dàn dựng, tự lật xe: DỐI TRÁ 02 ...
·         VNTB - Từ Hội thảo 'Quảng Ninh - Thâm Quyến' đến thái độ hối thúc của Nghị sĩ Phạm Trọng Nhân (VNTB) - Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Trên hội trường quốc hội, nghe ý kiến hăm hở nôn nả về đặc khu của anh đại biểu Phạm Trọng Nhân đoàn Bình Dương (dẫn lại quochoi.vn), tôi nghe giật mình và ngờ vực lắm. Càng ngờ vực khi chẳng thấy đại biểu nào tranh luận hay đồng tình rõ ràng dứt khoát! Luật Đặc khu đẻ trứng từ đâu, khi nào ? Chúng ta hãy đi ngược về sự kiện 4 năm trước. Ngày 19/3/2014 tại Hạ Long diễn ra Hội thảo về Đặc khu Kinh tế do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế Đại học Thâm Quyến tổ chức.
·         Luật An ninh mạng – những trở ngại vô hình (BBC) - Luật sư Lê Văn Luân bình luận về Luật An ninh mạng gây tranh cãi mới được Quốc Hội Việt Nam thông qua.
·         Việt Nam: Luật An Ninh Mạng "nhằm ngăn dòng chảy cuộc sống" (RFI) - Luật An Ninh Mạng vừa được Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong và ngoài nước. Cư dân mạng đồng loạt thay đổi hình đại diện phản đối, Hoa Kỳ, Canada, RSF kêu gọi hủy bỏ đạo luật này. RFI Việt ngữ phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề đang gây xôn xao dư luận.
·         Hậu quả tức thì (BoxitVN) - Lê Văn Luân - Thị trường chứng khoán lao dốc và bốc hơi đến gần 6 tỷ đô la chỉ trong vòng chưa đến một ngày ngắn ngủi bằng những phiên bán tháo với khối lượng lớn, trong đó đặc biệt là khối ngoại (nhà đầu tư nước ngoài). Đó là tình trạng xảy ra ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật An ninh mạng 2018. Và đó chính là dấu hiệu cho thấy dự luật này sẽ ảnh hưởng tiêu cực và gây tổn hại như thế nào ...
·         Việt Nam: Luật An ninh mạng khiến ‘‘An toàn mạng” quốc gia lâm nguy (BoxitVN) - Trọng Thành -  Nhiều người lo ngại luật An ninh mạng mới vừa thông qua không giúp cải thiện an toàn mạng, lại gia tăng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Trả lời RFI tiếng Việt ít giờ sau khi Luật An ninh mạng được thông qua, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết suy nghĩ của ông: « … Điều mà tôi lo ngại nhất là người ta đánh tráo khái niệm… Cái An ninh mạng của Việt Nam hiểu theo nghĩa đúng, là làm sao để thông tin trong ...
·         Đại biểu Quốc hội phát ngôn liều lĩnh vượt thẩm quyền nên xử lý thế nào? (1) (BoxitVN) - Ông Võ Thành Huy, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết, sáng nay lãnh đạo UBND tỉnh và cán bộ nhân viên Văn phòng UBND tỉnh vẫn đi làm việc bình thường. Hư hỏng do vụ đập phá đêm qua đang được khẩn trương khắc phục, sửa chữa để đảm bảo công việc. Rạng sáng nay, QL1 đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã thông xe sau nhiều giờ tắc nghẽn do người dân tụ tập phản ứng lại với lực lượng chức năng. Những ...
·         Quốc hội VN họp báo: nhiều câu hỏi về hai bộ luật (BBC) - Trong cuộc họp báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV ngày 15/06/2016, có rất nhiều câu hỏi về Luật Đặc khu và Luật An ninh Mạng.
·         Nhân vật trong tuần: Tướng Võ Trọng Việt (VOA) - Hiện nay, ‘gu gờ’ và ‘bê… bê tê bốc’ đang lưu giữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông và Singapore. Nếu qui định của luật này có hiệu lực thì...
·         Từ trường hợp Võ Trọng Việt, khẩn cấp khai quan trí (BoxitVN) - Hoàng Dũng - Nếu có ai nói với tôi rằng một ông quân hàm Thượng tướng, chức là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, lại tưởng điện toán đám mây cũng như mây bay trên trời, có thể dịch chuyển đi nơi này nơi nọ, thì nhất định tôi sẽ cho cái thằng vu vạ ấy một cái tát! Quốc hội toàn là tinh hoa, mà Chủ nhiệm của một Ủy ban quan trọng hàng đầu như Ủy ban Quốc phòng – An ninh, thì là ...
·         VNTB - Khi văn nghệ sĩ bày tỏ quan điểm: đó là sự can đảm đáng trân quý (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Ca sĩ Văn Mai Hương, người mới đây đã trích dẫn lại phát biểu của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên), và ngay sau đó cô đã gặp phải phản ứng dữ dội từ một số người. "Làm sao chúng ta tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ mạng internet của một đất nước cho một cơ quan mà Cục trưởng Cục phòng chống Tội phạm công nghệ cao, và Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát của nó, lại là những người vừa bị bắt vì liên quan tới lợi dụng internet để vi phạm pháp luật tới hàng trăm triệu đô la?..."
·         QH Việt Nam sẽ lo ‘dịch chuyển đám mây ảo’? (BBC) - Tranh luận trên mạng xã hội quanh phát biểu về nhu cầu ‘phải dịch chuyển đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam’.
·         Dân mạng Hàn ủng hộ biểu tình luật đặc khu (BBC) - Tin tức về các cuộc biểu tình tại Việt Nam vài ngày qua đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân Hàn Quốc.
·         Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho công dân Mỹ bị bắt trong cuộc biểu tình (RFA) - Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho một công dân Hoa Kỳ bị bắt trong cuộc biểu tình chống luật đặc khu và an ninh mạng tại Sài Gòn vào hôm 10 tháng 6 vừa qua.
·         Việt kiều Đức đã từng bị bắt giữ khi tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội (VNTB) - "Cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt, bởi những câu hỏi này luôn hiện ra trong đầu tôi: Lạ thật, mình phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam mà sao công an Việt Nam lại bao vây mình? Những người công an này là ai? Ta hay địch?". Hiện nay dư luận xã hội trong và ngoài nước đang phẩn nộ về vụ một Việt kiều Mỹ Will Nguyễn bị bắt giữ khi tham gia biểu tình hôm 10/6/2018 ở Sài Gòn phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm và Dự Án An Ninh Mạng. Anh Will Nguyễn bị giam giữ từ đó cho đến nay chưa đươc thả ra.
·         Công an VN chính thức truy tố sinh viên Mỹ William Nguyễn (VOA) - Ngày 15/6, Công an TP.Hồ Chí Minh chính thức ra quyết định khởi tố công dân Mỹ gốc Việt William Nguyễn về hành vi “Gây rối trật tự công cộng.”
·         Khởi tố Will Nguyễn: Đòn đe doạ trấn áp mạnh mẽ của nhà cầm quyền (RFA) - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định khởi tố, bắt tạm giam Will Anh Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt về hành vi “gây rối trật tự công cộng” trong vụ xuống đường tụ tập, gây rối ngày Chủ nhật 10 tháng 6.
·         Em gái Will Nguyễn: Anh Will là người có tâm huyết với Việt Nam (RFA) - Vào ngày 14 tháng 6, cô Victoria Nguyễn, em gái của William Nguyễn, người đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, vừa có mặt ở Washington DC để kêu gọi Quốc hội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp, yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do cho anh trai của mình.
·         Người Hmong biểu tình tại Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok (RFA) - Một nhóm khoảng 30 người người Hmong tập trung trước cổng văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, ở Bangkok trong 3 tuần qua để khiếu nại về hồ sơ xin quy chế tị nạn của họ bị hủy bỏ.
·         Tạm đình chỉ điều tra đến khi bắt được Vũ Đình Duy (BBC) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) và một số đơn vị liên quan.
·         Một tàu cá Việt Nam bị Malaysia bắt giữ (RFA) - Một tàu cá cùng 6 ngư dân Việt bị Malaysia bắt giữ tại vùng biển Kuantuan với cáo buộc thuyền cá này đã cố tình đâm vào tàu tuần tra của Cơ quan Thực thi Pháp luật Biển Malaysia (MMEA).
·         Du học Mỹ ngành hóa sinh (VOA) - Ngành hóa sinh hứa hẹn tương lai nghề nghiệp ra sao sau khi được đào tạo tại Mỹ? Mời các bạn cùng tìm hiểu với GS-TS Charles Cường Nguyễn.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Tại sao nhân loại say mê đọc truyện? (BBC) - Các câu chuyện dường như là cách để truyền đạt những bài học về cách cư xử sao cho phải- lý do vì sao nhiều câu chuyện từ xa xưa vẫn sống mãi với thời gian.
·         Lợi ích của Vitamin D (VOA) - Những ai, độ tuổi nào cần để ý bổ sung vitamin D và những điều cần biết về loại sinh tố quan trọng này, với bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
·         Bất đồng Mỹ-Trung về việc giảm trừng phạt Bắc Triều Tiên (RFI) - Sau thượng đỉnh Singapore, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đi một vòng các nước đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi đến Trung Quốc, thông báo về kết quả cuộc họp. Vào hôm qua, 14/06/2018, ông Pompeo đã gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
·         Trump-Kim ai được cái gì? (BoxitVN) - Ngô Nhân Dụng - Mỗi bên đều đóng trọn vai diễn của mình làm cho thế giới trố mắt, mặc dầu trong bụng ai ai cũng vẫn cố giấu một nụ cười, thì như thế là đạt lắm rồi. Nhưng có một điều tác giả bài viết chưa nói, là về phía ông Trump, cái điều ông ao ước nhất là mỗi buổi sáng đều phải được tweet ra một vài câu, trong đó thế nào cũng có chữ “tuyệt vời” dành cho mình hay cho người mà mình muốn lấy lòng ...
·         Thượng đỉnh Singapore : "Chiến tranh", mặc cả và một màn trình diễn (RFI) - Chính sách đón nhận người nhập cư gây chia rẽ sâu đậm trong Liên Hiệp Châu Âu và đẩy nội các Đức sát đến bên bờ vực thẳm, là chủ đề chính được các báo Paris quan tâm trong ngày. Dù vậy, thượng đỉnh tại Singapore giữa Donald Trump và Kim Jong Un vẫn đọng lại dư âm trên các tờ báo Pháp.
·         Lầu Năm Góc ngỡ ngàng vì Trump thông báo ngưng tập trận Mỹ-Hàn (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thích gây bất ngờ. Từ việc nhận lời gặp Kim Jong Un cho đến cả nội dung cuộc họp báo. Tuyên bố ngưng tập trận chung Mỹ - Hàn không những gây bất ngờ cho Hàn Quốc mà còn làm cho Lầu Năm Góc cũng phải ngỡ ngàng.
·         Lực lượng Hoa Kỳ ở Hàn Quốc không chịu ảnh hưởng bởi thượng đỉnh Mỹ-Triều (VOA) - Sự hiện diện của lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc không chịu ảnh hưởng bởi nội dung đàm phán trong cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên bởi vì đây là một vấn đề trong liên minh Hoa Kỳ - Hàn Quốc.
·         Washington và Seoul thảo luận ngưng tập trận chung (RFI) - Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành thảo luận về việc ngưng tập trận chung hay không. Số phận của chương trình này sẽ được thông báo trong thời gian sắp tới.
·         Trung Quốc hy vọng Mỹ-Triều đạt giải pháp chính trị (VOA) - Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, ngày 14/6 nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông hy vọng Hoa Kỳ và Triều Tiên tiếp tục nỗ lực không ngừng để đạt được một giải pháp chính trị cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên.
·         Mỹ áp thuế 25% trên 50 tỉ đôla hàng hóa TQ, TQ tuyên bố sẽ đáp trả (VOA) - Tổng Thống Trump tiến hành biện pháp áp thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 50 tỉ đôla sau nhiều tháng hai nước đe dọa lẫn nhau trong khi lo ngại tăng cao về nguy cơ nổ ra một cuộc chiến thương mại.
·         LHQ cảnh báo Campuchia về quy định hạn chế báo chí đưa tin bầu cử (VOA) - Hôm 15/6, LHQ ra cảnh báo rằng những quy định mơ hồ về truyền thông của Campuchia có thể gây ra những trở ngại lớn và sẽ ngăn chặn phóng viên đưa tin về các vấn đề gây tranh cãi trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
·         Cựu quản lý chiến dịch của ông Trump bị bỏ tù vì ‘cản trở công lý’ (VOA) - Ông Manafort là người đầu tiên trong chiến dịch của ông Trump bị bỏ tù trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ
·         Mỹ : Hiệp hội Donald Trump bị New York truy tố tội biển thủ (RFI) - Tổng thống Donald Trump, ba người con lớn và Quỹ Donald Trump hôm 14/06/2018 bị truy tố trước tòa án New York, theo kết quả một cuộc điều tra hơn 20 tháng. Theo nhận định của chưởng lý Barbara Underwood, gia đình và hiệp hội mang tên nhà tỉ phú đã sử dụng ngân quỹ của hội để phục vụ quyền lợi cá nhân, nhất là trong cuộc tranh cử tổng thống.
·         Báo cáo của Tổng thanh tra về FBI điều tra vụ e-mail bà Clinton (VOA) - Cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ trích cựu Giám Đốc FBI James Comey về cách xử lý cuộc điều tra về vụ email của bà Clinton, nhưng kết luận rằng các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy hành vi của Comey mang động cơ "thiên vị chính trị".
·         Afghanistan xác nhận thủ lĩnh Taliban ở Pakistan bị Mỹ hạ sát (VOA) - Một thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan, Mullah Fazlullah, người đã ra lệnh ám sát khôi nguyên Nobel Hòa bình Malala Yousafzai, đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ
·         Thuyền nhân : Lãnh đạo Pháp-Ý gặp nhau tìm giải pháp (RFI) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đón tân thủ tướng Ý Giuseppe Conte vào hôm nay, 15/06/2018, tại điện Elysée. Hồ sơ nóng bỏng trong cuộc gặp là vấn đề thuyền nhân đã gây căng thẳng trong quan hệ hai bên từ nhiều ngày qua, từ khi Ý quyết định không cho tàu cứu thuyền nhân Aquarius chở 629 người, cập bến.
·         Tuyển Anh có còn 'hữu danh vô thực' (BBC) - Tam Sư luôn là một trong những cái tên được chú ý nhất ở World Cup.
·         Nhân World Cup xem lại 8 đội từng lập kỳ tích (BBC) - BBC giới thiệu tám đội từng lập kỳ tích trong lịch sử bóng đá thế giới và giải World Cup.
·         World Cup: Uruguay và Iran đều thắng sát nút 1-0 (BBC) - Hai trận cầu trong ngày thứ hai của World Cup đều có tỷ số sát nút với Uruguay và Iran giành 3 điểm quý báu.
·         World Cup 2018 : Nga khai quân đè bẹp Ả Rập Xê Út 5-0 (RFI) - Cú khởi động mùa World Cup 2018 của Nga ngày hôm qua trước đội Ả Rập Xê Út đã bắt đầu hâm nóng bầu không khí lễ hội bóng đá Với tỉ số 5-0, đội bóng Nga đã làm người dân Nga kinh ngạc không còn xem thường đội tuyển nhà.
·         Tiền thưởng World Cup lên đến 400 triệu đôla (VOA) - Tổng số tiền thưởng giành cho 32 đội bóng tranh World Cup 2018 tại Nga lên đến 400 triệu đôla.
·         IS tung video đe dọa tấn công World Cup (VOA) - Nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo vừa tung ra một video đe dọa tấn công World Cup và kêu gọi tín độ thực hiện các cuộc tấn công theo kiểu “sói đơn độc”
·         Cảnh sát Nga được lệnh ém tin tội phạm trong mùa World Cup (VOA) - Bộ Nội vụ Nga đã ra lệnh cho cảnh sát không được cung cấp tin tức về các vụ trộm cắp và giết người cho truyền thông trong mùa World Cup.
·         Bảo tàng lịch sử Hải quân Hoa kỳ (VOA) - Nằm sâu phía bên trong một căn cứ hải quân tại Washington DC, bảo tàng lịch sử hải quân Hoa Kỳ là điểm đến thú vị dành cho những du khách yêu thích khám phá những chiến hạm từ thời mà những chiếc tàu cướp biển vẫn còn hoành hành trên khắp các đại dương hàng trăm năm trước.









No comments:

Post a Comment

View My Stats