Tuesday 15 August 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LUẬN NGÀY 15/8/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Formosa và các nạn nhân sau thảm họa, bãi tro xỉ 300ha lấn biển của nó đều mất tích đúng quy trình trên báo chí.

2. Liên quan đến phát minh "nhận chìm vật chất" của Bộ TN-MT, trên PLO có bài: "Vụ nhận chìm: Tuần này sẽ báo cáo Chính phủ". (Nghe đâu "chúng nó" định dùng bùn thải, bùn nạo vét để bồi lấp sạt lở bờ biển. Cách bồi lấp này, tận dụng này cũng na ná như việc đổ bùn thải lấn biển). https://goo.gl/jYT3DY

3. Thanh Niên có bài: "Trung Quốc từ chối tàu cá Việt Nam lên đảo tránh gió lớn". (Đồng chí tốt, bạn bè tốt ghê. Mả cha cái lũ nhận giặc là đồng chí, là bạn bè. Rất nhiều lần các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển của Việt Nam đã cứu ngư dân Trung Quốc khi gặp nạn. và báo chí cũng lăng xăng viết về những lần cứu này rất nhiều). https://goo.gl/GAUh88

4. Trên Dân Việt có tin: "Clip: Phút giây sinh tử của tàu cá bị đâm chìm tại Hoàng Sa". (Trong clip này, rõ ràng là tàu Trung Cộng đã đâm chìm tại Hoàng Sa của Việt Nam. Cũng tin này, mấy ngày trước báo chí trong nước đưa tin là tàu ngư dân Việt Nam bị tàu vận tải Việt Nam đâm chìm. Hèn hạ đến mức không bút mực nào tả hết. Đối với dân lành thì hùng hổ bắt bớ, khủng bố, bỏ tù). https://goo.gl/xK4aYD

5. Trên tờ The Guardian có bài: "'We are jobless because of fish poisoning': Vietnamese fishermen battle for justice". (Theo google translate nôm na là "Chúng tôi mất việc làm vì hải sản bị đầu độc:Cuộc chiến đòi công lý của những ngư dân Việt Nam". Bài báo này khắc họa bức tranh toàn cảnh về thảm họa Formosa và số phận, cuộc chiến của những ngư dân-nạn nhân, không những chiến đầu với Formosa mà còn với những thế lực đen tối dùng mọi thủ đoạn để bao che, dung túng cho Formosa). https://goo.gl/rQ4kNo

6. Dân Trí: "Dự án cao tốc nhà thầu Trung Quốc thi công có nguy cơ… “vỡ trận”!". (Các dự án lớn, trọng điểm quốc gia hầu hết đều do Trung Cộng trúng thầu. Công nghệ yếu kém, lạc hậu, đội vốn, ô nhiễm môi trường, chậm tiến độ... Rất nhiều hệ lụy. toàn những hệ lụy gây hoang phí, đau đớn cho người dân. Nhưng bằng một cách rất tài tình nào đó, Trung Cộng vẫn liên tục trúng thầu. Tất nhiên bọn phản động là người quyết định cho nhà thầu Trung Cộng tác oai tác quái, phá hủy mọi thứ từ môi trường đến tài nguyên, và phá rất nhiều tiền của dân). https://goo.gl/LwJQ47

7. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Ủy viên Bộ Chính trị phải tuyệt đối không tham vọng quyền lực"  :v . (Đúng rồi, tuyệt đối không tham vọng quyền lực ông Trọng nhỉ? Ông và cái đảng của ông tống cổ "thằng" già 73 tuổi vẫn tham quyền cố vị, vẫn mặt dày đòi cầm lái đất nước đi lên CNXH không tưởng hộ cái. Thằng 73 tuổi không những quá tuổi về hưu từ lâu, đái ướt giày mà còn bị ngáo Mác Lê nữa ông Trọng ạ. Ông tống cổ được tay này đi rồi hẵng nói nhé, nói lôm côm dân chửi cho lại khổ). https://goo.gl/uXKrcA

8. Trên nhiều báo có tin: "Sẽ 'bơm' thêm gần 700 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế?". (Vấn đề đặt ra là tiền ở đâu để bơm? In ra hay đi cướp?). https://goo.gl/461NcC

9. EVN (Điện lực Việt Nam) được tự do điều chỉnh giá điện. (Tức tăng giảm tùy ý trong phạm vi 5%. Đây cũng là động thái hút máu, làm cú chót của các thế lực phản động. Cơn đói, vật thuốc của đám nghiện này sẽ khiến chúng làm mọi thứ để có thể tồn tại ngày nào hay ngày đó. Cũng cần nói thêm, riêng EVN đã nợ hơn 100.000 tỷ. Cứ cắm vòi vào cổ dân mà hút thôi). https://goo.gl/KzYUJ1

10. VOV: "Dân bầu ra cán bộ để phục vụ chứ không phải để cai trị”. (Bài này có vài ý chấp nhận được nhưng có một lỗi rất nghiêm trọng. Dân có được bầu thực sự không hay đảng ép phải "bầu bậy" những người đảng đã cơ cấu? Ông Nguyễn Sỹ Dũng chắc cũng không biết hoặc biết mà nói khác đi về chuyện bầu cử mang tính hình thức, mị dân ở Việt Nam mấy chục năm nay? Vướng lỗi này nên cả bài chỉ đọc cho có thôi, không còn ý nghĩa nữa). https://goo.gl/nJLttu

11. Cá lại ám Đà Nẵng: "Xuất hiện cá chết nổi hàng loạt trên sông Hàn". https://goo.gl/CpCsif

12. Lao Động có bài: "Vụ "biệt phủ" giữa đồng ở Bạc Liêu: Kiểm điểm 2 phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng". (Dân đang hóng tin về biệt phủ, dinh thự của Phạm Sỹ Quý, Đặng Trần Chiêu ở Yên Bái. Tất nhiên, dân cũng muốn biết thêm hàng ngàn biệt thự, biệt phủ khắp cả nước của các quan chức nữa. Quan trọng nhất là dân muốn hỏi đảng, nhà nước là bằng cách nào mà các cán bộ đó xây được dinh thự, biệt phủ với mức lương như hiện nay? Những cách trả lời như nuôi lợn, nấu rượu, buôn chổi, thối móng tay thì dân không ai tin trừ vài kẻ điên, tâm thần phân liệt). https://goo.gl/hDwMKN

13. Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai): "Bắt nghi phạm 37 tuổi làm bé gái 15 tuổi có thai". (Hiếp dâm, xâm hại trẻ em đã trở thành mốt. Minh Béo, và tởm lợm nhất là Nguyễn Khắc Thủy vẫn nhởn nhơ). https://goo.gl/5d4zAW

14. Infonet: "Giải tỏa trắng nhà dân phố La Thành để dựng bãi xe, người dân treo biển phản đối". (Cả tháng nay, đi qua đường La Thành, hà Nội đều thấy băng rôn đỏ ngập trời, nội dung là phản đối bãi giữ xe xây trên khu vực con đường này. "Nghe đồn" đây là con đường thênh thang được mở ra và cả bãi giữ xe là nhằm phục vụ cho Vincom Giảng Võ của đại gia Phạm Nhật Vượng). https://goo.gl/JtT4Lm

15. "Vụ hot girl Quỳnh Anh với “trách nhiệm người đứng đầu” của Bí thư Thanh Hóa" là tiêu đề bài viết trên Dân Trí của nhà báo Bùi Hoàng Tám. (Đã từ lâu, báo chí lề đảng né vụ hót gơn Quỳnh Anh và mối "quan hệ biện chứng" của cô với đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Thanh Hóa. Từ khi cô Quỳnh Anh bỏ chức quyền, bỏ chủ nghĩa xã hội, ôm con nhỏ sang New Zealand thì những thông tin về cô và anh Chiến càng khan hiếm. Cảm ơn anh Bùi Hoàng Tám đã viết bài này). https://goo.gl/ry7k91

16. Chuyện BOT Cai Lậy, Tiền Giang (nhiều người gọi là tỉnh Tiền Lẻ) có những tin đáng chú ý như sau:
- Từ chập tối qua đến thời điểm hiện nay, trạm hút máu này đã ngưng ăn cướp tạm thời để chờ quyết định của Bộ GTVT. https://goo.gl/S8GYqT
- Bộ GTVT: "Đề xuất kéo dài thu phí trạm Cai Lậy để giảm phí cho dân". (Giảm phí 30% để tăng thời gian thu phí từ 5,5 năm,lên 15 năm. Hehe, cả Bộ GTVT và BOT DỤ đều khôn như mõ trong các mưu ma chước quỷ để hút máu). https://goo.gl/3mMjVw
- Phó chủ nhiệm UB Kinh tế của QH Nguyễn Đức Kiên: "Vẫn nhìn nhà đầu tư BOT là gian tham, móc túi dân". (Ông Kiên còn đế thêm kiểu như: Không thích đi đường BOT thì tránh ra, có sao đâu. Cách nói của tay Kiên này đặc sệt lời của đám bò đỏ, DLV "không thích cộng sản thì sang Mỹ mà sống", đại loại như vậy. Những lời nói của Kiên và DLV đều thể hiện một não trạng ngu dốt nhưng có tư tưởng bố đời, đất nước của "bố mày", đường của "bố mày", mày không thích đi, không thích sống thì kiếm đường khác mà đi, lội ruộng, bay kệ xác mày. Khốn nạn. Không phải "vẫn nhìn" mà BOT phần đa là các công ty lợi ích nhóm, sân sau của quan chức, người nhà và những tay sống bám vào phe nhóm. Rặt một lũ hút máu dân Kiên ạ). https://goo.gl/kozuV5
- Một Thế Giới: "Vụ trạm BOT Cai Lậy: Thất vọng về câu trả lời của Tổng cục Đường bộ". (Ông Nguyễn Mạnh Thắng Phó Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) đã có những động thái bênh BOT DỤ rất rõ rệt). https://goo.gl/yUSseS
- Người Lao Động: "Vụ trạm Cai Lậy: 10 câu hỏi gửi ông phó tổng cục trưởng". (Đây là bài rất nên đọc. Sau khi Nguyễn Nhật bị chửi, đến lượt Nguyễn Đức Kiên và bây giờ là Nguyễn Mạnh Thắng. Rặt một bầy bảo kê, bênh vực dự án cắt cổ dân sai vị trí của bố con ông Dụ). https://goo.gl/otRntL
- Báo chí tiếp tục khui ra những sai phạm của dự án đường tránh Cai Lậy, trên nhiều báo có bài: "Hai cây cầu ở đường tránh Cai Lậy “biến mất” bí ẩn". (Gian dối, rút ruột, làm giả ăn thật, làm như mèo mửa nhưng đòi ăn hết cả tã lót trẻ em là bản chất của bọn phản động. Có lẽ các thế lực thù địch chống phá đã lấy đi hai cây cầu trong dự án này?). https://goo.gl/LkGzp2

17. Ông Nhị Lê Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản: "Trong Đảng nảy nòi nhiều 'sứ quân' thì nguy cơ khó còn là Đảng Cộng sản nữa". (Ơ kìa, sao bảo đoàn kết thống nhất lắm? Lại còn ra rả nói do thế lực thù địch dựng chuyện về phe nhóm về đấu đá? Hóa ra có thật à? Mà cái ông Nhi Lê này cũng thật ngây thơ: Ai lại đi nói tồng tộc ra như vậy, và ông ta lại còn nghĩ đoàn phản động đang cưỡi lên đầu lên cổ dân ngày đêm tìm cách hút máu dân, hèn với giặc ác với dân hiện nay đang cai trị Việt Nam là đảng cộng sản á? Nó là thứ quái thai dị dạng ông Nhi Lê ạ, cộng sản, khủng bố, phong kiến, gia đình trị đều có trong đó cả). https://goo.gl/gTFpxA

18. Báo Tổ Quốc: "Vụ Trịnh Xuân Thanh: Nhiều chủ tài khoản mạng xã hội đang cố tình lèo lái thông tin gây tổn hại tới an ninh quốc gia". (Bài báo này ngay lập tức vả vào mặt ông Nhi Lê ở tin trên khi tác giả cho rằng không có đấu đá nội bộ, không có tranh giành phe nhóm. Vậy thì một bài phải gỡ đi chứ, để dân đọc hết cả 2 thì biết tin "thằng chó" nào?  :v ). https://goo.gl/DYgLsq

19. VOV: "Lại thêm một trạm BOT đặt không hợp lý khiến người dân bức xúc". (BOT khắp các cung đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thuế dân nộp, phí đường bộ, đủ các loại thuế phí vẫn chưa đủ để cho các quan đi lên chủ nghĩa xã hội. Chẳng có lẽ con đường đi lên cái thứ chủ nghĩa quái thai này lại phải thông qua BOT hút máu?). https://goo.gl/KLijc9

20. Đình chỉ công tác trưởng công an xã "tiêu hoang" 38 tỷ đồng ngân sách. (Mới chỉ trưởng công an xã mà đã có thể phá 38 tỷ. Cấp cao hơn sẽ như thế nào?). https://goo.gl/U2qmxn

21. Nam thanh niên bị thương tích nặng sau khi trở về từ trụ sở công an. (Như đã nói rất nhiều lần, vào đồn công an Việt Nam bây giờ nguy hiểm gấp bội so với đi vào khu vực khủng bố IS chiếm đóng, hay tấn công sào huyệt IS). https://goo.gl/xkm6Xk

22. Cảnh sát quốc tế lên tiếng vụ Trịnh Xuân Thanh. (Không có truy nã đỏ,Interpol vô can và không biết gì về sự kiện mà nhà cầm quyền Việt Nam tuyên truyền mị dân rằng: Trịnh Xuân Thanh bị Interpol truy nã quốc tế. Đẹp mặt bọn dối trá mị dân chưa?). https://goo.gl/w6r7Fu hoặc link này: https://goo.gl/p61rCv

23. Sự thất thủ của giáo dục cũng được báo chí rất quan tâm:
- "Ngành sư phạm "rớt thảm", Bộ Giáo dục và Đào tạo họp khẩn" là tin trên Vietnamplus. https://goo.gl/f9fok8
- Báo Giáo Dục Việt Nam: "Vài điều gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trước thềm năm học mới". https://goo.gl/VjbrRd
- Vẫn là GDVN với bài: "Xin hỏi Bộ trưởng, chúng ta cần “bình tĩnh” đến khi nào?". https://goo.gl/db6qAL

(Như đã nói nhiều ở các bản tin và bình loạn trước đây, ông Nhạ phải chịu trách nhiệm về sự thảm hại của giáo dục hiện nay, nhất là đầu vào ngành sư phạm. Nhưng ông không phải là yếu tố then chốt đẩy giáo dục Việt Nam xuống bùn thảm hại như chúng ta thấy, với một thể chế kìm hãm tư duy phản biện, kìm hãm tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, kìm hãm những ý kiến trái chiều, chỉ muốn tạo ra một đàn cừu nghe lời như hiện nay thì có là ai đi nữa cũng không thể cứu nền giáo dục Việt Nam. Khi nào ý định nhồi sọ, ý định gò bó tư duy, bóp nghẹt trái chiều, thật sự khai phóng tư tưởng, suy nghĩ thì may ra mới khá được. Trong một ngôi nhà sập xệ rách nát, mối mọt thì các căn phòng trong đó không thể nào khang trang sạch sẽ,. hiện đại và dễ sống cả.).

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA! 

Ảnh sưu tầm nhằm hướng đến ngày cách mạng tháng tám đang hừng hực trên khắp các nẻo đường đất nước.








No comments:

Post a Comment

View My Stats