Sunday 26 November 2017

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 26/11/2017 ( Tin Tức Hàng Ngày)



·         Hoa Kỳ tìm đúng điểm cân bằng với Việt Nam ở Biển Đông (BoxitVN) - Chính phủ Donald Trump đang tiếp tục động lực tích cực trong quan hệ Mỹ-Việt - Derek Grossman - Huỳnh Hoa dịch - Một cách nhìn khác về lập trường quan điểm của TT Trump trong những ngày ông công du châu Á và đến thăm VN. Đúng hay không chưa biết nhưng cầm chắc là đang làm thỏa mãn tâm lý nước chủ nhà APEC, vốn lâu nay bị dư luận trong ngoài hết lời chỉ trích vì cứ giữ khư khư cung cách “đu dây” vô hiệu, mà thực tế thì cũng đã đôn ...
·         Trung Quốc nói Úc không nên can thiệp Biển Đông (BBC) - Bắc Kinh chỉ trích Canberra vì đã có những "nhận xét vô trách nhiệm" về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông
·         Bộ Quy tắc Ứng xử mới sẽ nghiêng về phía Trung Quốc? (VOA) - Các nước đòi chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc đánh giá cao đầu tư và hỗ trợ phát triển từ Trung Quốc khiến họ khó có thể mạnh miệng chỉ trích hoặc chống lại các hành động quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông.
·         Trung Quốc điều máy bay ném bom hạng nặng diễn tập ở Biển Đông (VOA) - Không quân Trung Quốc lại cho các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu khác bay huấn luyện qua hai tuyến kênh chiến lược gần Đài Loan và ở vùng trời bên trên Biển Đông
·         15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế đặt vấn đề với nhà cầm quyền Việt Nam: Tự do tức khắc cho Nguyễn Bắc Truyển. (BoxitVN) - Thục-Quyên - Một tuần lễ trước cuộc Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU, 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế đang sẵn sàng hành động nếu không được nhà cầm quyền Việt Nam phúc đáp thỏa đáng thư chung của họ gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 8/11/2017 đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật gia Nguyễn Bắc Truyển, một nhà bảo vệ nhân quyền đang bị giam giữ cách ly và độc đoán. Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU là một sự ...
·         Tất cả người Việt yêu nước mình đều là ‘Mẹ Nấm’ (BoxitVN) - Bùi Tín / Voa - Mẹ Nấm cùng hai con phản đối Trung Quốc đem giàn khoan HD-891 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Tòa án tỉnh Khánh Hòa ngày 29/6/2017 kết án cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm – 10 năm tù giam vì «tội» âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Ai cũng biết cô Mẹ Nấm chỉ có mỗi một «tội» là yêu nước thật lòng, thương dân thật bụng, bênh dân oan và chống giặc bành trướng và giặc nội xâm tham nhũng một ...
·         Tự bạch về những ảo vọng (*) (BoxitVN) - Đỗ Minh Tuấn - Sao mà giác ngộ chậm thế bạn Đỗ Minh Tuấn? Chờ cho 3X phá tan tành đất nước làm kho tàng rỗng không rồi bỏ đi học “làm người tử tế” bạn mới kịp nhận ra y là hỏng sao? Thế thì nguy hiểm lắm, vì đám kế chân 3X chắc chắn sẽ còn phá những gì còn lại nhanh hơn nhiều; không chỉ Triển lãm Giảng Võ, Ga Hà Nội… đâu, mà ngay đến ngôi nhà của bạn trong tư cách một nghệ sĩ, tức là trụ ...
·         Quy định mới về sổ đỏ – Phá gia đình và chia rẽ nhân dân? (BoxitVN) - Đỗ Minh Tuấn - Quy định sổ đỏ ghi tên mọi thành viên trong gia đình, kể cả con gái đã đi lấy chồng với mục đích đảm bảo quyền tài sản cho mỗi thành viên xem ra là một quy định lợi bất cập hại vì các lẽ sau đây: Thứ nhất, quy định này tạo dựng một thể chế chính thức có thể thay đổi tận gốc văn hoá Việt, công khai phá huỷ văn hoá gia đình truyền thống Việt với nền tảng tình cảm đặt cao hơn tiền của, ...
·         Dưới ‘đỏ’ thế nào cũng có … ‘đinh’ (VOA) - “Hộ” phổ biến là một cặp vợ chồng, nếu quyền sử dụng đất là tài sản của một cặp vợ chồng thì việc thêm tên con cái của họ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chẳng khác gì tạo thêm những đồng sở hữu mới...
·         Chưa đối thoại nhân quyền đã nuốt lời! (BoxitVN) - Thiền Lâm - Vào ngày 2/12/2017 sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền thường kỳ của Liên minh châu Âu (EU) với chính quyền Việt Nam. Nhưng khi còn chưa diễn ra cuộc đối thoại mang tính quyết định này cho Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA), Phái đoàn EU tại Việt Nam đã phải nhận một bài học nuốt lời từ giới chóp bu Việt Nam. Ngày 21/11/2017, trong cuộc gặp tại Hà Nội với Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Đại sứ ...
·         Khai thác mỏ Thạch Khê “điếc không sợ súng” (BoxitVN) - Tô Văn Trường - Thế giới, không thiếu những nước tài nguyên khoáng sản nghèo nàn, nhưng đã trở thành nước rất giàu có, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Công, v.v… Việt Nam không thể dựa vào tài nguyên thiên nhiên để phát triển được vì tài nguyên khoáng sản của nước ta rất nhỏ bé, manh mún và hàm lượng cũng không cao. Thậm chí không có khoáng sản nào có lợi thế để cạnh tranh có hiệu quả (nhập khẩu còn rẻ hơn khai thác), kể cả ...
·         Cái lò ông Trọng & lò Formosa (BoxitVN) - Trương Duy Nhất - Ô hay, lò ông Trọng có nóng bao giờ đâu! Ổng nói củi tươi, củi khô, củi gì cũng bỏ vô lò, nhưng ổng đâu có bật hộp quẹt!!! Nguyễn Khanh - Sự nguội lạnh từ cái lò ông Trọng và những chỉ dấu bất thường: Sau cuộc thiêu đốt Đà Nẵng, với cú triệt hạ Nguyễn Xuân Anh, cái lò ông Trọng có vẻ nguội lạnh. Huỳnh Đức Thơ, uy tín đã ở mức bê bết sau hàng loạt những đồn đoán về nhà đất, tài sản, cổ phần… dù bị ...
·         VN: Chấp nhận trả giá đối ngoại vì đối nội? (BBC) - Bình luận về việc Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN yêu cầu 'khẩn trương' và 'tập trung' đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh' ra xét xử.
·         Nữ doanh nhân Việt dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Toàn cầu (BBC) - Các nữ doanh nhân Việt được kỳ vọng tạo ra những 'hàng hoá và dịch vụ mới có thể thay đổi xã hội'.
·         Phạm Duy chết từ khi nào? (VOA) -
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) - Phạm Duy là “phù thủy âm nhạc” như những quan văn hoá cộng sản đã sợ ông. Trong những ngày cuối đời, Phạm Duy lại là biểu tượng nổi bật nhất của tự do sáng tạo dưới chế độ cộng sản.
·         Thanksgiving và luận lý của niềm tin hữu thần (VOA) - Chính nhờ luận lý của niềm tin hữu thần, người ta mới lý giải được vì sao những người tham gia vào cơ chế tổ chức Cộng Ðồng, vốn là những người vì công ích đã hy sinh thời giờ, làm việc không lương, ra gánh vác việc chung...
·         Học viên quân sự Thái Lan chết một cách bí ẩn (BBC) - Nội tạng biến mất, thi thể nhiều vết bầm tím nhưng quân đội nói thanh niên 18 tuổi chết vì trụy tim khiến gia đình tức giận.
·         TT Philippines chính thức cắt đứt đàm phán với phiến quân Cộng Sản (RFI) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 23/11/2017 đã ký tuyên bố chính thức đình chỉ mọi cuộc đàm phán với lực lượng du kích Cộng Sản (NPA), bị ông xem là "khủng bố". Cuộc nổi dây của du kích quân Cộng Sản Philippines kéo dài gần nửa thế kỷ đã làm 40.000 người chết. Khi mới lên cầm quyền, ông Duterte đã tạo ra nhiều hy vọng khi ông thúc đẩy trở lại tiến trình hòa bình và trả tự do cho nhiều cựu lãnh đạo đảng Cộng Sản.
·         TQ cấm đền chùa kinh doanh vì tiền (BBC) - Trung Quốc cấm cá nhân và tổ chức xây chùa thờ Phật và đền của đạo Lão để kiếm tiền, bán hương giá cao, đặt hòm 'công đức'.
·         Trump ‘‘nối giáo’’ cho Trung Quốc khống chế Bắc Cực ? (RFI) - Chủ đề liên quan đến thời sự Pháp chiếm trọn trang bìa các tạp chí lớn ở Paris trong tuần này. Tạp chí L’Obs không ngoại lệ, nhưng đã dành một  hồ sơ nêu bật  một ý đồ bành trướng của Trung Quốc với tựa đề rất gọn : « Bắc Cực Made in China ». Bài báo phân tích chiến lược của Bắc Kinh nhằm thâu tóm tài nguyên khoáng sản rất dồi dào, nhưng chưa được khai phá tại vùng đất băng giá này, một chiến lược đã bất ngờ được tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ đắc lực.
·         Ngoại trưởng Pháp không thuyết phục được Bắc Kinh về Bắc Triều Tiên (RFI) - Đến Bắc Kinh từ ngày 24/11/2017, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định chuyến viếng thăm Trung Quốc của tổng thống Emmanuel Macron sẽ diễn ra vào đầu năm 2018. Trong cuộc hội đàm cùng ngày với đồng nhiệm Vương Nghị, Ngoại trưởng Le Drian muốn tìm được tiếng nói chung trên nhiều hồ sơ quan trọng, trong đó có Bắc Triều Tiên.
·         Triều Tiên thay lính canh, Hàn Quốc thưởng huân chương sau vụ binh sĩ đào tị (VOA)- Triều Tiên được nói là đã thay thế các lính canh và gia cố một phần biên giới của mình với Hàn Quốc, nơi một người lính Triều Tiên đào tị vào tuần trước, trong khi các binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ được tặng huân chương vì vai trò của họ trong việc cứu thoát binh sĩ đào tị.
·         Tuần duyên Nhật Bản tìm thấy xác người đàn ông nghi là từ Triều Tiên (VOA) - Lực lượng Tuần duyên cũng tìm thấy một gói thuốc lá có chữ Triều Tiên và những đồ đạc cá nhân khác với chữ Triều Tiên viết trên đó gần thi thể. Đây là lần thứ hai trong tháng này rằng những mảnh của một chiếc thuyền gỗ bị nghi là từ Triều Tiên trôi dạt vào bờ biển đảo Sado.
·         Miến Điện: Thời điểm của nghi ngờ và suy xét (RFI) - Một nghịch lý đang diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á Miến Điện : chính khi sắc dân Hồi Giáo thiểu số Rohingya rơi vào thảm cảnh, những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế, nhất là phương Tây, lại khiến dân tộc Miến Điện, vốn có truyền thống bị chia rẽ, trở nên đoàn kết hơn. Trên đây là nhận định của ông Olivier Guillard, chuyên gia về châu Á thuộc viện Quan Hệ Quốc Tế Và Chiến Lược (IRIS), Paris.
·         Miến Điện : Người Rohingya hồi hương sẽ ở trong các trại tạm cư (RFI) - Hôm nay, 25/11/2017, chính phủ Bangladesh thông báo là những người Rohingya từ Bangladesh hồi hương về Miến Điện theo thỏa thuận giữa hai nước sẽ ở trong các trại tạm cư trong một thời gian, bởi vì các làng của họ đã bị đốt sạch.
·         Ba Lan biểu tình phản đối cải cách tư pháp (BBC) - Hàng ngàn người đã diễu hành khắp Ba Lan để phản đối các dự luật mà họ cho rằng sẽ đe dọa nền pháp quyền.
·         Công tố viên: Các tay súng trong vụ tấn công ở Sinai mang theo cờ IS (VOA) - Các tay súng tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở phía bắc bán đảo Sinai của Ai Cập đã mang theo cờ của Nhà nước Hồi giáo khi họ xả súng từ cửa vào và cửa sổ, giết chết hơn 300 người thờ phượng trong đó có hơn hai chục em nhỏ.
·         Đền thờ Ai Cập bị tấn công, ít nhất 235 người chết (BBC) - Các tay súng tấn công một ngôi đền Hồi giáo tại tỉnh Bắc Sinai, giết chết ít nhất 235 người và làm hơn 125 khác bị thương, truyền thông nhà nước nói.
·         Ai Cập để quốc tang 3 ngày sau vụ thảm sát trong nhà thờ Hồi Giáo (RFI) - Hôm nay, 25/11/2017, Ai Cập bắt đầu để quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm hơn 300 người bị sát hại tại một nhà thờ Hồi Giáo hôm qua, vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. Trong khi đó, quân đội Ai Cập mở các cuộc oanh kích vào những người bị xem là thủ phạm.
·         London: Báo động tại ga Oxford Circus (BBC) - Ga điện ngầm Oxford Circus mở lại sau khi tạm đóng với thông báo từ cảnh sát giao thông London về một 'sự cố khách hàng'.
·         Zimbabwe 'đổi quyền không cần bạo lực' (BBC) - Chuyển đổi quyền lực ở Zimbabwe cho thấy hy vọng không phải đánh đổi bằng mạng sống và bạo lực, theo phóng viên BBC về châu Phi.
·         Zimbabwe: cựu bộ trưởng tài chính ra tòa (BBC) - Cựu Bộ trưởng Tài chính của Zimbabwe, Ignatius Chombo, người bị bắt giữ sau khi quân đội nắm quyền, xuất hiện tại tòa án ở Harare.
·         'Sự nghiệp' kém huy hoàng của phi cơ Xô viết Tu-144 (BBC) - Chiến thắng trước đối thủ Concorde, nhưng niềm hãnh diện "là phi cơ siêu thanh chở khách đầu tiên trên thế giới" chỉ có sự nghiệp ngắn ngủi 10 năm.
·         Pháp tổ chức Ngày chống nạn bạo hành phụ nữ (RFI) - Tại Pháp, ngày 25/11/2017, từ điện Elysée đến đường phố đã cùng hưởng ứng Ngày chống nạn bạo hành phụ nữ, được đề cập nhiều hơn sau vụ bê bối tình dục Weinstein. Sự kiện này còn được đánh dấu bởi cam kết của tổng thống Pháp về bình đẳng nam-nữ.
·         Colombia kỷ niệm một năm ký hòa ước với FARC (RFI) - Ngày 24/11/2017 đánh dấu tròn một năm hòa bình được thiết lập tại Colombia. Bản thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử đã được tổng thống Juan Manuel Santos và Rodrigo Londoño (biệt danh Timochenko), lúc đó là chỉ huy tối cao của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ký cách đây một năm để chấm dứt 53 năm xung đột vũ trang.
·         Cuba kỷ niệm một năm ngày Fidel Castro qua đời (RFI) - Hôm nay, 25/11/2017 là đúng một năm ngày chủ tịch Fidel Castro qua đời, Cuba tổ chức lễ kỷ niệm một cách đơn giản, vào lúc mà nước này đang hướng về một giai đoạn chuyển tiếp chính trị, chấm dứt 6 thập niên anh em nhà Castro thay nhau cầm quyền.
·         Ukraina : Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu chỉ trích gay gắt Matxcơva (RFI) - Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk lên tiếng chỉ trích gay gắt Matxcơva. Ngày 24/11/2007, sau thượng đỉnh « Quan hệ Đối tác phương Đông » với 6 nước thuộc Liên Xô cũ tại Bruxelles, ông Donald Tusk còn lên án « những hậu quả đau thương của cuộc xâm lược Nga tại Ukraina ».
·         Đối lập Syria cử phái đoàn hợp nhất đàm phán với Damas tại Geneve (RFI) - Phe đối lập Syria đã đạt được một thỏa thuận chung ngày 24/11/2017 tại Riyad, để cử một phái đoàn hợp nhất trong các vòng đàm phán sắp tới về tình hình Syria được tổ chức tại Geneve, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.
·         'Chỉ cần được yêu mến, bạn sẽ có tất cả' (BBC) - Tại sao việc được yêu mến và đạt được một địa vị nào đó trên thang bậc xã hội lại có ý nghĩa quan trọng như vậy?









No comments:

Post a Comment

View My Stats