Friday 5 December 2014

Trường học ở Virginia đầu tiên tiến hành chương trình song ngữ Anh-Việt (Cali Today)



Cali Today
Cập nhật: 04/12/2014 17:41

Chương trình giảng dạy tiếng Việt ở đây sẽ bắt đầu trong mùa thu năm 2015 với trình độ vỡ lòng và sẽ tiếp tục với 4 trình độ tiệm tiến khi các em đã dần dần khá hơn trong việc học tập tiếng Việt.

*
Cali Today News - Trường Trung Học Falls Church High School sắp tiến hành thực hiện một chương trình bằng Việt ngữ cho niên khóa năm tới, khiến quận hạt Fairfax là quận hạt đầu tiên có trường dạy Việt ngữ ở tiểu bang Virginia.

Có hơn 5,000 em học sinh của quận hạt này nói tiếng Việt ở nhà, khiến tiếng Việt là nhóm ngôn ngữ có đông học trò nói nhiều thứ 4 ở quận hạt này, sau Anh ngữ.

Hệ thống của giáo dục của quận hạt Fairfax đã thực hiện được chương trình giảng dạy cho 4 nhóm ngôn ngữ có đông đảo cư dân thiểu số nói nhất là tiếng Tây Ban Nha, Triều Tiên, Ả Rập và Trung Hoa. Bây giờ là chương trình Việt ngữ.

Bà Kathleen Marcos, Chủ Tịch  phân bang ngôn ngữ ngoại quốc của trường Falls Church cho hay: “ Chúng tôi rất vui có được cơ hội giúp các em học sinh của trường trao dồi tiếng mẹ đẻ và giúp các em khác có thể học thêm ngoại ngữ nếu thấy thích”.

Chương trình giảng dạy tiếng Việt ở đây sẽ bắt đầu trong mùa thu năm 2015 với trình độ vỡ lòng và sẽ tiếp tục với 4 trình độ tiệm tiến khi các em đã dần dần khá hơn trong việc học tập tiếng Việt.

Bà Marcos cho hay ban Hiệu Trưởng trường Falls Church đã bắt đầu xúc tiến việc soạn ra chương trình giảng dạy tiếng Việt cho các em từ năm 2011, sau khi những yêu cầu của phụ huynh gốc Việt được chuyển đến họ.

Toàn tiểu bang Virginia chẳng có học khu nào có chương trình dạy Việt Ngữ. Bước đi của trường Falls Church rất khích lệ, dù chỉ có 2 lớp Việt ngữ sẽ khởi sự với 65 em học sinh cho năm tới, nhưng chương trình sẽ tiếp tục được kéo dài. Bà Marcos hy vọng chương trình Việt ngữ này sẽ thành công.

Trường Giang 



No comments:

Post a Comment

View My Stats