Saturday 9 September 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 9-9-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 9-9-2017
.
  • Mỹ gửi tuần duyên hạm vào Biển Đông khiêu khích Trung Quốc (BoxitVN) - Vũ Ngọc Yên - Mỹ khiêu khích Trung Quốc hay quyết tâm thực hiện quyền tự do hàng hải tại Biển Đông? Từ nhiều năm Trung Quốc tự cho quyền sở hữu các đảo và ghềnh đá ở Biển Đông – nơi nhiều quốc gia trong vùng cũng xem là lãnh hải của mình. Trước các hành vi ngang ngược của Trung Quốc, chính quyền Mỹ đối đáp bằng cách ứng gửi tàu tuần tra và việc này có nguy cơ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Trong thập niên qua Trung Quốc ...
  • Mỹ cần mở rộng tuần tra vì tự do hàng hải từ Biển Đông qua eo biển Đài Loan (RFI) - Một yếu tố trong chiến lược Mỹ tại Biển Đông được cho là đã trở thành rõ ràng: Đó là sẽ tiến hành những chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải – thuật ngữ tiếng Anh là FONOPS - một cách đều đặn thường xuyên. Chuyển biến mới này đã lập tức được nhiều nhà quan sát hoan nghênh, và đã có ý kiến cho rằng Washington nên áp dụng chiến lược cả cho vùng eo biển Đài Loan, nơi mà quyền tự do hàng hải cũng đang bị Bắc Kinh khống chế.
  • Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông vì “nắm thóp” được Mỹ (RFI) - Trong thời gian gần đây, chính sách của Mỹ tại Biển Đông đã bộc lộ những dấu hiệu không rõ ràng, lúc thì có vẻ kiên quyết chống lại đà bành trướng của Bắc Kinh, khi thì lại có dấu hiệu thiếu dứt khoát. Trong một quan điểm đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 17/08/2017 mang tựa đề : « Hãy chấm dứt trò đánh đố về Biển Đông - Stop the South China Sea Charade », hai chuyên gia Mỹ về an ninh quốc tế đã cho rằng: Washington nên thừa nhận thực tế về vai trò to lớn của Trung Quốc trong vùng, để điều chỉnh chính sách theo hướng thực tiễn hơn, nếu không muốn nói là thực dụng hơn
  • Gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn không chốn nương thân sau khi ra tù (VOA) - Dù được chính quyền Việt Nam tha tù trước thời hạn 5 tháng do “chấp hành án tù tốt,” nhưng bà Mai Thị Kim Hương, ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, người gọi mình là “dân oan” nói vói VOA rằng chính quyền đã cưỡng chế tịch thu nhà cửa và “cướp mất” tất cả mọi thứ của gia đình bà.
  • Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước bị khởi tố (RFA) - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Đặng Thanh Bình, vừa bị khởi tố vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285, Bộ luật Hình Sự và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
  • Đại án liên lụy đến cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước (VOA) - Bộ Công an Việt Nam hôm 8/9 thông báo khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy chưa bắt giữ nhưng nhà chức trách áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bình. Báo chí trong nước dẫn lại thông tin của Bộ Công an cho hay ông Bình bị khởi tố do có liên quan đến “đại án” kinh tế là vụ Ngân hàng Xây dựng thất thoát 9.000 tỷ đồng.
  • Vụ Đồng Tâm: Trấn áp không được, lại ‘lưỡi không xương’ (BoxitVN) - Thiền Lâm - Một “tin vui” vừa đến với hàng chục ngàn người dân Đồng Tâm: chỉ ít ngày sau khi Đồng Tâm họp “hội nghị Diên Hồng” để đồng lòng hạ quyết tâm “quyết giữ đất đến hơi thở cuối cùng”, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy chính quyền Hà Nội, và cũng không thể thiếu bóng dáng của “tập thể Bộ Chính trị”, cũng hạ quyết tâm “kiên trì đối thoại, giáo dục thuyết phục” mà không còn hùng hổ đòi “trấn áp quyết liệt nhóm chống ...
  • Vấn nạn xử lý chất thải nhà máy nhiệt điện than (BoxitVN) - Tô Văn Trường - Việc phát triển nhiệt điện than là nhu cầu tất yếu trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay nhưng vấn đề đảm bảo môi trường, trong đó có xử lý tro xỉ, lại đang là vấn nạn, thách thức các nhà quản lý ở trung ương và địa phương. Vừa qua, Trung Quốc quyết định ngưng hàng loạt nhà máy nhiệt điện than (kể cả đóng cửa nhiều nhà máy ở ở Bắc Kinh). Trong khi đó, ở Việt Nam các dự án nhà máy nhiệt điện ...
  • ‘Anh này chống tham nhũng, anh kia chống lưng, không biết ai thật, ai giả’ (BoxitVN)- Lê Kiên - Đã nói bao nhiêu lần mà như nước đổ đầu vịt: Tam quyền phân lập, tòa án độc lập, tự do báo chí, không còn điều 4 nữa, thì mọi sự sẽ vèo vèo, khỏi phải lăn tăn bọn đầu đất ạ. Pham Nguyen Truong. https://www.facebook.com/pham.nguyentruong/posts/1687100244657248. TTO – Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim chua xót bình luận tại phiên họp của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội sáng nay 6-9, khi tiếp tục thẩm tra báo cáo của Chính phủ về phòng chống tham nhũng năm 2017. Ông Vũ Trọng Kim ...
  • Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Tăng thuế VAT – VÌ AI THẾ? (BoxitVN) - Phạm Chi Lan - Bình luận ý kiến của bà Phạm Chi Lan về việc tăng thuế VAT, GSTS Trần Ngọc Vương viết: (Trích) “Bọn “chuyên gia” của bộ TC, lũ toan tính moi 500 tấn vàng mà chúng nó coi là “trôi nổi” trong dân (!) để chúng nó tiếp tục phiêu lưu và làm mồi cho bộ máy tham nhũng, thấy kế hoạch ” huy động” bị cảnh giác, mà áp lực của mối hoạ hiện tiền – sụp đổ năm tài khoá và xa hơn nữa – nên “túng ...
  • Giáo sư Tương Lai đang “đi giật lùi đến tương lai”! (BoxitVN) - Lê Phú Khải - Xét về lý thuyết thì như thế, nên tôi mượn cụm từ “đi giật lùi đến tương lai” của tác giả Nguyễn Trần Bạt để làm nhan đề cho bài viết này. Giáo sư Tương Lai “quên” mất rằng, Đảng Cộng sản của ông Nguyễn Phú Trọng là con đẻ của Đảng Lao động của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Với triết thuyết chủ nghĩa Mác-Lênin, thể chế độc đảng, kinh tế tập trung quan liêu thì ắt sẽ dẫn đến một đảng như đảng của Nguyễn Phú Trọng, ...
  • Một quyết định đúng đắn của giáo sư Tương Lai (BoxitVN) - Nguyễn Đăng Quang - Đúng ngày kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2017), giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, người có 58 năm tuổi Đảng, đã công bố quyết định chính trị rất quan trọng của ông, đó là “Tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động Việt Nam”. Quyết định này của GS Tương Lai đã và đang tạo nên nhiều ý kiến ...
  • Đừng tưới nước lên gốc cây rã mục (phản biện bài viết của GS Tương Lai) (BoxitVN)- Trần Trung Đạo - Giáo sư Tương Lai, trong bài viết Vietnam’s Overdue Alliance With America đăng trong mục Ý Kiến của Nytimes.com và bản tiếng Việt Những Cơ Hội Bị Bỏ Lỡ cho Một Liên Minh Việt Mỹ do Liêm Nguyễn dịch đăng trên nhiều trang web tiếng Việt, đã lấy làm tiếc khi nhiều cơ hội đã bị bỏ qua cho một liên minh Việt Mỹ. Lần đầu do cơ quan tình báo chiến lược Mỹ OSS (tiền thân của CIA) “giúp huấn luyện và thành lập đơn vị du ...
  • Xe hơi “made in Vietnam”: cơ hội và thách thức (RFA) - Tập đoàn Vingroup vừa khởi công xây dựng tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại xã đảo Đồng Bài, Cát Hải, Hải Phòng. Đây là dự án sản xuất ô tô mang thương hiệu Việt Nam và dự kiến ra mắt trong hai năm tới.
  • Chợ phiên Bắc Hà, nét chấm phá Tây Bắc (RFA) - … Đi chừng 70 km, qua mấy con đèo nhỏ đầy mây, sương mù và rừng thông thì đến thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, nơi mệnh danh còn một chợ phiên đậm chất núi rừng nhất Tây Bắc. Chợ phiên Bắc Hà cũng là thành trì cuối cùng mà các thương nhân Trung Quốc đang cố gắng phá vỡ.
  • Những lớp người công cụ (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Từ bao giờ ngành giáo dục chỉ chăm chăm biến thế hệ trẻ thành công cụ của chính trị, không biết đến sứ mệnh cao cả và thiêng liêng của những người thầy là đánh thức những tâm hồn của lớp người đang hình thành nhân cách, gieo những hạt mầm nhân văn vào những mảnh hồn được đánh thức đang khát khao cái đẹp, khát khao lí tưởng. Từ bao giờ một ngày hội vui hồn nhiên, náo nức biến thành một ngày làm việc khô khan, tẻ ...
  • Mexico: trận động đất mạnh nhất thế kỷ (VOA) - Tổng thống Mexico nói đây là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở nước ông trong 100 năm qua, đo được 8,2 trên địa chấn kế Richter, cao hơn mức 8,1 độ mà Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đo được.
  • Khủng hoảng Rohingya: Lò lửa Đông Nam Á (RFI) - Thảm họa,Tai biến, Hủy diệt : những tựa lớn trên báo Pháp ngày 08/09/2017 mô tả thiệt hại khủng khiếp do cơn cuồng phong Irma để lại ở vùng biển Caribê. Nhưng tại Đông Nam Á, một cơn bão khác, bão lửa, đang manh nha nổi dậy và có nguy cơ tàn phá khu vực nếu cộng đồng quốc tế không dứt khóat giải quyết: khủng hoảng sắc tộc tại Miến Điện mà nạn nhân là người Hồi Giáo Rohingya.
  • Phương Tây lúng túng trước thảm kịch Miến Điện (RFI) - Trong mấy ngày gần đây, cuộc khủng hoảng người Hồi Giáo thiểu số Rohingya ở Miến Điện Điện thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí Pháp. « Phương Tây lúng túng trước thảm kịch Miến Điện » là tựa đề một bài viết trên Le Monde.
  • LHQ : Sẽ phải cứu trợ cho 300.000 người tị nạn Rohingya (RFI) - Người Rohingya Miến Điện tiếp tục ồ ạt chạy sang Bangladesh tị nạn kể từ khi bạo lực bùng phát tại bang Rakhine cách nay hai tuần. Theo một chuyên gia Liên Hiệp Quốc, cần sẵn sàng các biện pháp cứu trợ cho 300.000 người tị nạn, theo kịch bản tồi tệ nhất.
  • Các tổ chức phi chính phủ nỗ lực giúp người Rohingya tị nạn ở Bangladesh (RFI) - Sắc dân thiểu số Rohingya vẫn ồ ạt chạy khỏi Miến Điện để tránh bị quân đội nước này truy sát. Theo Liên Hiệp Quốc, từ hơn một chục ngày qua, hơn 165.000 người đã vượt biên giới để sang Bangladesh, cho dù tại đây, họ phải sống trong những điều kiện tồi tệ. Tuy bị quá tải, nhưng các tổ chức phi chính phủ vẫn cố gắng cứu giúp những người tị nạn.
- Mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên với những vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo và các tiến bộ trong chương trình hạt nhân đã thúc đẩy trở lại cuộc tranh luận về việc có nên triển khai vũ khí nguyên tử Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc hay không.

  • Cấm vận dầu hỏa Bắc Triều Tiên : Một chiến lược hiệu quả ? (RFI) - Sau du lịch và kiều hối của lao động ở nước ngoài, Hoa Kỳ đề nghị cấm vận dầu hỏa với Bắc Triều Tiên. Giới chuyên gia nhận định đấy có lẽ sẽ là "một đòn chí mạng" nhắm vào chế độ Bình Nhưỡng, nhưng rất khó thuyết phục được Bắc Kinh.
  • Nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên? (BoxitVN) - Vũ Ngọc Yên - Bất chấp các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA-LHQ) kêu gọi Bắc Hàn đình chỉ chương trình phát triển nguyên tử và hỏa tiễn, nước này vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích. Vào ngày 29.8 Bắc Hàn phóng một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Hwasong-12 qua không phận Nhật Bản. Vài ngày sau, Bắc Hàn công bố đã thử nghiệm bom nhiệt hạch H thành công vào ngày 3.9 và cho biết thêm bom này có thể lắp vào hỏa ...
  • Trung Quốc bán vũ khí cho châu Á: gậy ông đập lưng ông? (VOA) - Con đường Tơ lụa thời nay nhằm mục đích xây dựng các cấu trúc hạ tầng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giúp Trung Quốc giao thương với 68 quốc gia. Nhưng chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu buôn bán vũ khí dọc theo tuyến đường này ở Đông Nam Á.
  • Ông Hun Sen ôm khách quá chặt? (BBC) - Dư luận chú ý bức hình Thủ tướng Hun Sen ôm người đồng cấp Thái Lan thật chặt trong lúc truyền thông Campuchia cũng bị siết.
  • Tổng thống Pháp kêu gọi tái thiết dân chủ châu Âu (RFI) - Hôm qua 08/09/2047, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông ở Hy Lạp. Nhân chuyến thăm Athens, nguyên thủ quốc gia Pháp đã nói tới dự án tái thiết nền dân chủ của Liên Hiệp Châu Âu.
  • Quốc Hội Anh xem xét dự luật rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu (RFI) - Từ hôm qua, 07/09/2017, các dân biểu Anh Quốc bắt đầu thảo luận dự luật do chính phủ trình lên, để xác định xem những quy định nào của châu Âu sẽ được duy trì trong hệ thống luật pháp quốc gia sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.
  • Di dân: Tư pháp châu Âu bác đơn kiện của Hungary và Slovakia (RFI) - Hôm qua, 06/09/2017, Tòa Án Công Lý Châu Âu đã bác bỏ các luận điểm của Hungary và Slovakia chống lại cơ chế phân bổ đón nhận người nhập cư mà Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua hồi tháng 09/2015. Ngay lập tức, Ủy Ban Châu Âu kêu gọi phải nhanh chóng thực hiện cơ chế này.
  • Bộ trưởng Quốc Phòng châu Âu họp về tương lai an ninh (RFI) - Bộ trưởng Quốc Phòng các nước Liên Hiệp Châu Âu bắt đầu cuộc họp không chính thức ngày 07/09/2017 tại Tallinn, Estonia, chủ tịch luân phiên của Hội Đồng Châu Âu đến tháng 12/2017. Nội dung cuộc họp là tương lai của châu Âu về mặt quốc phòng, huấn luyện về an ninh mạng cho các bộ trưởng, với sự có mặt của tổng thư ký NATO.
  • Bão Irma quét qua biệt thự của Donald Trump ở Saint-Martin (RFI) - Một khu biệt thự của tổng thống Mỹ Donald Trump trên đảo Saint-Martin đã bị hư hại vì bão Irma. Biệt thự Mar-a-Lago và nhiều bất động sản khác tại Florida của nhà tỉ phú cũng có nguy cơ hứng bão Irma trong những ngày tới.

-----------------------------------------

NGÀY 9-9-2017

Châu Như Quỳnh -  Dân Trí
Trần Quang Thành
RFA
Panos Mourdoukoutas, forbes.com ngày 7-9-2017.  Trần Ngọc Cư dịch
Các nhà hoạt động có hai lựa chọn: Biến mất hay thú nhận
Cholpon Orozobekova .    Phạm Nguyên Trường dịch
Waclaw Radziwinowich.  Đinh Minh Đạo dịch
Ricardo Hausmann.   Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng

----------------------------------

NGÀY 9-9-2017



-------------------------------------

NGÀY 9-9-2017


--------------------------------------

NGÀY 9-9-2017

Trương Nhân Tuấn.   Theo FB Trương Nhân Tuấn

Người Buôn Gió.   Theo FB Người Buôn Gió


Hữu Minh.   Theo FB Hữu Minh

--------------------------------------

NGÀY 9-9-2017


--------------------------------

NGÀY 9-9-2017

Trương Tuần.  Nguồn: Theo Trần Nhương
KIM ANH - PHƯƠNG THẢO
GNsP
Bùi Hoàng Tám

---------------------------------------

NGÀY 9-9-2017

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017
Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

-----------------------------------------------

NGÀY 9-9-2017

09/09/2017
09/09/2017

---------------------------------------


------------------------------

NGÀY 9-9-2017

September 9, 2017
September 9, 2017
September 9, 2017
September 9, 2017

------------------------------------

Posted on 09/09/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

*
Bài Mới Nhất



---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------

NGÀY 9-9-2017

GNsP
Bùi Hoàng Tám
KIM ANH - PHƯƠNG THẢO

------------------------------

NGÀY 9-9-2017

Posted on 10/09/2017 by HongLoan

Posted on 09/09/2017 by Kim Phụng

Posted on 08/09/2017 by Kim Phụng

--------------------------------------

NGÀY 9-9-2017

Chu Mộng Long
Lã Trọng Long.   Infonet11:17 - 09/09/2017
Chu Mộng Long  4 Tháng 9 lúc 23:25 · DỐT MÀ HAY CÃI 
Bùi Văn Thuận
Người lao động 09/09/2017
Nguyễn Phan Khiêm
Dân trí  Thứ sáu, 08/09/2017
Cà phê với Giáo sư Phạm Khiêm Ích
Đoàn Lê Giang.  Tuổi trẻ cuối tuần (10.9.2017)
Tuổi trẻ

------------------------------

NGÀY 9-9-2017


-----------------------------------------

NGÀY 9-9-2017


--------------------------------------

NGÀY 9-9-2017

10 Tháng Chín, 2017
10 Tháng Chín, 2017
9 Tháng Chín, 2017
9 Tháng Chín, 2017

----------------------------------------

NGÀY 9-9-2017

09/09/2017     ĐÀO NHƯ
09/09/2017     ANDREW LAM
09/09/2017       HỒ ĐINH
09/09/2017
09/09/2017
09/09/2017

----------------------------------------

NGÀY 9-9-2017

09/09/2017
09/09/2017
09/09/2017
09/09/2017

-------------------------------

Thứ bảy, 9 tháng 9, 2017












No comments:

Post a Comment

View My Stats