6-12-2014
TUYÊN
BỐ CỦA CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Về
việc Chính quyền Việt Nam vận dụng điều 258 Bộ Luật
Hình Sự để bị miệng những ý kiến trái chiều
Con
Đường Việt Nam bày tỏ mối lo ngại sâu sắc trước
việc Cơ Quan An Ninh Điều Tra thành phố Hồ Chí Minh liên
tiếp vận dụng Điều 258 Bộ Luật Hình Sự để tiến
hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với giáo sư
Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập. Cả hai người
đều là blogger có tên tuổi, và sử dụng trang blog của
mình để chia sẻ suy nghĩ của mình và bằng hữu về
hiện tình đất nước.
Chúng
tôi nhận thấy rằng:
1.Các
blogger như ông Hồng Lê Thọ và ông Nguyễn Quang Lập
không làm gì sai phạm ngoài thực thi các quyền công dân
– cụ thể là quyền tự do ngôn luận – vốn được
quy định trong Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam, cũng như
trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính
trị mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn.
2.Việc
cơ quan an ninh điều tra quy kết các bài viết là “có
nội dung xấu, thông tin sai lệch, làm giảm uy tín, mất
lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước, tổ chức
xã hội và công dân” là mơ hồ và không phản ánh đúng
tinh thần “nhân dân không chỉ có quyền mà còn có trách
nhiệm tham gia hoạch định và thi hành các chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước”
được nêu trong Đại hội Đảng X. Nó cũng đi ngược
lại với tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày
7/2014: “Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính
phủ hết sức quan tâm, mong muốn lắng nghe được nhiều
ý kiến tư vấn phản biện từ xã hội, các nhà khoa học,
giới trí thức trên tinh thần dân chủ, khách quan, khoa
học. Chính phủ cho rằng phản biện khoa học, tranh luận,
thảo luận dân chủ là những cách thức để đi đến
chân lý, là cơ sở cho những quyết sách khoa học và đúng
đắn”.
3.Cùng
với việc bắt giữ blogger Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) và
cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy tháng 5/2014, chính quyền
Việt Nam đang chứng minh với quốc tế rằng mình hoàn
toàn không xứng đáng với vai trò thành viên Hội Đồng
Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, khi bỏ ngoài tai các khuyến
nghị yêu cầu thực thi quyền tự do ngôn luận tại Việt
Nam và xóa bỏ các điều luật mơ hồ vẫn dùng để kết
án các nhà bất đồng chính kiến như Điều 258 Bộ Luật
Hình Sự.
4.Bởi
nhân quyền là một yếu tố mà Hoa Kỳ đang kêu gọi Việt
Nam cải thiện trước khi tiến tới một mối quan hệ
song phương chặt chẽ hơn, những vụ bắt bớ này sẽ
gây bất lợi cho Việt Nam trong quá trình thoát khỏi ảnh
hưởng của người hàng xóm Trung Quốc.
5.Việc
bắt giữ khẩn cấp vì một tội danh không nghiêm trọng,
không có dấu hiệu xóa dấu vết (các bài viết đều
công khai ở trên mạng) đối với một Việt Kiều hồi
hương từng có những đóng góp cho đất nước (trường
hợp giáo sư Hồng Lê Thọ) và một nhà văn có tên tuổi
đang bị liệt nửa người (trường hợp nhà văn Nguyễn
Quang Lập) là một hành động thiếu đạo lý của chính
quyền.
Vì
thế, tập thể Con Đường Việt Nam kêu gọi:
1.Chính
quyền phải trả tự do ngay lập tức cho các blogger bị
bắt giữ theo Điều 258. Ngay cả khi cơ quan an ninh muốn
truy tố họ, cũng cần để họ được tại ngoại trong
quá trình điều tra và xét xử. Hãy chấp nhận đối
thoại thẳng thắn để xây dựng niềm tin thay vì sử
dụng công an và trại giam để bị miệng những ý kiến
trái chiều.
2.Quốc
Hội cần gấp rút xem xét hủy bỏ Điều 258 mơ hồ và
vi hiến để xây dựng một nhà nước pháp quyền thực
sự, một nền văn hóa thượng tôn pháp luật và phù hợp
với các chuẩn mực quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã
cam kết tuân thủ.
3.Người
dân Việt Nam cùng nhau lên tiếng mạnh mẽ hơn để bảo
vệ quyền tự do ngôn luận cho các blogger đang bị bắt
giữ theo Điều 258 để đảm bảo người dân giữ quyền
phản biện và góp ý cho chính quyền, để nó thực sự
là “của dân, do dân và vì dân”.
Ngày
6 tháng 12 năm 2014
TM. Con Đường Việt Nam
Lê Quốc Tuấn
Phát ngôn viên
TM. Con Đường Việt Nam
Lê Quốc Tuấn
Phát ngôn viên
No comments:
Post a Comment