Sunday 10 June 2018

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 10-06-2018 (Tin Tức Hàng Ngày)





·         G7: Canada và VN có thể bàn Biển Đông và nhân quyền (BBC) - Ý kiến nói hai Thủ tướng của Canada và VN có thể bàn hai vấn đề 'ưu tiên' trên ở cuộc gặp dự kiến hôm 10/6 tại Quebec.
·         Bộ Chính trị của Đảng đã từng có nhiều kết luận sai lầm nghiêm trọng! (BoxitVN) - Mạc Văn Trang - Đảng Lao động Việt Nam trước đây nay là Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi chung là Đảng), có một Bộ Chính trị (BTC), mà mọi quyết sách lớn của Đảng, của đất nước, đều thảo luận, biểu quyết thông qua, coi như “Chiếu chỉ của Vua” (Vua tập thể), không ai được bàn lui, làm trái! Nên nhiều người bảo rằng, chuyện thông qua Luật về 3 đặc khu kinh tế là chuyện “VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN”, vì “BỘ CHÍNH TRỊ ĐÃ KẾT LUẬN”… Bà Ngân Chủ tịch ...
·         Trịnh Xuân Thanh sắp được sang Đức theo thoả thuận giữa hai chính phủ (RFA) - Quan chức ngành dầu khí bị buộc tội tham nhũng Trịnh Xuân Thanh sắp được sang Đức theo thoả thuận trao đổi giữa hai chính phủ Đức và Việt Nam.
·         Lập pháp Mỹ điều trần, chỉ trích nhân quyền Việt Nam (VOA) - Thực trạng nhân quyền ảm đạm của Việt Nam là tâm điểm của một phiên điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm, trong đó các dân biểu liên bang và các nhân chứng nêu bật những điều được mô tả là những vi phạm nhân quyền trầm trọng của Việt Nam và thu hút sự chú ý tới những nhà hoạt động đang bị cầm tù.
·         Hoa Kỳ và Canada muốn Việt Nam hoãn thông qua dự luật an ninh mạng (RFI) - Hoa Kỳ và Canada hôm 08/06/2018 kêu gọi Việt Nam hoãn lại việc thông qua dự luật an ninh mạng. Đại sứ quán Mỹ cho biết như trên, trong bối cảnh quan ngại đang tăng cao về những thiệt hại kinh tế mà đạo luật sẽ gây ra, cũng như việc những tiếng nói bất đồng trên mạng sẽ bị bóp nghẹt.
·         'Không cần có thêm Luật An ninh mạng' (BBC) - PGS. TS Phạm Đức Bảo, chuyên gia luật từ Hà Nội, bình luận dự Luật An ninh mạng mà Quốc hội VN dự định thông qua ngày 12/6/2018.
·         Luật An ninh mạng 'thừa mà ảnh hưởng nhân quyền' (BBC) - Chuyên gia luật học từ Hà Nội bình luận dự Luật An ninh mạng mà Quốc hội Việt Nam dự kiến thông qua ngày 12/6.
·         Đề án Đặc khu Kinh tế do ông Phạm Minh Chính là tác giả, từng dự định cho thuê đất đến 120 năm, chứ không phải 99 năm! (BoxitVN) - Hoàng Dũng - Nhiều người tưởng việc thành lập Đặc khu Kinh tế Vân Đồn chỉ mới đặt ra vào năm 2014 căn cứ vào bản tin tường thuật Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển Đặc khu kinh tế – Kinh nghiệm và Cơ hội ngày 20/3/2014 đăng trên trang mạng của chính quyền Quảng Ninh (http://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=56858). Thực ra, trước đó hai năm, một đề án xây dựng đặc khu kinh tế tại Quảng Ninh đã được công bố mà tác giả là Phạm Minh Chính, lúc ấy là ...
·         VNTB - TBT Nguyễn Phú Trọng, có rút lại "kết luận" đã gởi qua Quốc Hội hay không?. (VNTB) - Hải Nguyễn (VNTB) "Khắc cốt ghi tâm" câu nói của TBT Nguyễn Phú Trọng đã từng nói với người dân rằng: Làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn. Nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả. Và câu chuyện của ngày hôm nay, qua câu nói của chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Bộ chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến Pháp, phải bàn cho ra luật chứ không thể không ra luật. Với câu nói này, dường như QH mấy ngày vừa qua đang họp để hợp thức hóa "mệnh lệnh" từ kết luận của BCT thì phải.?
·         VNTB - Mục đích chính của ‘đặc khu kinh tế’ là casino để rửa tiền? (VNTB) - Thiên Điểu (VNTB) “Cả 3 đặc khu đều cho phép kinh doanh Casino, người Việt được phép đánh bạc và miễn thuế thu nhập trong khoảng thời gian dài. Chắc chắn đây sẽ là kênh rửa tiền, tẩu tán tài sản hiệu quả mà rất đông các quan chức Việt Nam đang cần. Phải chăng đây mới là mục đích và động lực chính khiến các quan chức tìm mọi cách để được thông qua sớm nhất?”
·         VNTB - Chủ nhật này xuống đường biểu tình… (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) Nếu xuống đường biểu tình phản đối chuyện thông qua dự luật đặc khu, rồi… “bị hốt” thì liệu công dân tham gia biểu tình đó có bị buộc tội như hăm he của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, là “nghe theo sự kích động, xúi dục của các phần tử xấu” để “chống phá Đảng và nhà nước ta”?. Đe dọa người chuẩn bị xuống đường biểu tình
·         VNTB - Đôi điều trao đổi với nhà báo Lê Kiên: không phải cứ 'đặc khu' là cải cách (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Tôi biết Lê Kiên qua những bài đưa tin trên báo Tuổi Trẻ, ấn tượng bởi bài viết luôn chứa đựng hơi thở sinh động của chính trị như Cần xóa cơ chế "Đảng cử dân bầu"; tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm; công bố pháp lệnh mới; cử tri muốn nghe Thủ tướng nói nhiều hơn; không thành lập hội đồng hiến pháp;... Và lúc tôi nhìn thấy hình ảnh đại diện của Lê Kiên trên Facebook, tôi tiếp tục ấn tượng bởi khuôn mặt thanh tú và sức trẻ của anh (sinh năm 1980). Khi nhà báo Lê Kiên 'bị phát hiện' nằm trong đoàn nhà báo được đài thọ đi thăm đặc khu Thâm Quyến (Trung Quốc), tôi cho rằng đó là để có thêm tư liệu viết bài và nó cũng chưa thể hiện được gì nhiều hơn ngoài mục đích đó.
·         VNTB - Người Việt Nam xem đặc khu kinh tế như là sự tấn công từ Trung Quốc (VNTB) - Vũ Quốc Ngữ dịch (VNTB) Tranh chấp Biển Đông, cùng với những ký ức về cuộc chiến biên giới năm 1979, hằn sâu trong tâm thức người Việt, khiến cho dự án đặc khu kinh tế không được chào đón. Chính phủ Việt Nam đang phải đối mặt với một làn sóng nổi giận của công chúng khi quốc hội thảo luận về một dự luật gây tranh cãi để tạo ra ba đặc khu kinh tế, gây lo ngại về sự lấn chiếm của Trung Quốc trên đất Việt Nam.
·         Luật đặc khu và “những điều sỉ nhục và căm giận” (BoxitVN) - Quách Hạo Nhiên -  “Một đất nước luôn có kẻ dẫn đường. Cho người ngoài kéo đến xâm lăng” (Lưu Quang Vũ). 1. Lập pháp hay “dọn đường” cho ngoại bang? Trước hết, phải khẳng định rằng, khi đặt ra câu hỏi trên đây bản thân tôi hoàn toàn không có ý “té nước theo mưa” mà tất cả đều trên cơ sở thực tế khách quan sau khi đã tìm đọc bản dự thảo “Luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” (gọi tắt là “Luật ...
·         Phê chuẩn Luật Đặc khu kinh tế: mù mờ nhận thức hay cố ý đánh tráo khái niệm? (BoxitVN) - Thiên Điểu - “… từ một đề xuất qui hoạch phát triển kinh tế mang tính khu vực địa phương, đổi tên thành Luật đặc khu một cách khập khiểng nhưng “đúng qui trình” mà không có một chuyên gia kinh tế hay quản lý nhà nước nào có thể hiểu được lý do và cơ sở hình thành của nó”. Dư luận và truyền thông đang sôi sục về việc Quốc hội đưa ra bàn thảo, biểu quyết về 3 Đặc khu kinh tế. Phản ứng bùng lên rất nhanh và ...
·         Đến đợt 6: 2254 người ký tên phản đối Dự luật “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” lập 3 “nhượng địa” 99 năm đón mời Tàu Cộng (BoxitVN) - LỜI KÊU GỌI PHẢN ĐỐI DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC) Đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5, đợt 6 (có tham khảo các tuyên bố, thư ngỏ… liên quan trên mạng internet)  - Kính gửi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước - Kính gửi các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV tại Hà Nội
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, các đại biểu Quốc hội xem ...
·         THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM (BoxitVN) - Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị Đại biểu Quốc hội. Trích yếu: V/v dự thảo Luật Đơn vị hành chánh-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Kính thưa quý vị, Chúng tôi được biết Quốc hội đang bàn thảo và sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc Khu) vào ngày 15/06/2018 tới đây. Dù dự luật này ...
·         BẢN LÊN TIẾNG VỀ DỰ LUẬT ĐẶC KHU KINH TẾ CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (BoxitVN) - Qua báo chí truyền thông, trong và ngoài nước, chúng tôi được biết quý vị đại biểu Quốc hội đang chuẩn bị ký thông qua Dự luật về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” (tức Dự luật về “Đặc khu kinh tế,” xin viết tắt ở đây là ĐKKT) vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, và nếu được thông qua, luật sẽ “có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2018”(Điều 85, Chương VI, Điều khoản thi hành – Dự thảo Luật trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV).
·         THƯ NGỎ GỬI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT (BoxitVN) - Bản cập nhật chữ ký tối 08-06-2018 và chấm dứt. 36 tổ chức và 759 cá nhân. THƯ NGỎ GỬI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT. Thưa quý vị Đại biểu Quốc hội, Đề án Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) đang được quý vị thảo luận tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV, trong đó lần đầu tiên thời hạn cho thuê đất dành cho các dự án đầu ...
·         Việt Nam: 'Quốc hội cần đổi cách lập pháp' (BBC) - Ý kiến chuyên gia về cách thức lập pháp 'truyền thống' lâu nay của Quốc hội VN nhân hai dự luật gây phản ứng xã hội hiện nay.
·         Việt Nam hoãn việc thông qua dự luật Đặc khu gây nhiều tranh cãi (RFI) - Ngày 09/06/2018, chính phủ Việt Nam thông báo sẽ đề nghị Quốc Hội lùi việc thông qua dự thảo Luật Đặc khu sang kỳ họp tới. Dự luật này trong thời gian qua đã bị dư luận người Việt trong và ngoài nước phản đối kịch liệt.
·         Chính phủ đề nghị lùi thông qua Luật Đặc khu, nhượng bộ trước phản đối (VOA) - Chính phủ Việt Nam sẽ đề nghị Quốc hội xem xét cho lùi việc thông qua một luật về đặc khu kinh tế gây nên nhiều tranh cãi và nói rằng thời hạn cho thuê đất sẽ không kéo dài tới 99 năm, theo một thông cáo của Văn phòng Chính phủ công bố hôm thứ Bảy.
·         Chính phủ lùi Luật Đặc khu giữa lúc có lời kêu gọi biểu tình (RFA) - Sáng sớm ngày 9/6/2018, Văn phòng Chính phủ ra thông báo lùi thời hạn thông qua Luật Đặc khu đang gây tranh cãi đến kỳ họp kế tiếp (kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV) giữa lúc có các lời kêu gọi biểu tình.
·         Người Việt ở Mỹ biểu tình chống dự luật Đặc khu (VOA) - Hàng trăm người Việt từ khắp nơi trên tiểu bang California trưa ngày 8/6 tập trung trước Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco biểu tình chống ‘Dự luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.
·         Lùm xùm ‘hậu trường’ mua bản quyền World Cup (VOA) - Đài Truyền Hình Việt Nam vừa thông báo chính thức có bản quyền phát sóng World Cup 2018, giữa lúc tin đồn quanh chuyện “ém hàng” để đẩy giá quảng cáo vẫn chưa lắng xuống
·         Đi tìm bức tượng MẸ VÀ CON – một tác phẩm bị lãng quên của Mai Chửng ở hải ngoại (BoxitVN) - Hình 1: Chân dung Mai Chửng, bên một tác phẩm điêu khắc [Tư liệu Huỳnh Hữu Uỷ]. Từ cửa Trần Đề tới tượng đài BÔNG LÚA. Từ con Kênh Vĩnh Tế biên giới Việt Miên tới Cửa Trần Đề, có thể nói chúng tôi đã đi gần suốt chiều dài con Sông Hậu. “Chúng tôi đang đứng ở mút cuối con Sông Hậu, nhìn từng đợt sóng vỗ vẫn còn màu nâu nhạt của phù sa nơi cửa Trần Đề, khúc sông trải rộng để chan hoà vào biển cả; bao nhiêu cảm ...
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Pháp tăng cường hiện diện quân sự tại Châu Á (RFI) - Hải quân Mỹ và Trung Quốc không còn độc quyền tuần tra trong vùng biển Thái Bình Dương. Vì lợi ích chiến lược, quân sự và kinh tế, Paris liên tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.
·         Cảnh sát Singapore cấm Kim Jong Un giả đến khu thượng đỉnh (RFI) - Nhà tấu hài Howard X, nổi tiếng trong các vai đóng Kim Jong Un, thông báo đã bị cảnh sát Singapore tạm giữ hôm qua, 08/06/2018, trong vòng hai giờ tại phi trường quốc tế Changi.
·         Tin tặc Trung Quốc chiếm dữ liệu về tên lửa chống hạm của Hải Quân Mỹ (RFI) - Báo Washington Post ngày 08/06/2018 tiết lộ Hải Quân Mỹ vừa bị đánh cắp hàng loạt dữ liệu mật về tàu ngầm và cả kế hoạch phát triển hỏa tiễn chống hạm mới. Thủ phạm là các tin tặc làm việc cho bộ An Ninh Quốc Gia Trung Quốc, có cơ sở tại tỉnh Quảng Đông.
·         Trung Quốc đánh cắp dữ kiện của hải quân Mỹ (VOA) - Chính phủ Trung Quốc tấn công tin tặc máy tính của một nhân viên hợp đồng của hải quân Mỹ và đánh cắp một lượng lớn dữ kiện nhạy cảm về cách thức vận hành một cuộc chiến tranh dưới lòng biển.
·         Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải : Hạt nhân Iran, Trung Quốc muốn làm trung gian (RFI) - Với tư cách quan sát viên, tổng thống Iran được mời tham dự thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) diễn ra trong hai ngày 9 và 10/06/2018 tại Thanh Đảo. Hội nghị lần này mở ra trong bối cảnh Trung Quốc và Hoa Kỳ đọ sức trên vế thương mại. Teheran tìm kiếm hậu thuẫn của Bắc Kinh và Matxcơva về hạt nhân Iran.
·         G7: Trump bị cô lập vì vấn đề thuế thương mại và Nga (BBC) - Chia rẽ giữa Donald Trump và lãnh đạo các quốc gia G7 được phô bày vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại Quebec.
·         Châu Âu bác đề nghị đưa Nga trở lại G7 của TT Trump (RFI) - Trước khi tới dự thượng đỉnh khối G7 tại Canada, sáng ngày 08/06/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề nghị mở cửa cho Nga trở lại với G7. Bốn nước châu Âu cùng với Canada thẳng thừng bác bỏ sáng kiến của Nhà Trắng.
·         Merkel: EU chưa cho Nga trở lại G7 (VOA) - Đại diện của các nước Liên minh Châu Âu tại hội nghị G7 ở Québec nhất trí rằng các điều kiện để nhận lại Nga vào nhóm các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới vẫn chưa được đáp ứng, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hôm thứ Sáu.
·         Thượng đỉnh G7 : Trao đổi gay gắt về thương mại quốc tế (RFI) - Ngày 09/06/2018, cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 ở La Malbaie, Quebec, Canada, bước sang ngày thứ hai, nhưng không có mặt tổng thống Mỹ Donald Trump, vì ông dự trù rời Canada vào lúc 10 giờ sáng nay để bay sang Singapore chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un ngày 12/06.
·         Thượng đỉnh Trump-Kim : Mục tiêu kiếm phiếu của TT Mỹ ? (RFI) - Trong những nhân vật được các tạp chí Pháp tuần này chú ý nhất phải kể trước tiên là tổng thống Mỹ Donald Trump, với hồ sơ lớn bên trong và hình ảnh chiếm trọn trang bìa L’Express và tuần báo Anh The Economist.
·         Tư pháp Đức truy tố một cố vấn thân cận của tổng thống Syria (RFI) - Ngày 08/06/2018, tư pháp Đức phát lệnh truy nã quốc tế đối với một trong các quan chức cao cấp của chế độ Syria. Theo tuần báo Der Spiegel, đây là nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm đưa một cộng sự của tổng thống Syria Bachar al-Assad ra tòa.
·         Pháp có thêm đồng minh trong Hội Đồng Bảo An (RFI) - Ngày 08/06/2018, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vừa kết nạp thêm 5 thành viên không thường trực. Trong nhiệm kỳ 2 năm, kể từ ngày 01/01/2019, Nam Phi, Indonesia, Cộng Hòa Dominicana, Bỉ và Đức sẽ tham gia Hội Đồng Bảo An. Pháp phấn khởi trước việc Đức quay lại định chế đa quốc gia này.
·         Afghanistan : Lần đầu tiên taliban chấp nhận ngưng bắn (RFI) - Tại Afghanistan ngày, 09/06/2018, phe taliban thông báo một cuộc hưu chiến trong ba ngày với lực lượng chính phủ, nhân kết thúc tháng ramadan của người Hồi Giáo. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, tức là kể từ khi taliban bị liên quân quốc tế đánh đuổi, phe này chấp nhận ngưng bắn.
·         Gần 1.800 gia đình bị chia cắt ở biên giới Mỹ-Mexico (VOA) - Gần 1.800 gia đình nhập cư đã bị chia cắt tại biên giới Mỹ-Mexico kể từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 2 năm nay, Reuters loan tin dẫn nguồn từ một quan chức chính phủ cao cấp, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thi hành các chính sách kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn.
·         Mỹ giải giao di dân bất hợp pháp sang tù liên bang (VOA) - Đây là lần đầu tiên các nhà tù liên bang được dùng trên quy mô lớn để giam giữ những người bị nhà chức trách di trú bắt giữa chiến dịch của Tổng thống Trump truy quét di dân bất hợp pháp.
·         Cuộc điều tra Nga-Trump ngày càng hướng tới Điện Kremlin (VOA) - Công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller hôm thứ Sáu đệ trình các cáo buộc hình sự mới nhắm vào cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, Paul Manafort, đồng thời cáo buộc một cộng sự lâu năm của ông Manafort là có những mối liên hệ với tình báo Nga.
·         Sa-kê, loài quả dẫn đến cuộc binh biến huyền thoại (BBC) - Gắn với truyền thuyết của vùng đảo Polynesia thuộc Pháp, quả sa-kê cũng là nguồn cơn tạo nên cuộc binh biến của người Anh trên vùng biển Caribbe.
·         Trực giác có lừa con người không? (BBC) - Giờ đây, con người không còn tin vào trực giác như xưa, mà thích suy nghĩ lý tính, logic hơn. Nhưng ẩn sau trực giác là khả năng quan trọng giúp ta tránh được nhiều điều nguy hiểm.








No comments:

Post a Comment

View My Stats